Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu 'like' trên Facebook, Twitter

Ngày 26/09/2016 16:26 PM (GMT+7)

Thay vì kêu gào, với tay, túm chân như cách gặp thần tượng quen thuộc thì mới đây bà Hillary Clinton là nạn nhân của chụp ảnh "Selfie" khi đám đông quay lưng lại với bà.

Bà Hillary Clinton sắp tới đây có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Tối 25/9, bà đã gặp gỡ các cử tri ở Orlando. Bà mặc bộ vest màu xanh cobalt đứng trên bục vẫy tay chào trong căn phòng chật cứng người.

Tuy nhiên, thay vì tất cả hàng trăm con mắt đổ dồn về bà thì đám đông đã quay lưng lại với bà, giơ máy cảnh lên cao và chụp "Selfie".

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 1

Bức ảnh gây sốt dân mạng.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Barbara Kinney chụp và đăng lên Twitter. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh nhận đến gần 20.000 lượt yêu thích, 8.000 chia sẻ và thu hút hàng trăm bình luận.

"Ồ, thế hệ thiên niên kỷ thực sự ghét bà Hillary", một nhận xét của thành viên mạng.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn nước rút trong cuộc tranh cử tổng thống nên nhiều người đã nghi ngờ rằng chính bà Clinton đã dàn dựng bức ảnh 

"Tôi nghĩ là bà ấy đề nghị mọi người 'tự sướng'? Chiến lược truyền thông này cũng không hề kém ông Trump rồi", một người chia sẻ trên Twitter.

Hay một nhận xét tương tự: "Có sai không khi tôi tự hỏi bà ấy đang đề nghị mọi người chụp ảnh cùng lúc?".

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 2

Ứng cử viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton chụp ảnh trong điện thoại của người ủng hộ.

Hiện tượng chụp ảnh "tự sướng" đã tạo nên nhiều bức ảnh đáng nhớ như bức ảnh Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Barack Obama...

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 3

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 4

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 5

Bức ảnh đám đông quay lưng lại với bà Hillary hút triệu like trên Facebook, Twitter - 6

Tào Nga (Telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự