Swanella - Giải pháp hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch chân hàng đầu từ Hy Lạp

Ngày 31/12/2019 11:45 AM (GMT+7)

Ngày nay, suy giãn tĩnh mạch chân đang dần trở nên phổ biến không chỉ xuất hiện nhiều ở những người lớn tuổi mà còn ở giới trẻ, nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống nhanh, sống vội, áp lực công việc lớn, làm việc phải đứng trong thời gian dài, ít quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân của các bạn trẻ.

Suy giãn tĩnh mạch chân nếu không được điều trị sớm sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống của người bệnh, ở một số trường hợp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hãy cùng tìm hiểu…

Suy giãn tĩnh mạch chân là gì?

Chân đau nhức, nặng nề, nổi nhiều gân xanh mạng nhện…là những triệu chứng phổ biến của suy giãn tĩnh mạch. Suy giãn tĩnh mạch chân là tình trạng suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng lại, gây ra những biến đổi về huyết động và biến dạng tổ chức mô xung quanh. Bệnh lý này thường gặp ở phụ nữ, người làm các công việc đặc thù phải đứng lâu hoặc ngồi nhiều như: nhân viên văn phòng, giáo viên, nhân viên phục vụ, bác sĩ, phụ nữ mang thai, người thừa cân…

Swanella - Giải pháp hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch chân hàng đầu từ Hy Lạp - 1

Chân đau nhức, nặng nề, nổi nhiều gân xanh mạng nhện…là những triệu chứng phổ biến của suy giãn tĩnh mạch. Nguồn: Shutterstock

Suy giãn tĩnh mạch chân đang dần “trẻ hóa”

Không còn chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi, khi các chức năng cơ thể đã ngày một giảm sút, ngày nay bệnh lý đang dần có dấu hiệu “trẻ hóa” và tập trung nhiều ở phụ nữ. Theo tài liệu nghiên cứu thuộc Sở Y Tế tỉnh Nam Định, suy giãn tĩnh mạch chân thật sự đã trở thành một trong những căn bệnh thời hiện đại cùng với cao huyết áp và tiểu đường với tỷ lệ người mắc bệnh cao, theo xu hướng đa dạng về tuổi tác.

Cũng theo một báo cáo từ Bộ Y Tế, trên thế giới, bệnh suy giãn tĩnh mạch chân chiếm một tỉ lệ đáng kể trên tổng dân số, trong đó 70% là nữ. Đặc biệt nữ giới thường có tỷ lệ mắc cao hơn nam giới do ảnh hưởng của nội tiết tố nữ, thai nghén lên thành tĩnh mạch, do phải đứng lâu trong một số công việc đặc thù như bán hàng, dệt may, chế biến thủy, hải sản, giáo viên... do khối lượng cơ thấp so với nam giới hoặc dùng giày không thích hợp.

Thói quen mang giày cao gót của giới trẻ và hệ quả dẫn đến suy giãn tĩnh mạch chân

Giày cao gót là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại. Không chỉ giúp tôn dáng ngọc ngà duyên dáng, quyến rũ, giày cao gót còn giúp người phụ nữ cảm thấy tự tin, đẹp hơn mỗi ngày. Tuy nhiên nó lại chính là nguyên nhân gây nên nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là bệnh lý suy giãn tĩnh mạch.

Theo các Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, giày cao gót góp phần tôn vinh nét đẹp đôi chân nữ giới nhưng các khảo sát cho thấy mang giày cao gót thường xuyên sẽ cản trở sự lưu thông của dòng máu, làm nặng hơn tình trạng suy tĩnh mạch ở bệnh nhân hoặc góp phần đẩy nhanh tiến trình suy giãn tĩnh mạch chân ở nhóm người có nguy cơ mắc bệnh này.

Swanella - Giải pháp hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch chân hàng đầu từ Hy Lạp - 2

Giày cao gót góp phần tôn vinh nét đẹp đôi chân nữ giới nhưng các khảo sát cho thấy mang giày cao gót thường xuyên sẽ cản trở sự lưu thông của dòng máu, làm nặng hơn tình trạng suy tĩnh mạch. Nguồn: Shutterstock

Hoạt động gập duỗi của cổ chân và sự co giãn của các cơ bắp đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển máu trong tĩnh mạch về tim. Khi mang giày cao gót, chân luôn trong tư thế gót trên cao và mũi ở dưới thấp, cổ chân gập hết mức. Tư thế này làm hạn chế cử động cổ chân khiến máu ở tĩnh mạch bàn chân không được lưu thông tốt. Thêm vào đó, khi các cơ cẳng chân ở tư thế căng liên tục sẽ làm hạn chế hoạt động của các van bơm ở cẳng chân, ảnh hưởng đến việc bơm máu từ cẳng chân lên cao.

Do đó không nên mang giày cao gót lâu và thường xuyên, cần thực hiện các bài tập thể dục hoặc chơi các môn thể thao có lợi cho tĩnh mạch chân giúp thúc đẩy máu huyết lưu thông đều đặn. Cũng theo khuyến cáo từ các Bác sĩ, Dược sĩ độ cao tối đa của giày cao gót phụ nữ nên dùng dưới 6cm.

Và giải pháp cho suy giảm tĩnh mạch chân hàng đầu từ Hy Lạp

Phải làm sao để cải thiện tình trạng gân xanh mạng nhện cũng như cảm giác đau buốt, nặng chân do tình trạng suy giãn tĩnh mạch gây ra?

Giải pháp cho bạn đây rồi! Kem bôi SwanElla giúp làm giảm các triệu chứng do suy giãn tĩnh mạch chân, dưỡng ẩm và chăm sóc da hiệu quả. Với thành phần từ thảo dược tự nhiên gồm Hoa Xô Thơm (Salvia Officinalis) và Hoa Chi Ban (Hypericum Perforatum), không chứa Paraben được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Dược Benostan hàng đầu tại Hy Lạp, dễ dàng thẩm thấu qua da, cải thiện tình trạng gân xanh nổi lên hình mạng nhện, giúp da săn chắc, trả lại cảm giác thoải mái, khỏe khoắn cho đôi chân ngọc ngà của bạn.

Swanella - Giải pháp hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch chân hàng đầu từ Hy Lạp - 3

Kem bôi SwanElla giúp làm giảm các triệu chứng do suy giãn tĩnh mạch chân, dưỡng ẩm và chăm sóc da hiệu quả. Nguồn: Shutterstock

Đối tượng sử dụng

Người suy giãn tĩnh mạch chân, người có cảm giác nặng chân, người chân hay bị vọp bẻ, lạnh chân, người có gân xanh hình mạng nhện ở chân, người phải đứng hay ngồi quá lâu do điều kiện làm việc hay sinh hoạt, người béo phì như:

- Nhân viên văn phòng

- Tài xế

- Nhân viên bán hàng

- Giáo viên

Hướng dẫn sử dụng

Thoa lên khắp chân, đặc biệt vùng da có triệu chứng. Lưu ý cần thoa theo hướng từ dưới bàn chân lên đùi, xoa nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được hấp thụ hết.

Có thể thoa từ 1 – 2 lần trong ngày.

SWANELLA - GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA & HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN

Website:  http://swanella.vn/

Hotline: 0911 218 778

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân

Địa chỉ: Số 22 Hồ Biểu Chánh, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Nguồn: [Tên nguồn].