Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên lề đường

Ngày 08/03/2013 08:11 AM (GMT+7)

Trước khi phát hiện, bé gái được quấn trong một cái khăn bông đặt trong giỏ xách sọc nâu trắng.

Người phát hiện và cứu đứa bé trên là chị Đinh Thị Thư (44 tuổi, quê Bình Định, ngụ đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình,TP.HCM), làm nghề buôn bán ve chai.

Chị Thư cho biết khoảng 16h30 ngày 7/3, khi đang đạp xe đi thu mua ve chai ở góc đường Nhất Chi Mai - C12 (phường 13, quận Tân Bình) thì chị thấy một giỏ xách nằm trên lề đường.

Ngay sau đó, chị Thư gọi cho lực lượng dân phòng và người dân xung quanh. Ông Nguyễn Văn Khanh, dân phòng khu phố 11, phường 13, chạy đến nhà một bà mẹ mới sinh con để xin sữa sơ sinh cho bé gái. Một số người dân khác thì kiếm áo quần giữ ấm mặc cho bé và đưa về Trung tâm y tế phường 13.

Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên lề đường - 1
Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế phường 13, quận Tân Bình

Bà Lương Thị Bông, nhân viên Trung tâm y tế phường 13, cho biết bé gái trên dưới một tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe tốt.

Đại diện UBND phường 13 cho biết trước mắt đứa bé sẽ được chăm sóc ở trung tâm y tế phường. Trong thời gian đó phường sẽ tiếp nhận hồ sơ xin nuôi bé gái trên để xem xét làm thủ tục nhận nuôi từ những người có nhu cầu.

Theo Minh Mẫn (Tuổi Trẻ)
Nguồn:

Tin liên quan