3 điều vợ chồng nhất định phải làm để khởi đầu năm 2020 “tiền đầy túi, tình đầy tim”

Ngày 17/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Những cặp vợ chồng đón cái Tết 2020 đầu tiên cùng nhau càng nên chú ý thực hiện những việc sau để sớm đạt được cuộc sống hôn nhân đủ đầy tiền tài, viên mãn, hạnh phúc.

Dọn dẹp nhà cửa, vứt bỏ những vật dụng cũ, hỏng

Cả năm bận rộn công việc, không có thời gian dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà sạch sẽ tinh tươm. Nhưng cuối năm, nhất là trước thời khắc giao thừa, gia chủ phải đảm bảo những góc khuất bị giăng mạng nhện, cống rãnh ùn ứ lâu ngày đều đã được khơi thông, dọn sạch. Điều này vừa để thanh lọc nguồn không khí lưu thông trong nhà, vừa tống tiễn những xui rủi tồn đọng - theo quan niệm phong thủy Á Đông. Năm mới nhà cửa sạch sẽ tinh tươm còn là khởi đầu tốt đẹp, giúp gia chủ đón vận may tài lộc.

3 điều vợ chồng nhất định phải làm để khởi đầu năm 2020 “tiền đầy túi, tình đầy tim” - 1

Theo quan niệm Á Đông, mỗi người một tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là đang sẵn sàng nghênh đón một năm mới tốt đẹp

Ngoài ra, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cũng nên vứt bỏ, thay mới những vật dụng đã cũ, hỏng trong nhà như bát, đĩa bị nứt, sứt, mẻ; đũa đã mòn, mốc; cây đã chết khô, vòi nước bị gỉ sét, giấy dán tường bị bong, rách… Vì bát, đĩa là vật tượng trưng cho sự nghiệp, nếu bị nứt, vỡ hay sứt mẻ sẽ ảnh hưởng tới công danh, sự nghiệp của gia chủ; cây chết là dấu hiệu của sự tàn lụi về sức khỏe và tài chính; vòi nước rò rỉ mà không sửa chữa ngay, đồng nghĩa với năng lực tài chính, sức khỏe của gia chủ đang có vấn đề; giấy dán tường lệch, bong tróc hoặc rách khiến từ trường quanh nhà hỗn loạn, gia vận ngày càng đi xuống.

Bài trí, sử dụng màu sắc thuận theo quy luật ngũ hành

Chuyên gia văn hóa, Tiến sĩ Trần Long (Trưởng bộ môn Văn hoá Việt Nam, khoa Văn hoá học, trường ĐHKHXH&NV TP.HCM) đưa ra gợi ý: “Theo quy luật ngũ hành, màu đỏ, xanh là những màu mang thuộc tính dương. Màu đen, trắng mang tính âm. Màu vàng có thuộc tính trung hòa. Vào dịp năm mới, khi sắp xếp bài trí nhà cửa, chúng ta nên ưu tiên sử dụng màu có tính dương, biểu thị cho sức sống mạnh mẽ, những điều tốt đẹp để kích cầu vận may, rước thêm tài lộc”.

3 điều vợ chồng nhất định phải làm để khởi đầu năm 2020 “tiền đầy túi, tình đầy tim” - 2

Ngày Tết nên lựa chọn những vật trang trí mang màu sắc tươi sáng, mang thuộc tính dương như màu đỏ, xanh, hoặc trung tính như màu vàng…

Ngoài ra, khi bố trí màu sắc các vật dụng trang trí trong gia đình cũng nên cân nhắc đến bản mệnh của gia chủ để giúp kích tài cầu lộc. Cụ thể, đối với gia chủ mệnh Mộc nên trang trí vật dụng thiên về màu thuộc hành Mộc là nâu, xanh lá và Thuỷ (do Thủy sinh Mộc) như xanh dương... Gia chủ mang mệnh Thổ sử dụng những màu vàng của Thổ hoặc đỏ, hồng, tím của hành Hỏa (do Hỏa sinh Thổ)…

Khai bếp khởi ngàn tài lộc  

Trong khoa học phong thuỷ, nhà bếp đóng vai trò trung tâm, là nơi khởi nguồn tài vận, sức khoẻ của cả gia đình. Đây cũng là nơi duy nhất trong căn nhà hội tụ đủ yếu tố ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, ngũ hành được kết hợp tốt sẽ tương sinh, là cơ sở để vạn vật hanh thông, thuận lợi. Vì vậy từ xa xưa người Việt có phong tục khai bếp hay xông bếp nhân ngày đầu năm mới. Hoạt động này bắt nguồn từ tập tục giữ lửa truyền thống của dân tộc, xuất phát từ quan niệm: đầu năm bếp có ấm thì nhà mới an, vạn sự mới hanh thông, tài lộc mới rủ nhau kéo về.

Cách thức thực hiện khai bếp không cầu kỳ, bắt đầu bằng việc chuẩn bị các vật dụng tương ứng với 05 hành. Cụ thể: Hành Kim chính là những vật dụng nấu nướng bằng kim loại như nồi, xoong, chảo có hình tròn, đầy đặn, biểu thị cho sự tròn vẹn. Hành Mộc là đôi đũa tre nấu ăn, với một đầu được vót/ giũa tròn, một đầu tiện vuông vức, thể hiện âm dương hoà hợp, hạnh phúc lứa đôi vuông tròn. Hành Thuỷ bao gồm các chất lỏng như nước, dầu ăn... Trong đó “dầu” còn đọc trại âm “giàu” trong chữ giàu có nên thường được gia chủ ưu tiên dùng để khai bếp năm mới. Chai dầu được dùng là chai dầu mới, đầy ắp tượng trưng cho của cải đủ đầy, sung túc. Hành Hoả chính là bếp nấu, là năng lượng sung mãn, sức khoẻ dồi dào. Ngoài bếp lò, gia chủ đều có thể dùng bếp gas, bếp từ, bếp điện. Người khai bếp đóng vai trò trung tâm của hoạt động khai bếp tượng trưng cho hành Thổ. Ngày nay, không nhất thiết phải phụ nữ, người khai bếp có thể là đàn ông, cả vợ chồng cùng khai bếp.

3 điều vợ chồng nhất định phải làm để khởi đầu năm 2020 “tiền đầy túi, tình đầy tim” - 3

Nữ ca sĩ Đông Nhi cho biết đầu năm gia đình cô luôn khai bếp và lựa chọn món ăn cần chế biến bằng dầu như chiên, xào để “cầu giàu”

Theo Tiến sĩ Trần Long, Trưởng Bộ môn Văn hóa Việt Nam, khoa Văn hóa học, Đại học KHXH&NV TP.HCM: “Khai bếp là hoạt động có đầy đủ cơ sở triết lý âm dương ngũ hành, nên được duy trì và thực hiện những ngày đầu năm mới bởi sẽ góp phần khởi sinh vượng khí, giúp cho gia đạo đón một năm mới vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào”.

TS Trần Long cũng cho biết, tập tục khai bếp là một sản phẩm của dân gian nên có nhiều dị bản tuỳ thuộc theo tín ngưỡng vùng miền, gắn với tập tính của mỗi gia đình. Vì vậy, các yếu tố không gian - thời gian khai bếp không phải là quy tắc cố định mà thường có thể linh động tùy hoàn cảnh. Ví dụ, thời điểm khai bếp không nhất thiết phải là một ngày cụ thể, chỉ cần trong dịp Tết. Không bắt buộc phải khai bếp tại nhà riêng mà cũng có thể khai bếp tại gia đình bên nội, ngoại... Điều cần nhất trong quá trình khai bếp chính là chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu, dụng cụ khai bếp. Chẳng hạn một cặp dầu ăn mới đầy ắp sóng sánh ánh vàng biểu trưng cho tài lộc phú quý tràn đầy, đôi đũa tre mới, xoong chảo tròn trịa, một gian bếp sạch sẽ và người khai bếp tâm trạng hân hoan, vui tươi sẵn sàng đón chào một năm mới.

Nguồn: [Tên nguồn].