Đón tết cùng người phụ nữ trải qua hơn 50 đợt truyền hóa chất

Ngày 09/02/2018 08:00 AM (GMT+7)

“Tết năm nay có lẽ là cái Tết có nghĩa nhất với cuộc đời tôi và các thành viên trong gia đình, bởi tôi đã trải qua hơn 50 đợt truyền hóa chất một cách ngoạn mục. Đó là chia sẻ của nữ nhà báo Trần Thị Cẩm Bào – người phụ nữ đã có 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú di căn.

Đến thăm gia đình chị Cẩm Bào vào một ngày cuối năm, cảm nhận đầu tiên là không khí chuẩn bị đón Tết đã rất rộn ràng. Cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội những ngày cuối năm không làm giảm đi tinh thần và sự hào hứng của các thành viên trong gia đình chị khi mọi người cùng nhau bắt tay chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết. 

Chị cho biết, năm nào cũng thế, cứ đầu tháng Chạp là chị đã chuẩn bị sắm Tết rồi. Cũng không nhiều nhưng chị muốn tạo không khí chuẩn bị Tết ấm cúng tới các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là bé Cẩm Anh – con gái chị.

“5 năm trải qua 6 đợt hóa chất, 25 mũi xạ trị và cắt bỏ 1 bên vú theo chỉ định của bác sĩ. Sau 3 năm ổn định sức khỏe và tái khám định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đến tháng 3/2016, tôi bị di căn xương chậu phải, đó cũng là thời điểm khó khăn của tôi. Nhưng với tinh thần kiên cường và ý chí vững bền, đến hôm nay, tôi đã đi lại được trên đôi chân của chính mình và trải qua 45 đợt hóa chất nữa, tổng cộng là hơn 50 đợt hóa chất vào người. Và được các bác sĩ đánh giá đó là phác đồ ngoạn mục nhất trong số hàng nghìn ca bệnh ung thư đã điều trị tại viện. Hôm nay, tôi đã bước ra khỏi chiếc xe lăn, đi lại được trên đôi chân của chính mình. Đó là điều hạnh phúc nhất với cuộc đời tôi” Chị Bào rưng rưng đôi mắt khi kể lại những quãng thời gian khó khăn phải trải qua.

Đón tết cùng người phụ nữ trải qua hơn 50 đợt truyền hóa chất - 1

Chị Trần Thị Cẩm Bào hướng dẫn bé Cẩm Anh sắp mâm ngũ quả

Nghĩ lại quãng thời gian 5 năm đã trải qua khi phải chống chọi với căn bệnh ung thư, ngoài thời điểm chị bị di căn, tưởng chừng cuộc sống chỉ tính thêm vài ngày, thì suốt thời gian chị phải truyền hóa chất có lẽ là lúc chị cảm thấy cơ thể suy kiệt nhất. “Khi truyền hóa chất, người tôi mệt mỏi, cơ thể đau nhức, không ăn uống gì được, khó thở. Tóc của tôi rụng dần rồi trọc lốc. Tôi kiệt sức và giảm cân trầm trọng” – chị Bào nhớ lại.

Đã có lúc, chị chia sẻ với anh Tâm – chồng chị rằng, nếu cứ phải đối mặt với tình trạng sức khỏe suy kiệt như vậy có thể chị sẽ không chịu nổi. Và nếu ung thư là căn bệnh sớm hay muộn cũng sẽ ra đi thì thay bằng phải chịu những đau đớn từ đợt truyền hóa chất ấy, chị có thể ngưng truyền để ra đi cho thanh thản hơn phần nào. Nhưng mỗi lần có ý nghĩa đó, chị lại nhanh chóng dập tắt đi ngay bởi trong chị, tinh thần và ý chí, niềm tin sống vẫn còn rất mãnh liệt. Chị đã quyết tâm sẵn sàng bước vào những đợt truyền hóa chất mà không hề hấn gì.

Và trong quá trình điều trị, chị đã tự rút ra kinh nghiệm “4T” của mình. Và đó cũng là kinh nghiệm để chị có sức khỏe ổn định như ngày hôm nay. Đó là Tinh  thần – Tuân thủ phác đồ điều trị - Tập luyện thể dục thể thao và Thực dưỡng.

Và cũng là duyên cơ, khi đang điều trị, chị đã gặp lại người bạn từ thủa thiếu thời là TS Hà Phương Thư đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngay lúc đó, TS Thư đã đề nghị được hỗ trợ chị nâng cao tình trạng, cải thiện sức khỏe bằng phức hệ nano FGC do mình nghiên vừa cứu ra. Sau khi tìm hiểu, chị Bào đã nhận lời dùng sản phẩm để giảm bớt tác dụng phụ sau mỗi đợt hóa trị tại bệnh viện.

Đón tết cùng người phụ nữ trải qua hơn 50 đợt truyền hóa chất - 2

Chị Trần Thị Cẩm Bào và TS Hà Phương Thư trong một buổi gặp mặt

Cũng theo TS Hà Phương Thư, Phức hệ Nano FGC (Fucoidan - Ginseng - Curcumin) đã cải thiện độ tan, tối ưu hóa khả năng bao gói, tăng độ hấp thu vào máu để mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với việc dùng Nghệ, Tam thất hay Fucoidan thông thường. Những người bệnh ung thư thường phải hóa trị - xạ trị nên hay gặp tác dụng phụ do bị tổn thưởng đường tiêu hóa, dẫn đến tình trạng buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, dẫn đến suy kiệt nhanh chóng, nhưng khi sử dụng sản phẩm CumarGold Kare, sẽ giúp người bệnh tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao thể trạng, cải thiện chất lượng sống sau mỗi đợt hóa xạ trị.

Thật bất ngờ, sức khỏe của chị Cẩm Bào đã cải thiện rất nhiều sau thời gian điều trị và sử dụng thường xuyên CumarGold Kare từ công trình nghiên cứu của TS Thư.

“Tôi phải khỏe mạnh, tươi vui và sống một cuộc sống có ích cho cộng đồng. Và tôi hy vọng, những cái Tết năm sau cũng ý nghĩa với tôi như thế này, để tôi còn tiếp tục tham gia hỗ trợ cho cộng đồng người bệnh ung thư” – Chị Cẩm Bào hạnh phúc chia sẻ.

Xem câu chuyện về chị Cẩm Bào tại đây.

Để được tư vấn về bệnh ung thư, độc giả liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 091.500.1796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Đón tết cùng người phụ nữ trải qua hơn 50 đợt truyền hóa chất - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].