Sinh Huyết An - Giải pháp dành cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh

Ngày 24/11/2020 09:00 AM (GMT+7)

Bạn đang trong giai đoạn mà người xưa bảo rằng “cái tuổi nó đuổi xuân đi”? Bạn cảm thấy sức khỏe và nhan sắc của mình xuống cấp trầm trọng so với độ tuổi xuân sắc trước đây? Vậy phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung gì?.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Sinh Huyết An về tuổi tiền mãn kinh và những giải pháp hiệu quả dành cho bạn khi đến giai đoạn này

Tiền mãn kinh là gì?

Thời kỳ mãn kinh thường rơi vào độ tuổi 45 – 55, đánh dấu sự kết thúc quá trình sinh sản ở người phụ nữ. Nói cách khác, khi nào bạn ngừng có kinh nguyệt, đó là lúc bạn chính thức mãn kinh. 

Giai đoạn này thường kéo dài 2 – 10 năm trước khi mãn kinh thực sự, đây là giai đoạn rối loạn nội tiết tố thất thường trước khi ngưng hẳn.

Sinh Huyết An - Giải pháp dành cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh - 1

Các triệu chứng tiền mãn kinh như: da sạm nám, kinh nguyệt thất thường, bốc hỏa và mất ngủ, tâm trạng thay đổi, dễ cáu gắt, trầm cảm,  khả năng sinh sản suy giảm, khô âm đạo và giảm ham muốn tình dục, loãng xương, nguy cơ bệnh tim mạch…

Vậy giải pháp nào dành cho bạn?

Có người trải qua thời kỳ tiền mãn kinh rất nhẹ nhàng nhưng một số người không thể chịu đựng được hàng loạt triệu chứng của rối loạn tiền mãn kinh. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ có chỉ định điều trị bằng thuốc, liệu pháp bổ sung nội tiết tố… nhưng đa phần phụ nữ có thể khắc phục những rắc rối của giai đoạn này bằng những giải pháp đơn giản:

Vậy phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung gì từ thực phẩm để giúp ổn định nội tiết?

Có nhiều loại thực phẩm tốt cho nội tiết thời kỳ tiền mãn kinh như: đậu nành, tempeh, miso, đậu trắng, đậu đen, đậu lăng, hạt mè, hạt lanh, óc chó, hạnh nhân, củ tỏi, dâu tây, quả đào, khoai lang, bông cải xanh, cá hồi…

Thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt giúp thời kỳ tiền mãn kinh dễ chịu hơn

Sinh Huyết An - Giải pháp dành cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh - 2

Diễn viên hài Thu Huyền tin tưởng sử dụng sản phẩm Sinh Huyết An

+ Sử dụng các sản phẩm từ đông y

Các bài thuốc Đông y được lưu truyền về khả năng điều hòa nội tiết tố tận gốc mà không gây tác dụng phụ.

Sinh Huyết An thảo dược quý giúp hỗ trợ phụ nữ các vấn đề ở tuổi tiền mãn kinh

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ các vấn đề ở tuổi tiền mãn kinh… Và Sinh Huyết An là một trong những sản phẩm được các chị em tin dùng.

Sinh Huyết An có chứa các thành phần thiên nhiên như: cao ích mẫu, cao nhân trần, đương quy, xuyên khung, thục địa, hương phụ và các dược liệu gia truyền… được Cục ATTP – Bộ Y Tế kiểm nghiệm chất lượng nên rất an toàn cho người sử dụng.

Theo đông y Xuyên khung có tác dụng hành khí, hoạt huyết, trừ phong, giảm đau; dùng trị kinh nguyệt bế tắc, nhức đầu hoa mắt, cảm mạo phong hàn (cảm lạnh), sốt cao, rét nhiều, mồ hôi không ra được, hoặc phong thấp, nhức mỏi cơ thể, ngực bụng đau tức, nhọt độc sưng đau. Ngoài ra, thành phần tinh dầu của xuyên khung còn có tác dụng an thần, hung

Cây đương quy có tính ôn, vị ngọt, cay, tac dụng hoạt huyết, bổ huyết, hoạt trường, nhuận táo, thông kinh, điều huyết. Chữa chứng thiếu máu, cơ thể suy nhược, đau ở rốn, kinh nguyệt không đều

Sinh Huyết An - Giải pháp dành cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh - 3

Thành phần của Sinh Huyết An hoàn toàn là từ thảo dược

Sản phẩm được bào chế trên dây chuyền hiện đại chuẩn GMP, dược liệu chuẩn tự nhiên, an toàn, phù hợp với cơ địa của người Việt Nam và được Bộ Y Tế cho phép lưu hành.

Ngoài ra, sản phẩm có chứa hoạt chất SAP0NIN STER0ID và IS0FLAV0NES giúp cân bằng nội tiết tố nữ (Estrogen), cải thiện nhanh chóng và bền vững các triệu chứng khô hạn và tăng cường sinh lý nữ.

Với những chia sẻ ở trên, Sinh Huyết An mong rằng đã giúp các bạn hiểu được các vấn đề ở tuổi tiền mãn kinh cũng như các giải pháp giúp bạn khắc phục những vấn đề đang gặp phải.

Website: https://asgpharmavietnam.com/san-pham/sinh-huyet-an

Hotline: 0982.99.55.69 

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].