Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh

Ngày 22/01/2016 10:00 AM (GMT+7)

Nằm lòng những mẹo nhỏ dưới đây, việc hao hụt ngân sách quá đà sẽ không còn là nỗi ám ảnh

Tết cận kề cũng là lúc các chị em đau đầu trong việc lựa chọn quà Tết tặng gia đình, người thân và bạn bè. Bên cạnh những yếu tố như: hình thức sang trọng, mẫu mã đa dạng… thì kinh phí cũng là một vấn đề được đặt lên hàng đầu với những người có thu nhập trung bình. Bài viết này sẽ giúp bạn giảm bớt lo toan về túi tiền trong thời điểm Tết đang đến rất gần.

Xác định ngân sách tặng quà

Các cụ có câu: “Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo”. Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất của người Việt Nam, vì thế, để tránh việc chi tiêu quá đà, bạn phải lên kế hoạch và chuẩn bị ngân sách cho từng phần việc ít nhất 2 tuần trước Tết. Hãy cân đối các khoản chi phí, đừng để việc tặng quà vô hình chung trở thành gánh nặng, mất đi những giá trị đẹp vốn có của nó.

Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh - 1

Đừng để văn hóa tặng quà trở thành gánh nặng chi tiêu

Mới về nhà chồng được 3 tháng, trong vai trò nàng dâu mới, chị Ngọc (TP.Hải Phòng) được phen lao đao vì ... hai vợ chồng suýt “mất tết”do tùy hứng mua sắm quá đà. Chị nhớ lại: “May nhờ có mẹ chồng tâm lý chỉ bảo,mình mới biết phải mua những gì, mua ở đâu…Đúng là tự sắm Tết mới hiểu nỗi lòng các mẹ”

Xác định đối tượng nhận quà

Bạn nên lập ra một danh sách những người cần tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán này (bao gồm gia đình, họ hàng nội ngoại; bạn bè đồng nghiệp thân thiết hay có thể là đối tác và khách hàng quan trọng). Đây chính là cơ sở để bạn lựa chọn món quà phù hợp với sở thích, tính cách từng người mà vẫn nằm trong quỹ chi tiêu của bạn.

Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh - 2

Lập danh sách những người cần tặng quà sẽ giúp bạn chọn quà dễ dàng hơn

Nắm bắt tâm lý người nhận

Người Việt sống trọng chữ “tình”, Tết Nguyên đán chính là dịp trọng đại để mỗi chúng ta thể hiện nét đẹp văn hóa đó. Người Việt tặng quà cho nhau, thể hiện sự quan tâm đến những người thân trong gia đình, đến những đồng nghiệp, bạn bè đã đồng hành giúp đỡ trong suốt năm qua. Vì vậy, quà Tết không chỉ được mua bằng tiền mà phải mua bằng tình cảm, bằng cả tấm lòng.

Với ông bà - cha mẹ, phải hiểu tâm lý “phụ huynh” đang cần gì? Người có tuổi thường thích quây quần, gặp mặt con cháu hơn là những món quà sang trọng, đắt tiền. Thế nên dù bận trăm công nghìn việc, con cháu cũng phải sắp xếp để đặt hộp bánh mứt lên bàn thờ tổ tiên, hỏi thăm sức khỏe ông bà – cha mẹ, biếu họ những món quà cổ truyền mà như trà xanh, kẹo lạc…giản dị mà đậm đà yêu thương.

Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh - 3

Hộp bánh mứt bày tỏ tấm lòng biết ơn đến Tổ tiến

Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh - 4

Qùa Tết ý nghĩa nhất chính là khoảnh khắc gia đình sum vầy hạnh phúc

Chị Hoa sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lấy chồng người miền Nam, mỗi dịp cận Tết lại nhờ người nhà gửi vào Nam đặc sản Hà Nội là các loại ô mai, mứt cổ truyền làm quà cho gia đình nhà chồng. Khách đến chơi nhà ai cũng thích mê, khen con dâu Bắc đảm đang, khéo léo.

Với cấp trên hoặc đối tác, việc chọn quà phải khéo léo hơn rất nhiều, bởi chỉ một chút sơ suất có thể khiến người được tặng “hiểu sai” tấm lòng. Hãy nghĩ về vai trò địa vị, đặc điểm tính cách của họ để tìm được món quà phù hợp nhất.

Đang phân vân không biết chọn quà gì để biếu Tết sếp, anh Hùng (Thường Tín - Hà Nội) tình cờ được một người bạn mời thử trà Phật Độ, cùng là trà Tân Cương nhưng nước xanh và vị ngọt hậu đậm đà khác biệt so những vị trà cùng loại. Nhớ ra sếp mình cũng là dân sành trà, anh Hùng liền mua biếu đôi ba hộp Phật Độ để sếp tiếp khách, chẳng ngờ sếp hỏi địa chỉ mua để…uống quanh năm.

Đừng để những gánh nặng chi tiêu “đè bẹp” niềm vui ngày Tết. Chúc chị em phụ nữ có một cái Tết trọn vẹn, sắm quà sang mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu Tết.

Sắm quà sang, Tết càng rủng rỉnh - 5

Nguồn: [Tên nguồn].