COVID-19 ngày 25/2: Vì sao tỉ lệ tử vong ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc?

Ngày 25/02/2020 11:20 AM (GMT+7)

11 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm bệnh COVID-19 mới, bệnh nhân thứ 16 của Việt Nam đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính.

Vì sao tỉ lệ tử vong ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc?

Với số người tử vong là 12 người/61 người nhiễm, Iran đang có tỉ lệ tử vong vì virus Corona cao nhất thế giới, lên tới 19,6%, cao gấp nhiều lần mức 3,2% ở Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, số ca tử vong ở mức cao của Iran là do người Iran tiếp cận các mức độ khác nhau về dinh dưỡng, nhà ở và chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Nhưng các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng virus Corona đang biến đổi, dù tuần trước, các quan chức y tế nói chưa có dấu hiệu cho thấy virus Corona đang đột biến.

Ca nhiễm cuối cùng ở Việt Nam đã 2 lần âm tính, 11 ngày qua không phát hiện thêm ca mới

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố Trung ương sáng 25/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19.

COVID-19 ngày 25/2: Vì sao tỉ lệ tử vong ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc? - 1

Ca nhiễm cuối cùng ở Vĩnh Phúc đã có kết quả âm tính

Bệnh nhân N.V.V. (50 tuổi) - người nhiễm COVID-19 cuối cùng của Việt nam hiện đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân đã khỏi bệnh, đủ điều kiện để xuất viện.

Như vậy, 11 ngày qua Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào. Thế nhưng, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp bên ngoài Trung Quốc, 

Thứ trưởng Tuyên đề nghị ngành Y tế các địa phương không chủ quan, không để ai nhiễm bệnh mà ngành Y tế không được biết. Nếu phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 mới thì phải dốc toàn lực để sớm điều trị khỏi bệnh.

20 người Hàn Quốc không chịu cách ly ở Đà Nẵng

9h45 sáng hôm qua (24/2), cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận 80 hành khách gồm 58 người Việt Nam, 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan trên chuyến bay xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

COVID-19 ngày 25/2: Vì sao tỉ lệ tử vong ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc? - 2

Cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp nhận 80 hành khách đến từ Hàn Quốc (Ảnh: Người lao động)

Sau khi tiến hành các quy trình chống dịch COVID-19 theo quy định, 58 công dân Việt Nam đã đồng ý chuyển vào địa điểm cách ly được cơ quan chức năng Đà Nẵng chuẩn bị từ trước, còn 22 hành khách nước ngoài được chở tới khu cách ly đặc biệt.

Sáng sớm nay (25/2), trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin: “20 hành khách Hàn Quốc đã ở lại Bệnh viện Phổi đêm qua. Đến thời điểm này, họ đang chấp nhận phương án cách ly tại bệnh viện này. Tuy nhiên, về lâu dài chưa rõ họ có đồng thuận như thế này hay không. Hôm nay, Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 sẽ họp và đưa ra phương án cuối cùng".

Thế giới ghi nhận thêm gần 800 ca mắc mới, 158 người tử vong

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 9h30 ngày 25/2/2020, thế giới có 80.149 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 77.345 ca.

COVID-19 ngày 25/2: Vì sao tỉ lệ tử vong ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc? - 3

Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng dịch COVID-19

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.701 ca, trong đó có  2.663 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 778 ca nhiễm mới (hơn gấp đôi hôm qua), thêm 158 ca tử vong (tăng 146 người). Bệnh lan ra 36 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục). 

Tại Nhật Bản, con số người mắc đã lên tới 850 người (tàu Diamond Princess 691 người), tăng thêm 13 người so với hôm qua, 4 người tử vong trong đó có 3 người trên tàu Diamond Princess. 

Iran có 12 người chết vì virus corona và 61 trường hợp nhiễm bệnh trong nước. Như vậy, Iran là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục.

Hàn Quốc đã có gần 900 ca nhiễm, ghi nhận ca tử vong thứ 9

Sáng 25/2, Trung tâm Phòng chống và Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận có thêm 60 ca nhiễm virus COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên 893 trường hợp. Trong số 60 ca nhiễm mới, 49 trường hợp ở thành phố Daegu.

Hàn Quốc hiện có 2 ổ dịch corona lớn, gồm một chi nhánh của giáo phái ở thành phố Daegu và một bệnh viện ở Cheongdo.

Nước này cũng đã ghi nhận ca thứ 9 tử vong, đó là một phụ nữ nhập viện hôm 23/2 ở thị trấn Chilgok, tỉnh Gyeongsang Bắc, do viêm phổi. Một ngày sau, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước khi tử vong vì suy hô hấp.

Đi siêu thị, khách sạn, khu du lịch... cần làm gì để phòng COVID-19?
Các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch thường tập trung đông người, vì thế nguy cơ lây COVID-19 rất cao và cần có biện pháp phòng...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19