Quần jean pha tơ nhân tạo - làn gió mới cho quần jean "made in Vietnam"

Ngày 19/06/2020 14:00 PM (GMT+7)

Chất liệu jean đã không còn xa lạ gì với giới thời trang từ trước đến nay, đặc biệt là những chiếc quần jean phù hợp với tất cả mọi người.

Tuy quần jean phổ biến tới vậy nhưng không phải ai cũng là fan của chiếc quần này, bởi chúng khá nặng và có phần khiến chị em không thoải mái. Hiểu được vấn đề này, một công ty startup của Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu và cải tiến thành công để cho ra đời “quần jean pha tơ nhân tạo” với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn chất liệu jean thường. Hãy tìm hiểu ngay điều gì khiến dòng quần jean pha tơ nhân tạo mới lạ thu hút chị em đến vậy.

Quần jean luôn có một chỗ đứng trong lòng chị em bởi mix match được nhiều phong cách thời trang cũng như dễ tôn được vóc dáng của các nàng. Dường như đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cô nàng thời trang, năng động với chiếc quần jean của mình. Vì thế, độ phủ sóng của loại quần này gần như không cần bàn cãi khi đa số mỗi người đều sở hữu cho mình 4 - 5 chiếc quần jean trong tủ đồ. Con số này ở nước ngoài còn cao hơn nhiều, nổi bật như tại thị trường Mỹ, trung bình một người sở hữu 8 chiếc quần jean.

Quần jean đã có lịch sử hơn 100 năm kể từ lần đầu xuất hiện, tuy nhiên quần jean chỉ bắt đầu phổ biến ở Việt Nam từ những năm 1990. Và rồi từ việc Việt Nam phải nhập khẩu 100% loại quần này, sau vài chục năm Việt Nam trở thành một trong những nước sản xuất quần jean lớn nhất thế giới. Trải qua hơn trăm năm phát triển với nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau nhưng chất liệu làm quần jean hầu như không có sự thay đổi với thành phần chủ yếu vẫn là cotton và một lượng nhỏ spandex nếu cần quần jean thun giãn. 

Quần jean pha tơ nhân tạo - làn gió mới cho quần jean amp;#34;made in Vietnamamp;#34; - 1

Quần jean pha tơ nhân tạo ra đời khắc phục nhược điểm trước đó

Vì thành phần chủ yếu là cotton khiến quần jean khá nặng và thô cứng so với các loại trang phục khác, và đó cũng là yếu tố khiến một số chị em cảm thấy không thật sự thoải mái khi mặc trong thời gian dài. Chính vì lý do này, trong những năm gần đây, các nhãn hiệu jean nổi tiếng đã áp dụng việc cải tiến trong sản xuất để làm giảm trọng lượng của quần. Cụ thể hơn, họ đã sử dụng sợi có thành phần tự nhiên như rayon, bamboo, tencel... để quần mềm hơn, nhẹ hơn và thân thiện hơn với môi trường.

Sợi Rayon: là một loại sợi được sản xuất từ các nguồn tự nhiên như bột gỗ hay những sản phẩm nông nghiệp được tái chế dưới dạng sợi Cellulose. Ưu điểm của sợi Rayon là nhẹ, thoáng khí, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt cho bạn cảm giác thoải mái và mát mẻ trong mọi hoạt động. Chính vì được sản xuất từ thành phần tự nhiên nên chất liệu sợi Rayon không những an toàn với môi trường mà còn thân thiện với làn da của chị em phụ nữ.

Quá trình để tạo ra những chiếc quần jean có thành phần tự nhiên không hề đơn giản. Các nguyên liệu tự nhiên như gỗ, tre được nghiền nhỏ sau đó trải qua một quá trình biến đổi hóa học phức tạp để trở thành những hạt nhựa. Hạt nhựa sau đó sẽ được kéo thành sợi mảnh và những sợi này được đưa vào cùng sợi cotton, sợi spandex để dệt nên vải denim. Denim là tên loại vải chuyên dùng để may quần jean.

Quần jean pha tơ nhân tạo - làn gió mới cho quần jean amp;#34;made in Vietnamamp;#34; - 2

Quần jean pha tơ nhân tạo mang đến cảm giác thoải mái như khi mặc legging.

Làn gió mới cho quần jean made in Vietnam

Quần jean pha tơ nhân tạo xuất hiện như một làn gió mới cho quần jean made in Vietnam, xóa bỏ định kiến của anti-fan về chiếc quần jean nặng nề cũng như những cảm giác không thoải mái của chị em ưa chuộng loại quần này. Quần jean pha tơ nhân tạo đã khắc phục được những khuyết điểm của những chiếc quần jean trước đó, không còn cảm giác nặng nề, thô cứng mà thay vào đó là trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn trong từng chuyển động.

Với vị thế là một trong nước sản xuất quần jean lớn nhất thế giới với hàng loạt nhà máy sản xuất vải denim lớn và nhiều đơn vị may gia công xuất khẩu, Việt Nam cũng không hề chậm chân trong xu thế này. Tuy hầu hết các sản phẩm này được gia công để xuất khẩu nhưng vẫn có những thương hiệu muốn giới thiệu dòng sản phẩm này ở thị trường nội địa. Và thương hiệu trong nước đầu tiên giới thiệu quần jean pha tơ nhân tạo ra thị trường Việt Nam là AAA JEANS. Thương hiệu này ra mắt quần jean pha tơ nhân tạo (rayon) lần đầu tiên vào cuối năm 2018 và gần đây giới thiệu thêm các mẫu mới thuộc dòng sản phẩm này.

Quần jean pha tơ nhân tạo - làn gió mới cho quần jean amp;#34;made in Vietnamamp;#34; - 3

Quần jean pha tơ nhân tạo từ thương hiệu Aaa Jeans có thể giặt chung với các quần áo đậm màu khác mà không sợ bị lem màu.

Độc giả có thể xem các mẫu quần jean pha tơ nhân tạo cùng các mẫu quần jean nữ khác của Aaa Jeans tại trang web chính thức của thương hiệu này.

Nguồn: [Tên nguồn].