Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào biển Đông

Ngày 18/07/2013 06:57 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Cimaron, đi vào Biển Đông từ tối và đêm qua với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đây là cơn bão thứ tư hoạt động trên biển Đông trong năm 2013.

Hồi 22 giờ ngày 17/7 vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đến 22 giờ ngày 18/7 vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Theo dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Không có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, gió mùa tây nam cường độ mạnh lên khiến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh.

Trên đất liền, dù không ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhưng bão số 4 góp phần duy trì rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ và bắc biển Đông, tiếp tục gây mưa dông trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ, vùng mưa to kèm theo dông mạnh tập trung dọc từ Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ và mở sang Quảng Ninh, các khu vực này cũng được đưa ra cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn. Sang ngày hôm nay hầu khắp miền Bắc và thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn, mưa dông vẫn sẽ xuất hiện buổi chiều và tối, trời khá mát mẻ với nền nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ cũng vẫn sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng vào buổi chiều, khoảng sau 13 giờ mây đối lưu cùng mưa dông sẽ tăng dần.Trước đó, buổi sáng và trưa trời vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động quanh mức 28 – 31 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan