Chấn động vụ “bức tử” nguồn nước sông Hoàng Hà ở Trung Quốc

Ngày 10/08/2020 13:29 PM (GMT+7)

Người vô hình giàu có bậc nhất tỉnh Thanh Hải, vùng tây bắc Trung Quốc bị cáo buộc thu lời hơn 10 tỉ nhân dân tệ khoảng 33.000 tỉ đồng, từ hoạt động khai thác than trái phép, làm ô nhiễm thượng nguồn sông Hoàng Hà.

Hàng loạt quan chức Trung Quốc ở Thanh Hải bị cáo buộc làm ngơ cho hoạt động khai thác than trên địa bàn, kết quả điều tra ban đầu cho biết, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Cụ thể, công ty Kỹ thuật Công nghiệp và Thương mại Xingqing đã âm thầm khai thác mỏ than ở dưới chân núi Kỳ Liên Sơn suốt hàng chục năm. Hoạt động khai thác đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở hồ Thanh Hải và nguồn nước khu bảo tồn núi Kỳ Liên Sơn, thượng nguồn sông Hoàng Hà.

Chấn động vụ “bức tử” nguồn nước sông Hoàng Hà ở Trung Quốc - 1

Vùng thượng nguồn sông Hoàng Hà ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau sông Trường Giang và được coi là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa.

Trong 14 năm qua, công ty đã khai thác trái phép hơn 26 triệu tấn than ở khu mỏ Muli, thu lời 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng 33.000 tỉ đồng). Chủ tịch công ty, Ma Shaowei còn được mệnh danh là “người vô hình giàu có bậc nhất” tỉnh Thanh Hải, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 9.8, Wang Zhengsheng, phó tỉnh trưởng Thanh Hải, kiêm Giám đốc Công an tỉnh, nói công ty Xingqing đã khai thác than trái phép và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Thanh Hải đã bắt giữ Ma Shaowei và những người có liên quan. Ông Wang nói thông tin chi tiết sẽ được công bố trước báo giới trong thời gian tới.

Liang Yanguo và Li Yongping, hai quan chức Khu tự trị dân tộc Tạng và Mông Cổ thuộc tỉnh Thanh Hải, đã bị cách chức để phục vụ điều tra, Teng Jiacai, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Thanh Hải cho biết.

Ông Teng nhấn mạnh, trong quá trình điều tra, nếu phát hiện bằng chứng quan chức địa phương thông đồng với doanh nghiệp, tạo điều kiện để công ty Xingqing khai thác than trái phép với số lượng lớn, các quan chức này sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ điều ít người biết về đập Tam Hiệp
Một chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đập Tam Hiệp càng "ngâm nước càng trở nên chắc chắn hơn" và đập là tuyến đầu ngăn lũ lụt đổ về vùng trung và hạ...
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h