Bão số 8 hình thành ở khu vực quần đảo Hoàng Sa

Ngày 17/09/2013 14:32 PM (GMT+7)

Sáng nay 17-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8 với sức gió giật cấp 10 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự kiến bão sỗ 8 sẽ đổ bộ vào miền Trung nước ta trong 2 ngày tới.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 10 giờ ngày 17-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.  

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng  Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 10 giờ ngày 18-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.  

Bão số 8 hình thành ở khu vực quần đảo Hoàng Sa - 1

Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương  

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 19-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.  

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  

Bão số 8 hình thành ở khu vực quần đảo Hoàng Sa - 2

Ảnh vệ tinh về cơn bão số 8 mới hình thành - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương  

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.  

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình – Bình Định từ sáng mai (18-9), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.  

Khu vực các tỉnh Nghệ An đến Khánh Hòa từ ngày  mai (18-9)  có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.  

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Theo V. Duẩn- NLĐ
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 8