Hãy cẩn thận nếu vừa bị cả trĩ và suy giãn tĩnh mạch

Ngày 11/07/2017 00:00 AM (GMT+7)

Sinh con đầu lòng ngót nghét gần 40 năm cũng từng đó thời gian cô Đỗ Thị Nội bị bệnh trĩ, đến khi sinh con thứ 2, bệnh ngày càng nặng hơn. Đến khoảng đầu 2017, chân phải cô Nội có triệu chứng nhức, nặng, tê dọc từ đùi xuống chân đồng thời trên bắp chân xuất hiện những mạch máu nổi to, ngoằn ngoèo.

Hãy cẩn thận nếu vừa bị cả trĩ và suy giãn tĩnh mạch - 1

Mời các bạn nghe chia sẻ của cô Đỗ Thị Nội, ĐT 0166.265.1848 TẠI ĐÂY

Căn nhà nhỏ số 27, nằm sâu trong ngõ hẻm 515/13 đường Hoàng Hoa Thám náo nhiệt bậc nhất Thủ đô vẫn giữ được sự yên bình, thanh tịnh. Có lẽ bởi chủ nhân là cô Đỗ Thị Nội, 61 tuổi, tuy mang trong người 2 căn bệnh mạn tính là suy giãn tĩnh mạch và trĩ mấy chục năm nhưng cô vẫn bình thản và tươi vui.

Về già bệnh mới phát tác

Sinh con đầu lòng ngót nghét cũng đã gần bốn chục năm cũng từng đó là thời gian cô bị bệnh trĩ, đến khi sinh người con thứ 2, búi trĩ bằng đầu ngón tay sa ra nhiều hơn. Nhưng khi đó tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt nên bệnh trĩ hầu như không ảnh hưởng gì cả. Đến khi về già, sức khỏe kém đi, bệnh trĩ mới có cơ hội hoành hành.

Cô Nội trải lòng: “Bệnh trĩ gây đau, rát hậu môn rất khó chịu, đặc biệt đi vệ sinh ra máu, không phải máu lẫn với phân mà đi vệ sinh xong xuôi, tia máu mới phun ra phủ lên như gà cắt tiết. Còn búi trĩ thì xòe ra thành từng búi từng búi một. Vì thế cứ khi nào bệnh phát tác, cô lại ra mua loại thuốc bôi vào hậu môn để làm giảm đau, rát vì nghĩ mình vẫn chịu đựng được.”

Đến khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017, chân phải cô Nội có triệu chứng nhức, nặng, tê dọc từ đùi xuống chân, khiến cô đi lại rất khó khăn, đồng thời trên bắp chân xuất hiện những mạch máu nổi to như ngón tay cái, ngoằn ngoèo.

“Cô vẫn hàng ngày đi chợ bán hàng, tự nhiên chân lại đau nhức không đi lại được ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và sinh hoạt. Bản thân cô từ trước tới giờ không muốn đi bệnh viện, không muốn dùng thuốc tây nhưng lần này chẳng biết mình bị bệnh gì nên đành đi khám ở viện 354. Nghe cô mô tả triệu chứng bác sĩ chẩn đoán cô bị khớp và kê thuốc khớp cho cô. Chẳng biết uống thuốc này nóng quá hay sao mà bệnh trĩ của cô lại tái phát, đau rát và đi ngoài ra máu”, cô Nội nhớ lại.

Thấy tình trạng của cô như thế bác sĩ mới thăm khám kĩ càng lại, hóa ra cô bị suy giãn tĩnh mạch chân chứ không phải khớp và kê thuốc tây y. Đồng thời cho cô đi nội soi hậu môn và tỏ ra rất ngạc nhiên vì búi trĩ sa ra và xòe to như 1 bông hoa: “Bác sĩ khuyên cô nên đi phẫu thuật vì trĩ nặng lắm rồi nhưng cô nhất quyết không đi”, cô Nội kể.

1 sản phẩm dành cho cả 2 bệnh

Có hôm người bạn thân thiết của cô Nội tình cờ đọc được bài báo viết về một người có triệu chứng giống hệt cô, dùng thực phẩm chức năng BoniVein của Canada mà khỏi nên đã mách cho cô dùng. Cô Nội mang bài báo ra nhà thuốc hỏi mua, đến khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cô Nội mới biết rằng BoniVein dành cả cho người bị trĩ và suy giãn tĩnh mạch.

“Uống 1 loại mà trị được cả 2 bệnh, thành phần lại toàn thảo dược nên cô mừng lắm, ngày nào cũng chỉ dùng mỗi BoniVein ngày 4 viên thôi. Uống hết lọ đầu tiên, bệnh vẫn thế chưa cải thiện nhiều tuy nhiên so với trước cô thấy cơ thể mình lại khỏe hơn, có vẻ được được nên cô vẫn tiếp tục dùng. Phải đến tháng rưỡi sau bệnh mới cải thiện rõ rệt cháu ạ, đi ngoài đã hết triệu chứng đau, rát, chảy máu, chân cũng đỡ tình trạng nặng, nhức mỏi,” cô Nội hào hứng chia sẻ.

Sau giai đoạn đầu, về sau BoniVein phát huy được tác dụng nhanh hơn, những búi trĩ nở ra như một bông hoa đã xoăn tít lại co dần vào hậu môn. Đồng thời tĩnh mạch nổi như ngón tay trên chân có hiện tượng nhỏ, mờ và chìm vào da.

“Trước đây cô thường bị đau như kiến cắn kéo từ mạn sườn bên này, ngang qua rốn sang mạn sườn bên kia, người ta nói đó là đau dây thần kinh liên sườn nhưng thực ra là đau do bệnh trĩ, từ hồi dùng BoniVein triệu chứng đau này cũng khỏi hẳn. Đến nay, cô dùng BoniVein đã được gần 5 tháng, đây cháu xem tĩnh mạch trên chân của cô đã co nhỏ được tới 80% rồi, bệnh trĩ cũng chỉ còn tí ti thôi, không đáng kể, người còn khỏe ra nữa cơ, BoniVein hay thật cháu ạ”, cô Nội vui vẻ chia sẻ khi cả 2 căn bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch đều được khống chế cùng 1 lúc.

Để tìm nhà thuốc gần nhất bán sản phẩm BoniVein, vui lòng bấm: TẠI ĐÂY

Nhà phân phối: 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại tư vấn: 043.766.2222 - 043.760.6666 - 0984.464.844 - 043.734.2904 (Giờ hành chính từ 8h - 12h sáng, từ 1h30 - 5h30 chiều)

Hãy cẩn thận nếu vừa bị cả trĩ và suy giãn tĩnh mạch - 2

BoniVein - sản phẩm của Canada, có nguồn gốc từ thiên nhiên, rất an toàn. BoniVein dẫn đầu trong dòng những sản phẩm dành cho bệnh nhân bị trĩ và suy giãn tĩnh mạch chân bởi những tác dụng toàn diện của những thảo dược sau đây:

- Hạt dẻ ngựa và rutin C: Giảm những triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch chân như sưng phù chân, nhức, mỏi, nặng chân... Đồng thời giúp tăng cường sức chịu đựng và đàn hồi của tĩnh mạch, làm chúng luôn bền, chắc, dẻo dai vì thế giúp hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, bởi bệnh trĩ xảy ra là do mạch máu trực tràng và hậu môn bị suy yếu gây nên.

- Diosmin và Hesperidin: Đây là flavonoid của thực vật, có tác dụng co tĩnh mạch, giúp giảm phồng tĩnh mạch vì thế vừa giúp co nhỏ tĩnh mạch bị suy giãn mà còn giúp co búi trĩ. Tăng bền vững thành tĩnh mạch, tăng cường trương lực thành tĩnh mạch nên làm giảm hiện tượng ứ máu bên trong lòng tĩnh mạch và các búi trĩ.

- Các thảo dược có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ và làm bền thành mạch như lý chua đen, hạt nho, vỏ thông...

- Ginkgo Biloba: chứa nhóm hoạt chất terpene lactones có tác dụng hoạt huyết, tăng lưu thông máu, tránh ứ máu trong lòng tĩnh mạch. Đồng thời giúp cải thiện rõ ràng những triệu chứng của bệnh trĩ như chảy máu, đau rát, mót rặn và đi tiêu.

Đối tượng sử dụng: Người bị suy giãn tĩnh mạch, trĩ nội, trĩ ngoại

Liều dùng: 1-2viên x 2 lần/ngày. 

Mã vạch: 625349019003

BoniVein là hàng chính hãng được sản xuất tại nhà máy Viva Pharmaceutical Inc, 13880 Viking Pl, Richmond, BC V6V 1K8, Canada, đạt tiêu chuẩn cGMP của :

- FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) 

- Health Canada (Bộ y tế Canada)

- NSF International (Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của tổ chức y tế thế giới WHO).

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ