Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trên biển

Ngày 21/02/2013 06:33 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Xu Lu (Philippin) với cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20 km, vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 21/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, với tốc độ 15 – 20 km một giờ và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. 

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Trên đất liền, ngày hôm qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời chuyển mưa rét, nền nhiệt độ đồng loạt giảm thấp. Khu vực Hà Nội trời mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài cả ngày cùng với độ ẩm không khí cao nên cảm giác rét sâu. Sang ngày hôm nay, trạng thái thời tiết mưa rét cả ngày vẫn được duy trì ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 15 – 18 độ C, trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ 9 – 11 độ C.

Đối lập với miền Bắc, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng mạnh, không khí khô hanh trong ngày hôm qua, tuy nhiên đến hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên dự báo nắng nóng sẽ giảm bớt, nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 28 – 31 độ C, Nam Bộ 32 – 35 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ 16 – 18 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Theo Hoàng Lâm (TTKTTV)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết