Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ

Ngày 26/06/2015 04:27 AM (GMT+7)

Tính đến cuối ngày 25.6, tại nhiều nơi ở tỉnh Sơn La mây vẫn âm u đe dọa mưa tiếp thì số lượng nạn nhân chết trong trận mưa lũ 2 ngày 24 và 25.6 đã lên tới 8 người, 2 người mất tích, 2 người bị thương và những thiệt hại về vật chất chưa thống kê được.

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 1

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 2

Những con số thiệt hại về vật chất, tài sản khó thống kê đầy đủ trong một vài ngày, bởi tất cả các lực lượng đang dồn lực ứng cứu sau mưa lũ.

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 3

Công an huyện Thuận Châu tham gia đảm bảo giao thông, an ninh trật tự trong mưa lũ.

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 4Người dân tất bật với việc dọn dẹp lại nhà cửa

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 5Bới tìm và tu sửa, tận dụng những gì còn lại sau lũ lụt

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 6Hàng chục ngôi nhà đã hư hỏng nặng

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 7

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 8

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 9

Ngay ở thành phố Sơn La, nhiều hộ dân cũng ngập chìm trong nước suốt đêm 24 và ngày 25.6

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 10

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 11

Những ruộng lúa trước mùa thu hoạch nay chỉ còn là vũng nước hay rơm rạ nát, đe dọa cái đói, cái nghèo kề cận

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 12

Phải rời khỏi căn nhà mất an toàn, không ít người vẫn ngoái nhìn lại, ngơ ngác như chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Với họ, đau thương ấy là khó tưởng tượng nổi.

Ảnh: Người Sơn La trắng tay sau lũ - 13

Ông Lò Mai Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, toàn tỉnh đang dốc sức ứng cứu, nhằm hạn chế những thiệt hại xảy ra sau cơn mưa lũ; hỗ trợ những gia đình nạn nhân; xây dựng kế hoạch chi tiết đối phó với tình hình xảy ra trên cả 2 phương án mưa ngớt và mưa tiếp tục diễn ra, để có kế hoạch chỉ đạo và thực hiện sát nhất với mọi diễn biến.

Theo Kiều Thiện
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan