Chú bắn cháu ruột bị thương vì tưởng gà rừng

Ngày 16/02/2016 22:14 PM (GMT+7)

Chiều 16-2, ông Y Lanh M'lô - Trưởng Công an xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) cho biết Cháng Seo Tánh (SN 1964, trú thôn Cư Tê, xã Cư Pui) đã đến công an giao nộp khẩu súng kíp và tự thú về việc bắn nhầm khiến cháu ruột bị thương khi đi săn.

Theo đó, vào sáng 15-2, ông Cháng Seo Tánh mang một khẩu súng kíp vào rẫy săn gà rừng. Khi đi qua khu vực rẫy ông Hầu Seo Dế (trú cùng thôn), ông Tánh phát hiện trong lùm cây có tiếng động, nghĩ là rừng nên giương súng bóp cò. Ông vội chạy tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đứa cháu ruột là Cháng Seo Chứ (SN 1991, trú cùng thôn) nằm gục trong lùm cây.

Ông Tánh vội cõng Chứ đưa đi cấp cứu, sau đó lên Công an xã Cư Pui tự thú và giao nộp khẩu súng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Đại Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot