Cơ quan điều hành giá xăng dầu vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ định kỳ thứ 5 hàng tuần vào 22 giờ ngày 12/3. Đa số mặt hàng xăng dầu đều tăng giá trở lại, duy nhất xăng E5 và dầu mazut giảm giá.
Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Xăng dầu trong nước bật tăng trở lại
Cụ thể, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước theo định kỳ. Thời gian điều chỉnh áp dụng 22 giờ ngày 12/3.
Cụ thể:
- Xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, tương đương giảm 1,95%, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít; giá bán lẻ 22.504 đồng/lít;
- Xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%), giá bán lẻ không cao hơn 25.575 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%), giá bán lẻ không cao hơn 27.025 đồng/lít;
- Dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%); giá bán lẻ không cao hơn 26.932 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%); giá bán lẻ không cao hơn 18.661 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết ngày 12/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nhằm ổn định giá xăng dầu, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới.
Bên cạnh đó, Nhà điều hành tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Về Quỹ bình ổn, như ngày 11/3, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên mức chi Quỹ bình ổn cho giá xăng dầu, trong đó dầu diesel được chi 5.000 đồng/ mỗi lít lít, còn lại các xăng E5, RON95 và dầu hoả, dầu mazut đều được chi 4.000 đồng/ mỗi lít xăng dầu bán ra.
Cơ quan điều hành nhấn mạnh, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.
Giá xăng dầu thế giới biến động tăng giảm thất thường
Trước đó, như Dân Việt đưa tin, lúc 10 giờ 15 phút sáng nay 12/3, giá dầu thô thế giới bật tăng trở lại từ 95 - 100 USD/thùng, tuỳ loại, trong đó dầu thô ngọt nhẹ Brent tăng mạnh, vượt mức 100 USD/thùng.
Diễn biến này trái ngược với đà giảm mạnh của dầu thô các ngày 10-11/3, khi giá dầu Brent giảm xuống ngưỡng 83 USD/thùng. Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng khi Iran và Israel ồ ạt tấn công tên lửa lẫn nhau, trong khi các tuyên bố về đẩy lượng dầu thô dự trữ lớn của Mỹ và một số nước Arab vẫn chưa được thực hiện. Trên trang giao dịch Oil Price, giá dầu thô tại các thị trường Mỹ, Anh và UAE cũng niêm yết giá tăng trong lúc hơn 10 giờ sáng nay.
Dấu hiệu tăng nóng trở lại của giá dầu thô khiến nguy cơ giá xăng dầu thành phẩm trong ngày 12-13/3 tăng trở lại, gây áp lực lớn đến giá xăng dầu trong nước vốn đã được điều chỉnh tăng giảm nhanh theo ngày trong 1 tuần trở lại đây.
Tối muộn ngày 11/3, lúc 22 giờ, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu phiên thứ 2 với đà giảm mạnh hầu hết các mặt hàng và duy trì chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Cụ thể:
- Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ không cao hơn 22.951 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ không cao hơn 25.240 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ không cao hơn 26.470 đồng/lít;
- Dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ không cao hơn 24.419 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ không cao hơn 19.001 đồng/kg.
Rạng sáng nay ngày 12/3, giá dầu thô thế giới hồi phục trở lại, úc 6 giờ 20 phút (giờ Việt Nam) trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng từ mức 86 USD/thùng rạng sáng qua, lên mức 91,8 USD/thùng, tăng 5,8 USD so với mở phiên lúc 6 giờ 27 phút sáng qua, tăng 8,4 USD theo ngày, tương ứng mức tăng hơn 10%.
Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 96,8 USD/thùng, tăng hơn 6 USD/thùng so với mở phiên rạng sáng ngày hôm qua, tăng 9 USD/thùng theo ngày, mức tăng tương đương hơn 10,3% theo ngày.
Bình quân giá dầu thô thế giới trong tháng 3, ghi nhận ngày 12/3 tăng từ 43,78% đến 46,57% so với giá bình quân cùng kỳ tháng trước. So với năm trước, giá dầu thô thế giới đã biến động tăng từ 36% đến 36,8%.
