Bé 2 tháng tuổi suýt tử vong vì nuốt phải ổ khóa từ anh trai đưa cho

Ngày 04/08/2016 13:15 PM (GMT+7)

Em bé may mắn sống sót vì chiếc ổ khóa không gây khó thở hoặc tắc nghẽn đường ruột.

Một em bé ở Trung Quốc suýt chết sau khi anh trai em cho ăn một ổ khóa. Được biết, em bé 60 ngày tuổi ở Long Nham, tỉnh Phúc Kiến đã được anh trai 2 tuổi đưa cho ổ khóa cầm chơi vào ngày 25/7. 

Bé 2 tháng tuổi suýt tử vong vì nuốt phải ổ khóa từ anh trai đưa cho - 1

Ổ khóa bằng móng tay trong bụng bé.

Chỉ đến khi người anh lớn của 2 em hỏi ổ khóa ở đâu thì cả nhà mới tá hỏa biết sự cố thót tim này. Người mẹ ngay lập tức kiểm tra miệng em bé nhưng không thể tìm thấy ổ khóa. Mặc dù con không có triệu chứng khác thường nào nhưng người mẹ vẫn quyết định mang bé đến bệnh viện.

Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ổ khóa nằm bên trong cơ thể bé. Em đã nằm tại bệnh viện địa phương trong 3 ngày sau đó được đưa đến bệnh viện Nhi Phúc Châu.

Bác sĩ Chen Huiping tại bệnh viện này cho biết: "Chúng tôi tiến hành chụp X-quang và phát hiện ổ khóa có kích thước 1,5x0,9 cm, bằng móng tay, trong bụng bé".

Vị bác sĩ này vô cùng sửng sốt vì em bé còn quá nhỏ, mới 2 tháng tuổi.

Bé 2 tháng tuổi suýt tử vong vì nuốt phải ổ khóa từ anh trai đưa cho - 2

Sau khi kiểm tra cẩn thận, các bác sĩ đã quyết định để ổ khóa thải ra bằng cách tự nhiên theo đường tiêu hóa.

Bé đã được cho ăn gạo, ngũ cốc, dầu lạc để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn và cũng là cách bôi trơn ổ khóa.

Đến ngày 30/7, 5 ngày sau khi xảy ra sự việc, ổ khóa đã được thải ra. Theo các bác sĩ, em bé thật may mắn vì ổ khóa có thể gây ngạt thở hoặc khiến em tắc nghẽn đường ruột.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự