Bé 12 tuổi chết thương tâm do rơi xuống hố khai thác quặng

Ngày 13/01/2016 09:19 AM (GMT+7)

Đứa con gái đi chăn bò nhưng mãi không thấy về, gia đình cùng hàng xóm đi tìm phát hiện em chết đuối thương tâm dưới hố khai thác quặng đã lâu.

Chiều ngày 12/1, ông Nguyễn Thành Đạt - Phó chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một bé gái 12 tuổi chết đuối khi đi chăn bò. Nạn nhân là em Phạm Thị Nhàn, 12 tuổi, trú thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa.

Bé 12 tuổi chết thương tâm do rơi xuống hố khai thác quặng - 1

Hiện trường em Nhàn chết đuối thương tâm - Ảnh CTV

Bà Phạm Thị Đoàn (mẹ em Nhàn) kể lại, vào chiều ngày 8/1, Nhàn sau khi ăn cơm thì dắt bò đi chăn thả như mọi ngày.  Khoảng 16h30 cùng ngày, bò tự tìm về chuồng mà không thấy con gái đâu nên bà Đoàn đi khắp nơi trong xóm tìm hỏi.

Đến tối, vẫn chưa tìm thấy con gái nên bà Đoàn trở về nhà thông báo cho chồng rồi cùng gọi hàng xóm, người thân họ hàng chia nhau đi tìm.

Đến mãi trưa ngày 9/1, mọi người mới phát hiện em Nhàn chết đuối dưới hồ nước do khai thác quặng để lâu tồn đọng thành.

Ngay khi phát hiện, gia đình bà Đoàn đã thông tin lên Chính quyền xã Tam Nghĩa. Lực lượng Công an xã, Công an huyện Núi Thành sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra, lấy lời khai, sau đó bàn giao thi thể em Nhàn cho gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Sau vụ chết đuối của em Nhàn, một nhân viên Công ty khai thác quặng trên ở địa bàn huyện Núi Thành đã liên hệ với gia đình hứa hỗ trợ chi phí mai táng.

Được biết, gia đình em Nhàn có hoàn cảnh khó khăn, sau em Nhàn còn có hai em gái nhỏ; cha em bị tật nguyền do bom mìn gây ra.

Thanh Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự