Cô giáo bị nghi đầu độc con rồi treo cổ tự tử

Ngày 18/03/2013 06:39 AM (GMT+7)

Một nữ giáo viên dạy tiếng Anh đã treo cổ tự tử. Người dân còn phát hiện con gái giáo viên này chết trên giường, nghi bị mẹ đầu độc.

Ngày 17-3, một người dân phát hiện 2 thi thể trong ngôi nhà số 19/8, đường Đặng Thái Thân (tổ dân phố 10, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Nạn nhân gồm cô Trần Thị Hạ (1972, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Buôn Ma Thuột), chết trong tư thế treo cổ và con gái là bé Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2008), chết trên giường.

Được biết, cô Hạ và chồng ly hôn hơn 1 năm nay, có hai con. Sau khi ly hôn, cô Hạ thuê ngôi nhà số 19/8 đường Đặng Thái Thân ở cùng con gái, còn con trai chồng cô chăm sóc.

Cô giáo bị nghi đầu độc con rồi treo cổ tự tử - 1
Người dân bàng hoàng trước cái chết của mẹ con cô Hạ .

Một giáo viên cho biết, trước khi chết, cô Hạ viết một bức thư để lại với nội dung xin mọi người xóa nợ cho mình và nhờ nhà trường lo hậu sự.

Cũng theo giáo viên này, rất có thể do nợ nần nên cô Hạ đã đầu độc con gái rồi tìm đến cái chết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Nguồn:

Tin liên quan