Ngày đèn đỏ bị đau nửa đầu giật nhói: Không phải do thiếu máu hay mệt mỏi!

Ngày 23/12/2016 00:00 AM (GMT+7)

Phạm Mai Linh – cô gái trẻ sinh năm 1986 nhưng đã giữ chức vụ quản lý nhân sự cao cấp của một hệ thống khách sạn lớn tại TP.HCM. Linh có cuộc sống mà hầu hết mọi người đều mơ ước với gương mặt sáng, tính cách năng động trẻ trung, thu nhập tốt và gia đình hạnh phúc.

Ngày đèn đỏ bị đau nửa đầu giật nhói: Không phải do thiếu máu hay mệt mỏi! - 1

Chị Mai Linh là quản lý nhân sự cấp cao của một chuỗi khách sạn nổi tiếng tại TP. HCM

Nhưng đâu ai biết, chỉ cách đây 1 năm, Mai Linh luôn khổ sở, thậm chí phải nghỉ việc, trốn trong phòng vật vã suốt 1 tuần trước và trong ngày ĐÈN ĐỎ, không phải vì đau bụng, không phải vì chóng mặt mà vì ĐAU NỬA ĐẦU giật nhói từng cơn. Bạn bè, đồng nghiệp và mẹ đều cho rằng Linh đau đầu khi đến chu kỳ là do thiếu máu, mệt mỏi nên không có gì nghiêm trọng phải lo lắng: “Nhưng mình thực sự cảm thấy có gì đó không ổn mà không lý giải được! Cơn đau giật nhói theo nhịp mạch đập ở vùng thái dương một bên đầu, rồi lan ra cả đầu vô cùng khó chịu. Trong cơn đau, mình thấy sợ ánh sáng chói, sợ tiếng ồn ào, chỉ muốn trốn trong phòng yên tĩnh và tối cho cảm giác đau nhẹ dịu bớt đi!”

Đến hiệu thuốc mua giảm đau cũng được tư vấn do thiếu máu, thiếu sắt nên họ chỉ khuyên Linh uống thêm hoạt huyết dưỡng não, vitamin và sắt: “Mình uống đầy đủ các loại thuốc bổ này cũng không thấy cơn đau dịu đi chút nào nên hoang mang quá. Số cơn đau chẳng giảm mà còn tăng thêm theo thời gian, nếu hồi đầu chỉ vài tháng mới 1 kỳ bị đau đầu thôi, thì giờ tháng nào cũng vật vã như vậy!”

Phát hiện căn nguyên bệnh đau nửa đầu một cách tình cờ và may mắn…

Tình cờ trong 1 lần, khách sạn tiếp đoàn khách là các bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ Pháp, trong đó có cả giáo sư, bác sĩ nội thần kinh nổi tiếng. Mai Linh có dịp trò chuyện với bác sĩ về căn bệnh đau nửa đầu kỳ quái của mình vào những kỳ đèn đỏ: “Bác sĩ hỏi khá kỹ các triệu chứng mình gặp phải, và chẩn đoán mình mắc bệnh đau nửa đầu Migraine vốn phổ biến trên toàn thế giới với tỷ lệ dân số mắc phải tới 12%, nhưng ít được quan tâm tại Việt Nam!”

Khi Mai Linh thắc mắc về việc cơn đau xảy ra chỉ vào trước và trong chu kỳ hàng tháng, bác sĩ giải thích rất tỉ mỉ: “Cơn đau nửa đầu gây ra bởi sự co giãn bất thường của mạch máu não do sự sinh ra và phân hủy đột ngột của chất dẫn truyền thần kinh Serotonin. Khi tới chu kỳ, nội tiết tố Estrogen thay đổi chính là yếu tố kích hoạt khiến Serotonin thay đổi và cơn đau xảy đến”.

Vẫn nụ cười tinh nghịch, Mai Linh tiếp lời: “Nhưng thú vị một cái là, mỗi người có yếu tố kích hoạt cơn đau khác nhau. Một số thì đau đầu khi tới chu kỳ, người khác lại do stress, mất ngủ, thay đổi thời tiết, có khi lại do ăn mỳ chính, sô cô la hay uống bia, rượu, cà phê. Hóa ra xung quanh có rất nhiều bệnh nhân Migraine như mình mà họ không biết!”

Khi được hỏi làm sao thoát khỏi những cơn đau khó chịu này, Mai Linh trở nên hào hứng: “Ôi, tình cờ gặp bác sĩ nội thần kinh quả là may mắn nhất đời mình! Ông khuyên dùng thảo dược chiết xuất từ Feverfew thay cho thuốc Tây điều trị đau nửa đầu Migraine, vừa hiệu quả lại không có tác dụng phụ!”.

Ngay hôm gặp bác sĩ, Mai Linh về Google ngay và biết được Feverfew đã nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam trong sản phẩm Migrin: Mai Linh mua liền 10 hộp Migrin về uống đủ lộ trình: 6 tuần đầu 2 viên/ ngày và 2 tháng tiếp theo 1 viên/ ngày. 3 tuần uống Migrin, kỳ đèn đỏ tháng đó cơn đau vẫn dữ dội khiến Linh hơi thất vọng. Tin lời bác sĩ phải kiên trì dùng đủ liệu trình, Linh tiếp tục và: “Kết quả như bạn thấy rồi đó! Giờ vài tháng mình mới bị một cơn nhè nhẹ ghé thăm, vẫn làm việc đi chơi bình thường!” Linh nháy mắt vui vẻ.

Ở Việt Nam, có bao nhiêu người bị đau nửa đầu khi đèn đỏ, stress, mất ngủ hoặc thay đổi thời tiết,…mà cứ nghĩ là “chuyện bình thường”, “chuyện nhỏ”? Bởi họ không biết, đây chính là các yếu tố kích hoạt cơn đau nửa đầu Migraine! Trước khi tạm biệt Mai Linh ra về, cô vẫn với theo nhắn nhủ: “Dr Valade dặn rằng, đừng chủ quan với Migraine, cần kiên trì điều trị ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng nguy hiểm về sau!”

Để tìm mua sản phẩm Migrin với thành phần chính là Feverfew mà Mai Linh đang sử dụng hiệu quả cho bệnh đau nửa đầu, vui lòng xem ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY hoặc gọi tới tổng đài miễn cước 1800 6626

Xem thông tin về sản phẩm Migrin New TẠI ĐÂY

Ngày đèn đỏ bị đau nửa đầu giật nhói: Không phải do thiếu máu hay mệt mỏi! - 2

Migrin New – Kiểm soát hiệu quả bệnh đau nửa đầu (đau đầu vận mạch)

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Thiếu máu