Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán

Ngày 10/07/2016 09:01 AM (GMT+7)

Hôm 9-7, bão Nepartak đổ bộ vào khu vực phía Đông tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc, buộc hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán.

Theo hãng tin Reuters, ít nhất 420.000 người tại 4 thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, trong đó có thủ phủ Phúc Châu, đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 300 chuyến tàu cao tốc, gần 400 chuyến bay và 5.000 chuyến xe buýt bị hủy bỏ. Hơn 33.000 tàu thuyền đánh cá cũng đang trú ẩn tại cảng.

Bão Nepartak ập vào phía Đông tỉnh Phúc Kiến trước 14 giờ ngày 9-7 (giờ địa phương) với sức gió khoảng 100 km/giờ, kèm theo mưa lớn và gió mạnh. Tân Hoa Xã cho biết bão đổ bộ vào TP Thạch Sư đầu tiên, lúc 13 giờ 45 phút.

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 1

Binh sĩ Trung Quốc kiểm tra tuyến đê bao ở TP Thạch Sư. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong 4 giờ đầu tiên sau khi bão đổ bộ, lượng mưa đo được gần TP Phủ Điền lên đến 250 mm. Thành phố này sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 43 người trong một khu vực dân cư được nhân viên cứu hỏa đưa ra khỏi 2 tòa nhà bị nước lũ nhấn chìm.

Nhiều tòa nhà đã sụp đổ và sạt lở đất được ghi nhận ở các khu vực nông thôn và miền núi. Hơn 22.600 người được huy động để kiểm tra các hệ thống quản lý nước của thành phố.

Cơn bão dự kiến ​​làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt ở miền Trung và Đông Trung Quốc, đặc biệt ở TP Vũ Hán.

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 2

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 2

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 4

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 5

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 6

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 7

Bão Nepartak vào Trung Quốc, gần nửa triệu người sơ tán - 8

Lũ ngập TP Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến ngày 9-7. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trước đó, siêu bão Nepartak quét qua Đài Loan với sức gió giật trên 234 km/giờ làm ít nhất 3 người chết và 300 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế hơn 20 triệu USD. Tuy nhiên, khi vào đến Trung Quốc, nó suy yếu thành bão nhiệt đới.

Hãng tin CNA (Đài Loan) cho biết khoảng 20.000 hộ gia đình vẫn không có điện và 8.000 hộ không có nước sinh hoạt trên toàn hòn đảo hôm 9-7.

Năm 2009, bão Morakot tàn phá miền nam Đài Loan, giết chết khoảng 700 người và gây thiệt hại kinh tế 3 tỉ USD.

Theo P.Nghĩa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan