Lo lắng là một phần của cuộc sống, nhưng rối loạn lo âu thì cần phải điều trị

Ngày 16/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Rối loạn lo âu là tình trạng lo âu dai dẳng, lo âu về nhiều vấn đề khác nhau gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Theo thống kê năm 2017, ước tính có gần 300 triệu người mắc rối loạn lo âu trên thế giới, trong đó nữ nhiều hơn nam. Tại Việt Nam, rối loạn lo âu chiếm hơn 2% dân số, chỉ đứng sau trầm cảm trong các bệnh tâm thần.

Lo lắng là một phần của cuộc sống, nhưng rối loạn lo âu thì cần phải điều trị - 1

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ sinh bệnh như

- Chất dẫn truyền thần kinh 

- Stress 

- Tuổi thơ bất hạnh 

- Bệnh tật 

- Nhân cách 

- Di truyền

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 như là một sang chấn thúc đẩy bệnh lý rối loạn lo âu diễn ra nhanh hơn, trầm trọng hơn.

Rối loạn lo âu khiến người bệnh đau đầu, mất ngủ, buồn bực vô cớ, tim đập nhanh, suy giảm sức khỏe và chất lượng sống nghiêm trọng, cần được thăm khám và chữa trị sớm.

Rối loạn lo âu khiến người bệnh đau đầu, mất ngủ, buồn bực vô cớ, tim đập nhanh, suy giảm sức khỏe và chất lượng sống nghiêm trọng, cần được thăm khám và chữa trị sớm.

Triệu chứng của người bị rối loạn lo âu: 

- Cảm thấy chới với, bồn chồn 

- Nghĩ tiêu cực  

- Khó tập trung, hay quên 

- Khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ và ra quyết định 

- Căng cơ và đau nhức cơ bắp 

- Dễ bị mệt 

- Rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, mất ngủ 

- Luôn lo lắng về tình huống hoặc sự việc xảy ra 

- Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi hay lo lắng 

- Khó chịu 

- Thở nông

Rối loạn lo âu kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm, tự sát

Người bị rối loạn lo âu thường có nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện (rượu, ma túy), các loại thuốc (thuốc ngủ, giảm đau…).

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nguy hiểm hơn nữa, lo âu là sự đáp ứng cảm xúc không dễ chịu, tình trạng này có thể kèm theo sợ hãi, khi kéo dài có thể xảy ra đồng thời với một số bệnh khác như trầm cảm thứ phát. Hiện nay, lo âu và trầm cảm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tự sát.

Hãy chặn khi bệnh mới chớm!

Nếu có dấu hiệu lo âu, hãy đi khám, điều trị sớm khi mới chớm mắc bệnh.

Nếu có dấu hiệu lo âu, hãy đi khám, điều trị sớm khi mới chớm mắc bệnh.

Lời khuyên hữu ích nhất cho những người đang có dấu hiệu lo âu đó là hãy đi khám, điều trị sớm khi mới chớm mắc bệnh. Hiện nay, y học hiện đại đã có nhiều loại thuốc để điều trị tình trạng này.

- Thuốc chống trầm cảm, thường dùng các loại thuốc chống trầm cảm mới như nhóm SSRI (paroxetin, fluoxetin, citalopram…). Đây là loại thuốc dùng phổ biến, an toàn, hiệu quả cao đối với các loại rối loạn lo âu khác nhau.

- Thuốc giải lo âu, thường sử dụng nhóm thuốc benzodiazepin (diazepam, zopiclon…) các thuốc này cắt cơn lo âu nhanh nhưng dễ gây nghiện thường dùng thời gian ngắn không quá 30 ngày.

- Thuốc an thần kinh, thường dùng nhất là quetiapin, các thuốc an thần kinh khác ít sử dụng.

Để đáp ứng điều trị tốt cần phối hợp: Phát hiện và điều trị sớm. Dùng thuốc đúng và đủ theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian điều trị phải đủ, không đốt cháy giai đoạn hay ngưng điều trị đột ngột. 

Song song với dùng thuốc, các liệu pháp tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh thoát khỏi bệnh lo âu. Những người mắc bệnh sẽ nhanh khỏi hơn nếu họ được người thân giúp đỡ, an ủi, động viên, khích lệ.

 Hãy tập kiểm soát lo âu – căng thẳng hàng ngày của bản thân đặc biệt trong đại dịch Covid-19:

- Thư giãn

- Hạn chế chất kích thích

- Tập thể dục

- Chấp nhận mọi thứ không hoàn hảo

- Tham gia các hoạt động tình nguyện, cộng đồng

- Trò chuyện với người khác

- Ăn uống lành mạnh

- Ngủ đủ giấc, tập hít thở sâu

- Tự hào vì đã cố gắng hết sức

- Giữ tinh thần lạc quan

- Tìm hiểu điều gì gây ra sự lo lắng của bản thân

- Tìm kiếm sự giúp đỡ hay tư vấn

Nhận biết các yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn lo âu

- Giới tính nữ

- Lạm dụng chất giảm đau

- Mê cờ bạc hoặc nghiện internet 

- Mắc bệnh mãn tính

- Tiền sử chấn thương 

- Thời kỳ mang thai

Nếu có một trong các yếu tố nguy cơ trên, bạn cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh

Nếu tình trạng lo âu lặp đi lặp lại với nhiều triệu chứng cơ thể như mạch nhanh, chóng mặt, khô miệng, vã mồ hôi, lạnh chân tay, run rẩy, bất an...  bạn cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, tư vấn và điều trị.

Ảnh: ADCREW.

Ảnh: ADCREW.

Đại dịch Covid-19 là một sang chấn, vừa gây tổn thương cơ thể vừa gây tổn thương về tinh thần nghiêm trọng dẫn đến nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý tâm thần rất lớn. Việc phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tâm thần rộng rãi cho người dân sẽ giúp giảm gánh nặng bệnh tật, cải thiện sức khỏe và tăng chất lượng sống cho người dân Việt Nam, là mục tiêu của Dự Án Chăm Sóc Sức Khỏe Việt, được phối hợp thực hiện giữa Davipharm và Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế. Bạn hãy sớm truy cập vào Fanpage chương trình để có những thông tin hữu ích và nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

Phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) hiệu quả sẽ hạn chế số người mắc bệnh, ngăn chặn tàn tật, tử vong sớm và giảm quá tải y tế, cải thiện sức khỏe cho người Việt Nam đặc biệt trong đại dịch toàn cầu Covid-19. Đây là mục tiêu đầy tính nhân văn của chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe Việt, thông qua chương trình, Davipharm (https://davipharm.info/vi/) trở thành công ty trong nước tiên phong với cam kết đồng hành dài hạn cùng Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y tế, chung tay giảm gánh nặng các BKLN và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào Fanpage Chăm Sóc Sức Khỏe Việt để có những thông tin hữu ích và hỗ trợ từ chuyên gia. Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn.

Nguồn: [Tên nguồn].