Sáng chế đột phá cốc nguyệt san dành riêng cho phụ nữ Việt

Ngày 30/07/2020 14:00 PM (GMT+7)

Với khát khao tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao ở nội địa cũng như trong khu vực, nhiều năm qua nhóm nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu và chế tạo thành công các thiết bị công nghiệp phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Gần đây nhất, nhóm nghiên cứu đã cho ra mắt Cốc nguyệt san BKCup từ 100% Silicon y tế kháng khuẩn đầu tiên tại Việt Nam với kỳ vọng tạo ra bước đột phá mới trong chăm sóc toàn diện sức khỏe phụ nữ.

Thành công từ việc chế tạo các thiết bị công nghiệp

Tiền thân là “Phòng nghiên cứu ứng dụng BKST” gồm tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu của Đại học Bách Khoa Hà Nội, suốt thời gian qua nhóm nghiên cứu, đứng đầu là ThS.Lê Viết Phương – Giảng viên khoa Vật lý kĩ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nghiên cứu và cho ra mắt thị trường nhiều dòng sản phẩm hữu ích như máy Ozone, thiết bị cảnh báo cháy. Trong đó, đáng chú ý phải kể tới là thiết bị làm giá đỗ, rau mầm đa năng BKST giúp người tiêu dùng tự làm giá đỗ, trồng rau mầm, muối dưa cà, muối hành, sục khí Ozone tại nhà.

Sáng chế đột phá cốc nguyệt san dành riêng cho phụ nữ Việt - 1

Hình ảnh thiết bị làm giá đỗ BKST

Ngoài các loại máy móc thiết bị trên, nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế và chế tạo thành công đèn Led nhúng dụ cá BKST đầu tiên tại Việt Nam nhúng sâu dưới mặt nước. Qua ứng dụng thực tế, thiết bị này đã cho thấy tính ưu việt trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và bớt gây ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng sức khỏe ngư dân, năng suất đánh bắt cũng tăng lên đáng kể. Sản phẩm được thử nghiệm lần đầu vào tháng 12/2013, tới nay đã có mặt tại các vùng biển: Cát Bà, Hạ Long, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Kiên Giang, …

Đột phá thiết kế cốc nguyệt san chuyên biệt cho phụ nữ Việt

Ở nước ta những năm gần đây, cốc nguyệt san đã trở thành vật dụng được phụ nữ Việt sử dụng phổ biến để thay thế băng vệ sinh hay tampon. Bên cạnh ưu điểm vượt trội như khô thoáng, dễ vệ sinh, tiết kiệm chi phí thì hiện có không ít chị em phàn nàn về việc bị dị ứng âm đạo, viêm phụ khoa khi sử dụng cốc nguyệt san. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do kích thước cốc không phù hợp với cơ thể khiến quá trình đặt vào và lấy ra khó khăn, gây vết xước âm đạo tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, viêm nhiễm vùng kín còn đến từ việc sử dụng cốc nguyệt san không rõ nguồn gốc, được làm từ chất liệu độc hại gây dị ứng âm đạo, nổi mụn nước và viêm nhiễm phụ khoa.

Nhận thấy những hiểm họa từ cốc nguyệt san kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe sinh sản của các chị em, nhóm các nhà khoa học ứng dụng của Viện Vật lý Kỹ thuật thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đi sâu vào nghiên cứu, kết hợp với sự tư vấn chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TW cho ra đời cốc nguyệt san BKCup.

Sáng chế đột phá cốc nguyệt san dành riêng cho phụ nữ Việt - 2

Cốc nguyệt san BKCup nhận giải thưởng “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2018”  

Chia sẻ về thành quả nghiên cứu này, ThS.Lê Viết Phương – Đại diện nhóm nghiên cứu BKST tiết lộ: “Để có được phiên bản cốc nguyệt san BKCup chuẩn như hiện tại, chúng tôi đã nghiên cứu thời gian dài dựa trên các tiêu chí: không gây xước niêm mạc âm đạo; vừa mềm mại, dẻo dai và đủ độ bật khi đi vào âm đạo. Chúng tôi cũng điều chỉnh các thông số hóa lý một cách tuyệt đối để silicon lưu hóa hoàn toàn khi vào môi trường pH âm đạo và không sinh ra bất kỳ một chất độc hại nào”.

Theo đó, cốc nguyệt san BKCup là sản phẩm đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại đưa được vết giao khuôn (via) lên miệng cốc, nơi không tiếp xúc với cơ thể, do đó không gây ra các vết xước siêu nhỏ tại niêm mạc. Sản phẩm được sử dụng chất liệu 100% silicon y tế kháng khuẩn nhập khẩu trực tiếp từ Đức có độ mềm linh hoạt, nhưng vẫn đủ độ bật trong âm đạo. Khi đưa vào âm đạo, cốc sẽ đàn hồi và bung mở tối đa ôm sát lấy thành âm đạo, không còn vách hở gây ra hiện tượng rò rỉ.

Hiện cốc nguyệt san BKCup đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu và kiểu dáng tại Việt Nam. Qua kiểm định tại Viện Kiểm nghiệm an toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) cho thấy, sản phẩm an toàn trong axit mô phỏng độ pH của âm đạo, không gây viêm nhiễm. Đặc biệt, với cơ chế “hứng đựng” lượng kinh nguyệt chảy ra từ tử cung một cách tự nhiên, dịch kinh không tiếp xúc với không khí nên sản phẩm không làm thay đổi độ pH và không tạo cơ hội cho vi khuẩn, nấm xâm nhập gây mùi khó chịu.

Cốc nguyệt san BKCup có giá thành hợp lý với túi tiền của đông đảo chị em do được cải tiến từ máy nhựa kết hợp với công nghệ chân không, hệ thiết bị dưới 1 tỷ đồng. Trung bình một chiếc cốc có tuổi thọ lên đến 10 năm giúp người dùng tiết kiệm khoản chi phí lớn và giảm lượng rác thải ra môi trường. Chính bởi những ưu điểm vượt trội trên mà cốc nguyệt san BKCup đã vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2018”, nhận được sự tin yêu của hàng triệu phụ nữ Việt trên toàn quốc/.

Cốc nguyệt san BKCup – Sống trọn thanh xuân

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi: Công ty Cổ phần Thương mại Thắng Hoài

Địa chỉ: Số 38 Lê Quát, Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá

Hotline: 0972 9797 36

Website: cocnguyetsanbkcup.com

Sáng chế đột phá cốc nguyệt san dành riêng cho phụ nữ Việt - 3

Nguồn: [Tên nguồn].