Mắc vô sinh, nam giới làm gì để có con “chính chủ”?

Ngày 29/10/2019 14:00 PM (GMT+7)

Theo thống kê, vô sinh do nam giới chiếm từ 40-50% nguyên nhân gây vô sinh. Điều đáng mừng là với sự phát triển của hỗ trợ sinh sản, ngày nay, các bác sĩ đã có nhiều lựa chọn, từ điều trị nội khoa đến các can thiệp ngoại khoa nhằm giúp các quý ông sớm được làm cha.

Tại TP.HCM, chỉ riêng tại Bệnh viện Hùng Vương, mỗi năm khoa Hiếm muộn của bệnh viện này đã tiếp nhận khoảng 5000 nam giới đến khám và điều trị vô sinh nam. Hành trình “tìm con” của các quý ông mắc bệnh “khó nói” không phải dễ dàng nhưng cũng không hiếm trường hợp “trót lọt” ngay lần đầu tiên.

Quyết định xin tinh trùng, bất ngờ có con “chính chủ”

Anh N.T.An (30 tuổi) và vợ T.M.Thu (28 tuổi) (*) lập gia đình được 1 năm nhưng chưa có con. Nóng lòng, hai vợ chồng đến khám tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM. Kết quả xét nghiệm, anh An chỉ có 1-2 con tinh trùng bất động sau khi ly tâm. Bệnh viện đã mổ “bắt” tinh trùng cho anh nhưng không thành công. Được tư vấn xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng của bệnh viện nhưng anh không đồng ý vì muốn có được đứa con của chính mình. Nản lòng, anh bỏ ngang, không điều trị tây y nữa, hốt thuốc bắc uống liền trong 3 năm nhưng cũng… không thấy kết quả gì.

Tháng 6 năm 2019, theo lời tư vấn của người quen, anh quyết định đến bệnh viện Hùng Vương để khám và xin tinh trùng. Sau khi khám và xét nghiệm, các bác sĩ nhận thấy, anh có một vài tinh trùng bất động trong tinh dịch sau khi đã ly tâm nên đã chỉ định điều trị bằng thuốc, kết hợp cải thiện chế độ ăn uống, lối sống. Sau 3 tháng thực hiện nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ, số lượng tinh trùng của anh đã xuất hiện nhiều hơn trong tinh dịch, chất lượng cũng tốt hơn. Khi này, bác sĩ nam khoa đã hội chẩn với các bác sĩ khoa Hiếm muộn và các chuyên viên phôi học tại bệnh viện Hùng Vương, quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ là chị M.Thu bằng chính tinh trùng của chồng. Kết qủa rất khả quan khi đã nuôi cấy được 10 phôi ngày 5, chất lượng khá. Hai vợ chồng hiện tại tâm lý đang rất thỏa mái và đang chuẩn bị chuyển phôi. Bác sĩ Lê Huỳnh Hảo cho biết: “Tại bệnh viện Hùng Vương, áp dụng tiêu chuẩn hỗ trợ sinh sản của Úc từ 2018, tỷ lệ thành công của phôi ngày 5 là khoảng 50-60% cho mỗi lần chuyển phôi.”

Mắc vô sinh, nam giới làm gì để có con “chính chủ”? - 1

BS. Lê Huỳnh Hảo đang tư vấn cho một trường hợp

Cũng theo bác sĩ Hảo, các trường hợp thăm khám và điều trị vô sinh nam tại bệnh viện Hùng Vương rất đa dạng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, có thể là di truyền bẩm sinh hoặc các bệnh lí mắc phải khi trưởng thành, yếu tố nghề nghiệp hoặc sử dụng thuốc, hóa chất không theo chỉ định bác sĩ. Ngoài ra, chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng có một ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản nam giới. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự nhận thức đúng đắn về vô sinh nam trong cộng đồng. Không ít quý ông cảm thấy “sốc”, không tin vào sự thật là mình rất khó có khả năng có con tự nhiên. Bác sĩ Hảo cũng có lời khuyên là nam giới không nên tuyệt vọng hoặc thiếu tự tin khi gặp căn bệnh “khó nói”. Nhiều trường hợp như anh An vẫn có thể có được đứa con “chính chủ” khi tuân thủ tư vấn điều trị từ bác sĩ.

Ngày càng nhiều quý ông cần… gửi tinh trùng

Từ chuyện anh An đi xin tinh trùng, BS. Hảo cho biết, trên thực tế, nhu cầu “gửi” tinh trùng của các quý ông tại bệnh viện Hùng Vương khá lớn. Từ năm 2010, trung tâm lưu trữ tinh trùng bệnh viện Hùng Vương đã chính thức hình thành ngân hàng tinh trùng, tiếp nhận lưu trữ tinh trùng tự thân, quản lý hiến, tặng tinh trùng… cho nam giới.

“Lưu trữ tinh trùng ngoài chỉ định y khoa của bác sĩ, có thể được áp dụng rộng rãi cho các khách hàng có yếu tố nghề nghiệp dễ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, các bệnh lí cần hóa, xạ trị, hoặc đơn giản là khách hàng muốn bảo tồn nguồn di truyền của mình theo nhu cầu cá nhân… Ngoài ra, ngân hàng tinh trùng của bệnh viện Hùng Vương với hơn 200 mẫu tinh trùng hiến tặng khỏe mạnh được nhận diện bằng vân tay, đáp ứng được nhu cầu rất lớn của xã hội, mang lại cơ hội được mang thai và sinh con cho phụ nữ ở các trường hợp chồng không tinh trùng.” - Bác sĩ Hảo cho biết.

Như vậy, ngoài chỉ định y khoa, việc lưu trữ bảo vệ nguồn di truyền của các quý ông giờ đây hoàn toàn dễ dàng và thuận tiện. Qua đó cũng khuyến khích những nam giới khỏe mạnh có thể hiến tinh trùng cho ngân hàng, với mục đích cao cả đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những cặp vợ chồng mà người chồng không có tinh trùng có cơ hội được mang thai, sanh nở, thực hiện được thiên chức làm cha mẹ.

Theo Ban giám đốc bệnh viện Hùng Vương, hiện nay, bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam áp dụng kỹ thuật trữ lạnh từng con tinh trùng từ Nhật Bản, kết hợp với áp dụng các nghiên cứu mới trong liệu trình điều trị bằng thuốc đã cho kết quả rất khả quan, hỗ trợ tối đa cho các bệnh nhân có vấn đề vô sinh do nam giới. Mặt khác, khoa Hiếm muộn của bệnh viện cũng chuyên tiếp nhận điều trị thành công cho các bệnh nhân vô sinh nam chuyển từ những trung tâm hỗ trợ sinh sản khác.

Mắc vô sinh, nam giới làm gì để có con “chính chủ”? - 2

Đoàn bác sĩ khoa Hiếm muộn BV Hùng Vương trong một chuyến học tập tại Nhật

Từ năm 2018, Khoa Hiếm muộn, BV Hùng Vương đã được cấp chứng chỉ hỗ trợ sinh sản quốc tế RTAC, giúp bệnh nhân điều trị tại Việt Nam với chi phí rẻ mà vẫn đạt tỉ lệ thành công rất cao tương đương tại Úc hoặc Singapore. Khoa Hiếm muộn bệnh viện Hùng Vương cũng được Bộ y tế công nhận là 1 trong 5 trung tâm được phép thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.Bắt đầu từ tháng 11/2019, khoa Hiếm muộn – BV Hùng Vương sẽ tọa lạc tại lầu 4 – khu nhà mới Tòa nhà Bách Hợp, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tối tân nhất như hệ thống phòng sạch (Cleanroom), hệ thống theo dõi phôi liên tục (Time-lapse)… với niềm tin sẽ mang nền y khoa hiện đại nhất phục vụ nhân dân.Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Hiếm muộn, từ ngày 4/11/2019 – 4/12/2019, tất cả các cặp vợ chồng lần đầu thăm khám tại khoa Hiếm muộn - bệnh viện Hùng Vương sẽ được hỗ trợ 50% phí khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản (tương đương 500.000 đồng/cặp vợ chồng).

Mắc vô sinh, nam giới làm gì để có con “chính chủ”? - 3

Khu nhà mới – toà nhà Bách Hợp bệnh viện Hùng Vương

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguồn: [Tên nguồn].