Bé gái 12 tuổi người Nga bị bạn của bố cưỡng hiếp rồi ném xuống từ độ cao 100m

Ngày 04/02/2017 14:42 PM (GMT+7)

'Yêu râu xanh' 40 ở Nga hãm hiếp bé gái 12 tuổi rồi ném xuống một hầm mỏ từ độ cao 100m nhằm phi tang tội ác.

Vụ án gây rúng động này vừa xảy ra ở thành phố Novokuznetsk, Nga. Nghi can được xác định là Evgeny Bukharin, một người đàn ông 40 tuổi đã có 2 con, là đồng nghiệp của bố nạn nhân.

Vào ngày 26/1, bé Viktoria Reymer (12 tuổi) đang đứng ở trạm xe buýt để bắt xe tới nhà chị gái thì Evgeny xuất hiện và đề nghị cho đi nhờ. Vì là người quen biết nên cô bé không hề lo lắng và đã nhận lời.

Bé gái 12 tuổi người Nga bị bạn của bố cưỡng hiếp rồi ném xuống từ độ cao 100m - 1

Bé gái Viktoria Reymer tử vong sau khi bị bạn của bố cưỡng hiếp và ném xuống hầm mỏ

Thế nhưng, thay vì đưa Reymer đến nhà chị gái, hắn chở cô bé về nhà riêng. Tại đây, hắn đã dở trò đồi bại sau đó ném Reymer xuống một hầm mỏ từ độ cao 100m khiến cô bé tử vong. 

Cơ quan điều tra Nga cho biết nghi phạm lái xe trượt tuyết và gặp nạn nhân ở trạm xe bus. Ban đầu nghi phạm khai báo vô tình cán trúng người cô bé. Nhưng sau đó vì quá sợ hãi nên hắn ta không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình.

Bé gái 12 tuổi người Nga bị bạn của bố cưỡng hiếp rồi ném xuống từ độ cao 100m - 2

Chân dung kẻ thủ ác

Kết quả phân tích pháp y cho thấy nạn nhân vẫn còn sống trước khi bị ném xuống hầm nhưng sau đó đã tử vong vì chấn thương nặng ở đầu, cổ và ngực. 

Các cơ quan chức năng đã nỗ lực đưa thi thể của bé gái lên mặt đất mặc dù hầm mỏ có mức độ khí methane khá nguy hiểm. 

Bé gái 12 tuổi người Nga bị bạn của bố cưỡng hiếp rồi ném xuống từ độ cao 100m - 3

Cơ quan chức năng đã nỗ lực đưa thi thể của bé gái lên mặt đất 

Người dân địa phương cho biết thủ phạm từng là đồng nghiệp của cha cô bé, người đã tử vong trước đó trong một tai nạn ở hầm than. 

Evgeny bị cáo buộc tội cưỡng hiếp và giết người.

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h