Bé 7 tuổi cụt hai tay giành giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ

Ngày 07/05/2016 14:49 PM (GMT+7)

Một bé gái 7 tuổi đã chiến thắng trong cuộc thi viết chữ quốc gia Mỹ dù thiếu hai bàn tay bẩm sinh.

Anaya Ellick, học sinh lớp 1 tại Học viện Thiên chúa Greenbrier ở Chesapeake vừa đánh bại 50 đối thủ, nhận giải thưởng viết chữ đẹp đặc biệt Nicholas Maxim ở bang Virginia, Mỹ.

Đây là giải thưởng nằm trong hạng mục giành cho các thí sinh bị khuyết tật, thiểu năng, chậm phát triển.

Bé 7 tuổi cụt hai tay giành giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ - 1

Cô bé không tay giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ

Bé 7 tuổi cụt hai tay giành giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ - 2

Cô bé gập khuỷu tay lại và kẹp bút chì vào giữa hai đầu tay.

Anaya gập khuỷu tay xuống, dùng hai cánh tay để giữ bút chì, đứng cạnh bàn để có một góc thích hợp để viết.

Bà Tracy Cox, hiệu trưởng trường Greenbrier tại Virginia, nơi cô bé theo học nhận xét: "Anaya là một cô bé đáng ngưỡng mộ. Cô bé không cho phép bất kì thứ gì cản trở mình".

Bé 7 tuổi cụt hai tay giành giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ - 3

Chữ viết của Anaya có thể so sánh với chữ viết của người đầy đủ hai bàn tay

Trưởng ban tổ chức cuộc thi Kathleen Wright nói: "Chúng tôi bất ngờ khi cô bé dùng cánh tay để viết dù không hề có bàn tay. Chữ viết của Anaya có thể so sánh với chữ viết của người đầy đủ hai bàn tay".

Ngày 4/5 vừa qua, nhà tài trợ cuộc thi đã trao thưởng tiền mặt và cúp kỉ niệm cho Anaya.

Bé 7 tuổi cụt hai tay giành giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ - 4

Anaya Ellick cầm chiếc cúp trong cuộc thi viết chữ đẹp. 

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan