Sự thật: Làm lành viêm họng hạt không cần đốt hạt

Ngày 15/04/2017 00:00 AM (GMT+7)

Viêm họng hạt là tình trạng xuất hiện các hạt li ti ở cổ họng. Nguyên nhân xuất hiện các hạt này là do họng bị viêm đi viêm lại nhiều lần bởi trào ngược dạ dày thực quản hoặc do viêm xoang, viêm mũi gây ra…

Hầu hết người bệnh nghĩ rằng chỉ cần đốt họng là sẽ khỏi viêm họng hạt. Sự thật là, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng lại rất cân nhắc khi khuyên bệnh nhân đốt họng hạt bởi nó có thể đem tới không ít phiền toái hay biến chứng nguy hiểm sau khi đốt cho người bệnh.

Để điều trị viêm họng hạt hiệu quả và dứt điểm cần phải hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, từ đó tìm ra phương pháp điều trị đúng, từ đó bệnh sẽ thuyên giảm và không tái phát nữa.

Cẩn trọng: Nguy hiểm khi đốt họng:

– Dễ gây sẹo ở họng: có rất nhiều trường hợp sau khi đốt họng hạt gây ra sẹo ở họng, nhất là đối với trường hợp đốt đi đốt lại nhiều lần. Nhiều người sẹo to, rõ tới mức tự há miệng cũng nhìn thấy vết sẹo. Sẹo ở họng khiến người bệnh rất khó chịu, luôn có cảm giác vướng ở vùng họng, hay gây tình trạng nghẹn, khó nuốt.

– Khó chịu nhiều hơn ở cổ họng: nhiều bệnh nhân dù được đốt họng hạt vẫn hay bị ho lại và tiếp tục mọc các hạt mới. Không ít người bị viêm họng hạt được đốt họng nhiều lần mà kết quả bệnh tái diễn liên tục, hạt mới vẫn mọc lên, chưa kể lại thêm vết sẹo ngay tại họng khiến họ càng ngày càng khó chịu, lúc nào cũng có cảm giác nuốt vướng.

– Nhiễm trùng sau khi đốt họng: nhiều trường hợp bị nhiễm trùng tại chỗ do đốt họng quá sâu. Các trường hợp nhiễm trùng đều rất khiến bệnh tình nặng hơn, điều trị thường rất khó khăn và tốn kém.

– Nhiều trường hợp bệnh nhân lo lắng vì nghi mình bị… ung thư vòm họng hoặc ung thư thực quản do họ luôn có cảm giác nuốt vướng ở họng, như nghẹn, đôi khi có hạch nổi ở họng. Mặc dù đã được BS nội soi, kiểm tra kỹ càng nhưng nhiều bệnh nhân vẫn băn khoăn, lo lắng cho rằng mình có khối u trong cổ họng. Những trường hợp bị sẹo ở họng thì cực kỳ khó chữa, thậm chí bệnh nhân phải chịu tình trạng khó chịu đó suốt đời.

Sự thật: Làm lành viêm họng hạt không cần đốt hạt - 1

Khi có vấn đề về họng, bệnh nhân nên đi khám đúng chuyên khoa để được điều trị hiệu quả nhất.

Muốn chữa khỏi viêm họng hạt cần phải chữa đúng nguyên nhân gốc rễ

Theo các bác sĩ chuyên khoa TMH, việc điều trị viêm họng hạt cần đúng nguyên nhân gây bệnh mới đem lại hiệu quả. Bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm xoang, viêm mũi thường xuyên sẽ gây viêm họng, lâu ngày sẽ thành viêm họng hạt. Lúc này, điều trị ho, ngứa họng bằng thuốc hay đốt hạt trong họng cũng chỉ là điều trị triệu chứng. Cần phải chữa đồng thời dứt điểm cả viêm họng hạt và tình trạng trào ngược dạ dày, viêm xoang mũi để có hiệu quả.

Ngoài ra, có một số phương pháp điều trị viêm họng hạt như như đốt lạnh (dùng nitơ lỏng), khí dung kháng sinh tại chỗ… tuy nhiên cũng chỉ là điều trị triệu chứng, không cho kết quả lâu dài. Muốn chữa dứt điểm, cần làm rõ nguyên nhân gây bệnh. Vì thế, nếu có vấn đề tai mũi họng, bệnh nhân nên đi khám chuyên khoa tại các phòng khám hay bệnh viện uy tín để được chỉ định chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trường hợp người bệnh đã đi khám chuyên khoa, uống theo đơn BS mà bệnh vẫn có nguy cơ tái phát hoặc bị kháng kháng sinh nên không có kết quả, thì có thể tìm hiểu và tham khảo cách chữa trị căn bệnh này bằng Y học cổ truyền (Đông Y), một phương pháp bền vững khi có thể tác động vào tận gốc rễ căn nguyên của bệnh.

Sự thật: Làm lành viêm họng hạt không cần đốt hạt - 2

Với cách điều trị này, người bệnh không cần phải dùng tới đốt hạt, tránh được những biến chứng, đồng thời vẫn có thể làm lành các tổn thương vùng họng bởi các thành phần thảo dược thiên nhiên từ xa xưa đã có cơ chế chống viêm, diệt khuẩn rất hữu hiệu.

Sự kết hợp của Y học cổ truyền, ứng dụng các bài thuốc từ thiên nhiên, dược liệu sạch được tinh chiết và sản xuất thành các viên nang giúp người bệnh dễ uống và tiện dụng, là sự đột phá của nền y học VN.

Lựa chọn TPCN Pharysol dùng cho viêm họng cấp và mãn tính được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2010, là đề tài nghiên cứu của Ts.Bs.Hoàng Xuân Ba (GĐTT Điều trị bệnh mãn tính tại Mỹ) sẽ đem lại sự hài lòng cho người mắc bệnh này.

Gần 7 năm trên thị trường, với thành phần 100% tự nhiên và được sản xuất theo bản quyền công nghệ Fuma Natural (USA), Pharysol đem lại sự thoải mái, dễ chịu và hơn hết là giúp giảm và lành nhanh các tổn thương vùng họng, giúp gia tăng hiệu quả điều trị viêm họng hạt nhanh chóng và dứt điểm.

Đã có rất nhiều bệnh nhân từ 63 tỉnh thành và nhiều kiều bào ở nước ngoài đã liên lạc tới hotline 0915 346 456 để được tư vấn về các giải pháp lành bệnh an toàn và hiệu quả từ thiên nhiên. Và hơn 85% những người được tư vấn bởi các dược sĩ chuyên môn, kết hợp sử dụng Pharysol đều đặn từ 1-3 tháng đều vô cùng hài lòng khi họng được bảo vệ khỏe mạnh và không cần phải đi đốt họng hạt nữa.

Người bệnh cũng nên cẩn trọng khi chọn lựa các sản phẩm Đông Y bởi vì hiện nay trên thị trường xuất nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nguy cơ gây nhiều bệnh khác. Vì vậy, hãy lựa chọn các sản phẩm có giấy phép của Bộ Y tế & Cục VSATTP với thời gian cấp phép từ 5-10 năm trở lên để đảm bảo uy tín chất lượng, tránh việc mua phải hàng kém chất lượng, tiền mất tật mang.

Đặt mua qua SĐT 0915 346 456 (miễn phí giao hàng) hoặc để lại số điện thoại để chúng tôi gọi lại tại đây.

Hãy sử dụng ngay liệu trình 2-4 tuần để cảm nhận rõ được kết quả. Hiệu quả tốt nhất và bền vững sau khi sử dụng liên tục từ 1-3 tháng. Pharysol dùng được cho trẻ từ 2 tuổi.

Sự thật: Làm lành viêm họng hạt không cần đốt hạt - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Viêm họng