"Tiểu tam" xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này

Ngày 28/11/2019 09:30 AM (GMT+7)

Vivien Leght, nữ diễn viên nổi tiếng thế giới nhờ vai diễn Scarlett O'Hara trong bộ phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió). Dù vậy cô không được lòng nhiều người trong nghề bởi tính khí thất thường và bị coi là "tiểu tam" giật chồng. Tuy nhiên hóa ra điều này bắt nguồn từ chứng bệnh tâm lý.

Là diễn viên đầy tài năng của Hollywood, nữ diễn viên xinh đẹp Vivien Leigh thường xuất hiện trong các vở nhạc kịch và đảm nhận vai chính trong các bộ phim nổi tiếng một thời như: Ophelia and Cleopatra, Juliette and Lady Macbeth.

Tuy nhiên có lẽ vai diễn nổi tiếng nhất và cũng là đòn bẩy giúp đưa tên tuổi của cô lên tầm thế giới đó là vai Scarlett O'Hara trong bộ phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió) và Blanche DuBois trong phim A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng). 

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 1

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 2

Vivien Leigh giành được giải Oscar đầu tiên nhờ vai diễn Scarlett O'Hara.

Vivien là nữ diễn viên người Anh đầu tiên nhận giải Oscar. Với đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, Vivien luôn khiến nhiều người mê đắm khi ngắm nhìn và ngưỡng mộ bởi những thành tựu mà cô sớm đạt được khi còn trẻ. Thành công trong sự nghiệp nhưng Vivien lại không có cuộc sống vui vẻ như nhiều người tưởng, cô thậm chí còn mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Sự nghiệp thăng hoa và trở thành "tiểu tam" giật chồng

Nữ diễn viên tên thật là Vivian Mary Hartley sinh năm 1913 tại đất nước Ấn Độ. Khi lên 7 tuổi, cha mẹ cô trở về Anh và gửi cô đi học ở một tu viện nhằm khiến cô quên đi phong cách sống thoải mái ở Ấn. Kể từ đó, cô không bao giờ trở về nhà cho đến 11 năm sau.

Cũng tại ngôi trường tu viện này đã ươm mầm ước mơ trở thành một diễn viên tương lai của Vivien. Việc tham gia các vở kịch của trường đã khiến cô nhận ra mình muốn làm gì trong tương lai. Năm 18 tuổi, cô vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia ở London.

Cuối năm 1932, cô kết hôn với người chồng đầu tiên là luật sư Herbert Leigh Holman, hơn cô 12 tuổi. Vì chồng phản đối tình yêu với diễn xuất của Vivien nên cô đành bỏ dở việc học. Cặp đôi sau đó đã có một cô con gái là Suzanne.

Dù đã kết hôn và bị cấm đoán diễn xuất nhưng Vivien không thể từ bỏ được ước mơ trở thành người nổi tiếng. Cô vẫn tham gia quay quảng cáo và đóng phim. Đó cũng là lúc cô nghĩ ra nghệ danh Vivien Leigh và đóng một vai trong vở kịch The Mask of Virtue

Nhờ thành công trong vở kịch này vào năm 1935, Vivien nhận được sự hoan nghênh của giới báo chí và các nhà phê bình. Cô được đánh giá là nữ diễn viên đầy triển vọng và xinh đẹp, báo chí mô tả rằng "ánh sáng chiếu rọi gương mặt cô ấy".

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 3

Vivien và Oilivier ngoại tình bất chấp cả hai đã có gia đình riêng.

Vào thời điểm đó, Vivien gặp Laurence Olivier trên sân khấu. Cô đã nói với một người bạn rằng chắc chắn sẽ kết hôn với anh. Người bạn đã nhắc nhở cô là người phụ nữ đã có chồng và Vivien chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.

Chẳng lâu sau, Vivien và Olivier đã có cơ hội đóng chung một sân khấu. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ là sự đồng cảm giữa hai người bạn nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị cuốn vào tình yêu. Olivier bị mê hoặc bởi vẻ đẹp lạ thường của Vivien dù đã có vợ. Vợ của Olivier và chồng của Vivien đã không đồng ý ly hôn trong một thời gian dài, nhưng cặp đôi vẫn đắm chìm với nhau và 6 năm sau, họ đã kết hôn.  

Cũng vào thời điểm đó, Vivien đã nổi tiếng thế giới nhờ vai diễn Scarlett O'Hara và cô đã nhận được giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Chính sự nổi tiếng của Vivien khiến Olivier khó chịu khi anh không thể nổi tiếng như vợ mình. Olivier ghen tuông, nghi ngờ mặc dù Vivien cố gắng không làm điều gì khiến anh phật ý.

Cô tiếp tục diễn xuất trong các vở kịch mà Olivier đạo diễn và vẫn đóng phim. Cặp đôi đã đóng chung phim Bà Hamilton và giúp họ trở thành cặp đôi đẹp nhất Hollywood.

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 4

Vivien cùng đoàn làm phim Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió).

Bệnh tâm lý cản trở sự nghiệp khiến nữ diễn viên bị ghét bỏ

Đi cùng với sự nổi tiếng là những bi kịch xảy đến với Vivien. Trong quá trình quay Caesar and Cleopatra, cô bị sảy thai lần thứ hai. Điều này là cú sốc lớn với Vivien và đó là lúc mọi người nhìn thấy Vivien tức giận tột độ. Nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì sau sự cố và khi biết bản thân cư xử quá đáng, cô đã xin lỗi toàn bộ ekip phim.

Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, Vivien đã đi tour tới Châu Phi và khi trở về, cô phát hiện ra mình bị bệnh lao. Cô được chẩn đoán vào năm 1945 và việc điều trị của cô bắt đầu ngay sau đó. Nhưng những điều kỳ lạ đã xảy ra và đó cũng được cho là nguyên nhân gây ra cơn điên của Vivien. Cô luôn cãi nhau với chồng nhưng sau đó lại không nhớ bất cứ điều gì, cô có những thay đổi tâm trạng rất đột ngột từ hưng phấn đến kiệt sức, và những điều này thậm chí đã xảy ra ngay trên sân khấu.

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 5

Vivien đã bị sảy thai trong khi đóng phim Caesar and Cleopatra khiến cô ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Trong một thời gian dài, Vivien cố gắng giải thích rằng do cô quá mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cuối cùng cô vẫn phải đi đến bác sĩ. Tuy nhiên bác sĩ không đưa ra được chẩn đoán chính xác và áp dụng những phương pháp trị các rối loạn của cô bao gồm cả liệu pháp chống tĩnh điện. Nhưng điều đó chỉ khiến tình trạng của cô tồi tệ hơn.

Sau đó, các bác sĩ mới phát hiện ra cô bị rối loạn lưỡng cực, nguyên nhân một phần là do thuốc trị lao mà cô đã dùng trong hơn một năm.

Cùng lúc ấy, Vivien bị buộc phải rời khỏi ánh đèn sân khấu và danh tiếng của cô cũng suy giảm. Việc quay trở lại diễn xuất sau một thời gian chữa bệnh dường như trở nên khó khăn hơn với Vivien. Nhiều người cho rằng cô đã nổi tiếng nên rất khó làm việc cùng với tính khí thất thường. Tin đồn về việc Vivien xấu tính và khó chịu khi làm việc ngày càng lan rộng nên chẳng có đạo diễn nào dám liều lĩnh hợp tác với cô.

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 6

Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực - nguyên nhân khiến cô có tính khí thất thường.

Bộ phim Anna Karenina của Vivien đóng khi ấy đã không giúp lấy lại danh tiếng trong khi người chồng Olivier với bộ phim Hamlet đã nhận được giải Oscar đầu tiên. Mặc dù Olivier vẫn tạo điều kiện cho vợ tham gia các vở nhạc kịch của anh, nhiều người nói rằng tình cảm của cả hai đã tan vỡ. Olivier quá đam mê công việc và mệt mỏi vì bệnh của vợ.

Năm 1947, Vivien đọc kịch bản A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng) của Tennessee Williams và nói muốn đóng vai Blanche DuBois như cô đã từng khẳng định mình sẽ làm tốt vai diễn Scarlett. Tác phẩm sau đó thực sự đã thành công xuất sắc giúp cô mang về giải Oscar thứ hai.

Bất chấp những ý kiến ​​trái chiều từ các nhà phê bình, vở kịch A Streetcar Named Desire đã được trình chiếu 326 lần tại Nhà hát Luân Đôn. Sau đó, vở kịch được chuyển thành phim và cô cũng tham gia đóng vai chính. Vai diễn này khiến cô nổi tiếng trở lại, nhưng nó cũng khiến bệnh tình của cô trở nên tồi tệ hơn. 

"Tôi đã là Blanche DuBois suốt 9 tháng và cô ấy vẫn đang kiểm soát tôi. Cô ấy là một nhân vật bi thảm và tôi hiểu cô ấy. Nhưng khi tôi đóng vai Blanche, tôi hoàn toàn sống với vai diễn.", Vivien từng nói.

amp;#34;Tiểu tamamp;#34; xinh đẹp nhất Hollywood bị ghét vì xấu tính hóa ra do mắc chứng bệnh này - 7

Vivien cũng chịu ảnh hưởng từ bệnh lao và qua đời khi 53 tuổi.

Bệnh tình tiến triển không tốt và mối quan hệ với chồng ngày càng tồi tệ. Vào ngày sinh nhật của cô, Olivier đã tặng Vivien một món quà không thể tin được - một chiếc Rolls-Royce và nói với cô rằng anh muốn ly hôn sau 20 năm chung sống.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật nhưng Vivien chưa bao giờ ngừng cống hiến cho diễn xuất. Cô vẫn tham gia các vở nhạc kịch, đóng vai chính trong The Roman Spring of Mrs. Stone và Ship of Fools. Đạo diễn của Ship of Fools Stanley Kramer cho biết: "Cô ấy bị bệnh nhưng vẫn can đảm tiến về phía trước. Thật không thể tin được, nhưng cô ấy không thể sống theo bất kỳ cách nào khác."

Năm 1967, sau một thời gian mệt mỏi vì bệnh lao, cô lại bắt đầu luyện diễn xuất. Dù mắc bệnh, cô vẫn tiếp tục tập luyện tại nhà với hy vọng có thể lên sân khấu. Vào ngày 7/7/1967, Vivien được phát hiện đã qua đời trong phòng ngủ. Vivien Leigh qua đời khi cô mới 53 tuổi. Mỗi nhà hát ở trung tâm London đều tắt đèn trong một giờ để tưởng nhớ cô. 

Phát hiện quan trọng của bác sĩ giúp cứu mạng triệu sản phụ ngày nay từng bị kì thị
Ngày nay, người ta mới nhận định được tầm quan trọng của việc phải thực hiện sát trùng trước khi sinh nhưng trong quá khứ, vị bác sĩ phát hiện ra được...
Hoàng Minh (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tâm thần