Bị chê rửa bát không sạch, con trai cầm búa đánh bố đẻ tử vong

Ngày 02/12/2017 09:26 AM (GMT+7)

Bức xúc vì bị bố chê rửa bát không sạch, Doanh đã dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, và người bố đẻ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2/12, Đại tá Lê Văn Thiệp -Trưởng Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ án con giết chết bố đẻ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h15 ngày hôm qua (1/12), Lê Văn Doanh (28 tuổi, trú tại thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã dùng búa đập nhiều nhát vào người, đầu bố đẻ của mình là ông Lê Văn Nga (61 tuổi) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Doanh đã đến chính quyền địa phương đầu thú. Tại đây, Doanh cho biết khi ăn cơm xong thì Doanh mang bát đi rửa, nhưng do rửa không sạch nên đã bị bố đẻ là ông Nga chửi và tát vào mặt.

Không kìm chế được cơn giận nên Doanh đã lấy búa đập nhiều nhát vào người và đầu bố đẻ ngay tại sân của gia đình.

Được biết, Doanh là người mắc bệnh tâm thần, vừa đi chữa trị ở bệnh viện về được ít hôm thì xảy ra vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h