Vì sao con mắc bệnh hô hấp mãi không khỏi?

Ngày 20/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Trên thực tế, con bị mắc bệnh hô hấp chữa nhiều lần không khỏi, đa phần do mẹ hiểu sai nguồn gốc bệnh nên lựa chọn phương pháp điều trị sai lầm.

Con ốm mãi không khỏi vì mẹ hiểu sai bệnh

Ở trẻ nhỏ, 90% bệnh hô hấp có nguyên nhân đến từ virus có hại (rihivovirus, adennovirus, herpes simplex...) và chỉ có 10% đến từ vi khuẩn (tụ cầu, liên cầu...)

Tuy nhiên, đa số mẹ không biết điều này. Khi con ốm, mẹ dựa vào triệu chứng để tìm thuốc, dẫn tới bệnh của con không được điều trị đúng cách mà còn có thể gây các biến chứng nguy hiểm.

Một ví dụ điển hình là khi con ho, mẹ mua siro ho. Ở đây, siro ho chỉ có thể tiêu diệt các ổ vi khuẩn tại họng mà không diệt trừ được virus. Do đó, nếu bệnh của con là do virus thì con không thể khỏi bằng phương pháp này.

Ví dụ khác, con bị viêm mũi, mẹ mua thuốc xịt mũi. Giống như siro ho, thuốc xịt mũi chỉ có tác dụng diệt khuẩn. Còn các yếu tố liên quan tới virus không được giải quyết.

Và một sai lầm kinh điển của mẹ là tự ý dùng kháng sinh. Thực tế, kháng sinh chỉ tiêu diệt vi khuẩn mà không diệt được virus. Vì vậy, nếu con ốm do virus, mẹ sử dụng kháng sinh là sai lầm.

Hơn nữa, việc dùng kháng sinh bừa bãi còn khiến sức khoẻ con bị suy giảm dẫn đến cáu gắt, biếng ăn, sụt cân... Nghiêm trọng hơn, đây có thể là nguyên nhân khiến con mắc các bệnh khác như hen suyễn, dị ứng, suy giảm hệ tự miễn...

Như vậy, với thói quen chữa bệnh hiện nay, nhiều mẹ đang điều trị bệnh không đúng nguyên nhân khiến con ốm mãi không khỏi.

Vì sao con mắc bệnh hô hấp mãi không khỏi? - 1

Mẹ phải làm sao để trị bệnh hô hấp đúng cách cho con?

Về khoa học, điều trị bệnh đúng cách là tiêu diệt đúng nguồn gốc bệnh dù đó là 90% virus hay 10% vi khuẩn.

Tuy nhiên, y học hiện nay chưa tìm được loại thuốc đặc trị cùng lúc có thể tiêu diệt virus và vi khuẩn. Thứ duy nhất có thể làm nhiệm vụ này chỉ có Hệ Miễn Dịch của cơ thể. Nói cách khác, Hệ Miễn Dịch khoẻ mạnh là vũ khí giúp mẹ đánh bại mọi yếu tố gây hại cho con.

Vì sao con mắc bệnh hô hấp mãi không khỏi? - 2

Làm sao để tăng cường Hệ Miễn Dịch cho con?

Hiểu được những điều trên, Cao Lỏng Vượng Khí ra đời với mục đích ngăn chặn bệnh hô hấp dựa trên cơ chế tăng cường Hệ Miễn Dịch.

Cao Lỏng Vượng Khí được bào chế dựa trên bài thuốc của Thánh Y Trương Trọng Cảnh (Đông Hán) với khả năng ưu việt trong việc bồi bổ cơ thể, tăng cường Hệ Miễn Dịch. Nhờ đó, virus và vi khuẩn có hại sẽ bị tiêu diệt bởi Hệ Miễn Dịch khoẻ mạnh của con.

Vượng Khí có thành phần chính: cam thảo, hoàng cầm, cát cánh, sâm đại hành... Đây là các thảo dược quý tự nhiên, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hô hấp. Vì thế khi vào cơ thể, Vượng Khí sẽ loại bỏ đờm nhớt, làm sạch cổ họng, chữa lành ổ viêm. Giúp con nhanh chóng thoát khỏi các vấn đề: ho, ho có đờm, khò khè, khó thở...

Ngoài ra, với công nghệ sinh học Enzyme hiện đại, dược chất trong Vượng Khí thẩm thấu vào cơ thể với tốc độ tế bào. Vì vậy, cơ thể nhanh chóng phục hồi, bệnh tật và các nguy cơ tái nhiễm được đẩy lùi.

Với thế mạnh trên, Cao Lỏng Vượng Khí trở thành giải pháp vượt trội đẩy lùi các bệnh về hô hấp: viêm phế quản, viêm tiểu cầu phế quản, hen phế quản, viêm phổi, viêm họng cấp và mãn tính, viêm amidan cấp và mãn tính, viêm đường hô hấp trên.

Sử dụng Cao Lỏng Vượng Khí là mẹ đang cho con một Hệ Miễn Dịch khoẻ mạnh, chống chọi và ngăn chặn mọi bệnh về hô hấp.

Vì sao con mắc bệnh hô hấp mãi không khỏi? - 3

Cao Lỏng Vượng Khí – Giải pháp ngăn chặn bệnh hô hấp bằng cách nâng cao Hệ Miễn Dịch

Sản phẩm được phân phối chính thức bởi Công ty Phúc An Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem thêm tại website: http://trihovuongkhi.com/

Hoặc facebook: www.fb.com/caolongvuongkhi/

Hotline tư vấn: 096.172.4111

Vượng Khí có tác dụng: thanh phế, chống oxy hoá, tán kết – tiêu đờm, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho do sưng đau, rát họng, nhiều đờn.

Đối tượng sử dụng:  người bị ho, ho lâu ngày, đau sưng, rát họng, viêm họng hạt, viêm họng cấp và mãn tính, sau viêm phế quản, viêm amidan.

Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn bộ các nhà thuốc trên toàn quốc. Số XNCB: 6735/2017/ATTP-XNCB.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].