Cận Tết, giá hoa quả 'phi mã'

Ngày 28/01/2014 06:46 AM (GMT+7)

Ngày 27 Tết, giá các loại hoa quả tăng gấp 2-3 lần, riêng chuối xanh đắt gấp 10 lần so với những ngày thường.

Mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết Nguyên Đán của mỗi gia đình người Việt.

Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng muốn có mâm ngũ quả trọn vẹn trong ngày Tết, giá các loại hoa quả bắt đầu 'phi mã' trong những ngày giáp Tết.

Cũng như mọi năm, các loại hoa quả được nhiều người quan tâm và tìm mua nhất mỗi khi Tết đến vẫn là những mặt hàng quen thuộc như chuối xanh, bưởi, dứa… Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng này năm nay đã có sự thay đổi khá cao.

Cận Tết, giá hoa quả phi mã - 1

Hoa quả Tết 'phi mã' những ngày Cận Tết

Mặc dù là một người thường xuyên đi chợ hàng ngày, nhưng bác Khuôn, ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng khi hỏi giá nải chuối xanh về bày mân ngũ quả, khi chủ bán hàng ra giá đến 160 nghìn đồng/nải to đẹp. Bác chia sẻ: “Cô hay mua hoa quả và hiểu rõ giá, cách đây chưa đến một tuần giá nải chuối như thế này chỉ giao động từ 30-40 nghìn thôi, bây giờ giá tăng đến chóng mặt”.

Hiện tại các chợ Tết, giá chuối xanh tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Cụ thể, nếu lựa chọn những nải chuối đẹp, quả to, xanh “không tỳ vết”, có tua đẹp và nhất là có số quả lẻ thì đều có giá từ từ 200.000 đồng trở lên. Còn với những nải đáp ứng các tiêu chí trên nhưng có số quả chẵn thì rẻ hơn, từ 120.000-180.000 đồng/nải.

Lý giải về giá chuối tăng chót vót, một chủ sạp hoa quả ở chợ Nhà Xanh cho biết, theo phong tục khi chọn đồ cúng thường phải để lẻ. Chuối cũng vậy, mặc dù được tính là nải những nhiều người vẫn chuộng dùng các số lẻ trên bàn thờ cúng Tết. Chính vì vậy mà nải lẻ bao giờ cũng đắt và hiếm hơn.

Dạo qua một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá cả các loại hoa quả tăng mạnh khiến người tiêu dùng ái ngại. Xoài cát ngày thường là 50.000 đồng/cân thì giờ là 70.000 đồng/cân. Bưởi diễn 55.000 đồng/ quả, thanh long có giá từ 75.000 đồng/cân, dưa đỏ 35.000 đồng/cân, dưa vàng từ 45.000 đồng/cân, cam canh ngày thường là 60.000 đồng/cân thì giờ tăng lên 120.000 đồng/cân, quýt 85.000 đồng/cân. thanh long từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/kg....

Cận Tết, giá hoa quả phi mã - 2

 Phật thủ hiện có giá trung bình từ giá từ 100.000 -300.000 đồng/quả đối với những quả bé, còn loại loại đẹp hơn thì có giá từ 400.000 - 500.000/quả.

 Phật thủ hiện có giá trung bình từ giá từ 100.000 -300.000 đồng/quả đối với những quả bé, còn loại loại đẹp hơn thì có giá từ 400.000 - 500.000/quả.

Trong khi hoa quả tăng giá mạnh thì rau củ và thực phẩm vẫn giữ  ổn định mức cũ. Theo các tiểu thương, sức mua thực phẩm tại chợ khá yếu, thời tiết lại ủng hộ nên rau dưa được mùa, vì thế đến sát Tết mà hàng ế đầy chợ.  “Dân hết tiền hạn chế ăn tiêu nên hàng ế ẩm, khó bán lắm. Bọn chị đi lấy thịt tại lò mổ đã tăng một vài giá nhưng về chợ bán lẻ thì giá vẫn vậy chứ không dám tăng hơn. Tăng hơn chỉ sợ khách không mua”, chị Nguyễn Thị Mai - tiểu thương ở chợ Đại Từ, chia sẻ.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan