Bé gái 2 tuổi đọc vanh vách tên thủ đô 196 quốc gia trong vòng 5 phút

Ngày 03/08/2016 09:00 AM (GMT+7)

Một bé gái 2 tuổi ở Anh đã thuộc lòng tên thủ đô 196 quốc gia trên thế giới khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Bố mẹ cô bé Rakshitha Kumar, 2 tuổi, sống ở vùng Edinburgh nước Anh phát hiện ra trí nhớ siêu phàm của con sau chuyến bay kéo dài 11 tiếng từ Ấn Độ tới Anh.

Theo đó, để giữ cho con ngồi yên suốt 11 tiếng đồng hồ trên máy bay, bố mẹ Rakshitha mang theo một cuốn sách và dạy cho con bé đọc tên thủ đô của một số quốc gia trên thế giới. 

Bé gái 2 tuổi đọc vanh vách tên thủ đô 196 quốc gia trong vòng 5 phút - 1

Rakshitha có thể nhớ được tên thủ đô 196 nước trên thế giới.

Rakshitha đã bị thu hút một cách nhanh chóng. Từ đó, bố mẹ phát hiện ra con gái có trí nhớ siêu phàm. 

Sau đó, gia đình mua thêm một cuốn truyện tranh có liệt kê 30 thủ đô các nước nổi tiếng trên thế giới. Và chỉ trong vòng 1 tuần, cô bé đã ghi nhớ và học thuộc lòng tất cả. 

Anh Ramesh (bố của Rakshitha) cho biết, đến bây giờ con bé đã có thể đọc vanh vách tên thủ đô của 196 quốc gia trên thế giới chỉ trong vòng 5 phút. Đoạn video này được đăng tải lên Youtube khiến những người xem vô cùng bất ngờ và trầm trồ khen ngợi.

Bé gái 2 tuổi đọc vanh vách tên thủ đô 196 quốc gia trong vòng 5 phút - 2

Bố mẹ Rakshitha rất bất ngờ về trí nhớ siêu phàm của con

Chia sẻ về trí nhớ của con gái, bố mẹ Rakshitha vui vẻ: "Chúng tôi đến nước Anh vào tháng Ba vừa qua. Trên chuyến bay, tôi nói với con gái rằng Thủ đô của Ấn Độ là New Delhi và nơi chúng ta sẽ đến là Lon Don. Thế mà Rakshitha nhanh chóng nhớ được. 

Từ bé, Rakshitha đã rất thích sách nhưng trí nhớ của con bé vẫn khiến chúng tôi bất ngờ".

Hà Anh (Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h