Ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã tổ chức thành công hội thảo khoa học chuyên sâu “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 300 bác sĩ chuyên khoa sản, nhi, tim mạch và y học bào thai trên toàn quốc.
Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của chuyên gia quốc tế - Giáo sư Mark Steven Sklansky từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ) và các chuyên gia hàng đầu trong nước giúp cập nhật kiến thức, nâng tầm chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh ngay từ giai đoạn bào thai.
Hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” tại PhenikaaMec có sự tham gia của Giáo sư Mark Steven Sklansky từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ)
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh tim bẩm sinh là dị tật phổ biến nhất tại Việt Nam, với 10.000 - 12.000 trẻ mắc mới mỗi năm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu được phát hiện sớm qua siêu âm tim thai chuyên sâu và có kế hoạch quản lý đa chuyên khoa ngay từ trước sinh, tiên lượng và kết quả điều trị cho trẻ có thể được cải thiện vượt bậc, với tỷ lệ thành công lên đến 95-98%. Nhận thức sâu sắc điều này, PhenikaaMec đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên sâu, tạo nên một diễn đàn khoa học, khi cùng lúc quy tụ các chuyên gia đầu ngành trên cả hai lĩnh vực then chốt: chẩn đoán trước sinh và điều trị sau sinh.
Hội thảo quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước
Sức hút đặc biệt của hội thảo đến từ việc quy tụ một đội ngũ chuyên gia ưu tú, tạo nên một vòng tròn chăm sóc toàn diện, bao quát mọi giai đoạn từ chẩn đoán trong bụng mẹ đến điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài sau sinh. Dẫn đầu là sự tham gia của Giáo sư Mark Steven Sklansky - Giáo sư Danh dự, Khoa Nhi, Đại học California Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ; Trưởng khoa Tim nhi, Bệnh viện Nhi Mattel UCLA; Giám đốc Y khoa, Chương trình Tiếp cận Cộng đồng Tim mạch Nhi và Bào thai – Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai. Giáo sư Mark Steven Sklansky là chuyên gia đầu ngành mang đến những tiêu chuẩn và xu hướng mới nhất về siêu âm tim thai trên thế giới.
Giáo sư Mark Steven Sklansky cùng đội ngũ chuyên gia Y học bào thai, Sơ sinh, Nhi, Tim mạch tại Hội thảo
Ngoài ra còn có các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam như: TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, là một trong những chuyên gia tại Việt Nam sở hữu trọn vẹn ba năng lực nền tảng: chẩn đoán hình thái học, di truyền sản khoa và can thiệp bào thai. TS.BS Nguyễn Thị Sim được biết đến là người tiên phong đưa nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến về Việt Nam, trong đó có can thiệp điều trị tim bẩm sinh. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của PGS. TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương, một chuyên gia phẫu thuật tim trẻ em giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm cống hiến, đã trực tiếp mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhi. Bên cạnh đó là TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim mạch Nhi, Bệnh viện E, một chuyên gia đầu ngành về siêu âm tim thai và ThS. BS Nguyễn Minh Vương - Phó Trưởng khoa Nhi PhenikaaMec với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch nhi, đặc biệt là chẩn đoán và điều trị nội khoa các bệnh lý tim bẩm sinh và tim mạch sơ sinh, đảm bảo sự theo dõi và quản lý sức khỏe toàn diện cho trẻ sau can thiệp.
Giáo sư Mark Steven Sklansky trình bày giá trị của siêu âm tim thai trong chẩn đoán
Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 300 bác sĩ, chuyên viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm sản - nhi và tim mạch trên khắp cả nước. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc và nhu cầu cấp thiết của cộng đồng y khoa trong việc cập nhật kiến thức về siêu âm tim thai - lĩnh vực then chốt trong việc cải thiện tiên lượng cho trẻ mắc tim bẩm sinh.
Chương trình Hội thảo: từ lý thuyết đến thực hành, thảo luận đa chuyên khoa
Nội dung hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” được thiết kế chuyên sâu với ba phần chính. Phần đầu tiên tập trung vào cập nhật lý thuyết, với 5 bài tham luận trình bày bởi Giáo sư Mark Steven Sklansky và các chuyên gia trong nước. Các chủ đề bao quát từ việc thực hành các mặt cắt siêu âm tiêu chuẩn, nhận diện những chẩn đoán dễ bỏ sót, chia sẻ kinh nghiệm trong can thiệp bào thai, đến các chiến lược xử trí tim bẩm sinh phức tạp sau khi trẻ chào đời.
TS. BS Nguyễn Thị Sim trình bày báo cáo “Can thiệp bào thai trong quản lý Bệnh tim bẩm sinh tại PhenikaaMec”
Phần thứ hai là buổi trình diễn thực hành siêu âm tim thai trực tiếp, do chính Giáo sư Sklansky thực hiện trên hệ thống máy GE Voluson Expert 22. Phiên thực hành minh họa trực quan và sinh động các kỹ thuật và tiêu chuẩn đã được đề cập trong phần lý thuyết, mang đến cho hơn 300 bác sĩ tham dự có trải nghiệm học tập thực tế quý giá.
Giáo sư Mark Steven Sklansky, TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ThS. BS Nguyễn Minh Vương chụp ảnh tại Hội thảo
Kết thúc chương trình là phần thảo luận đa chuyên khoa. Đây là diễn đàn để các chuyên gia từ các lĩnh vực Y học bào thai, Sản khoa, Tim mạch Nhi và Sơ sinh cùng phân tích các tình huống lâm sàng phức tạp. Thông qua trao đổi đa chiều, các chuyên gia đã cùng vạch ra những phác đồ điều trị tối ưu, toàn diện, đảm bảo sự liên tục trong chăm sóc từ giai đoạn chẩn đoán trước sinh đến kế hoạch điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài sau này cho trẻ.
Hội thảo có sự tham gia của 300 bác sĩ đến từ các bệnh viện trên cả nước
Hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” không chỉ cập nhật kiến thức mà còn thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên khoa then chốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. TS.BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), Giám đốc Trung tâm Y học bào thai khẳng định: “Thông qua việc kết nối tri thức quốc tế từ chuyên gia hàng đầu với kinh nghiệm thực tiễn phong phú của các bác sĩ trong nước, hội thảo đã góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và tư duy xử trí toàn diện cho các trường hợp tim bẩm sinh phức tạp. Hội thảo cũng củng cố và lan tỏa mô hình chăm sóc liên tục, xuyên suốt từ giai đoạn tiền sản đến sau sinh, hướng tới mục tiêu mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho mọi trẻ em, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho hàng nghìn gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh mỗi năm.”





