COVID-19 14/4: Trẻ mầm non là F0, toàn bộ học sinh trong lớp có cần phải cách ly?

K.T - Ngày 14/04/2022 12:10 PM (GMT+7)

Trẻ mầm non và học sinh phổ thông đã trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới. Nếu trong lớp mầm non có một ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 (F0) thì các thành viên còn lại trong lớp có cần phải cách ly

10 diễn biến

Trẻ mầm non là F0, toàn bộ học sinh trong lớp có cần phải cách ly?

Việc gần 1.200 cơ sở giáo dục mầm non của Thủ đô mở cửa đón hơn 500.000 trẻ trở lại trường học trực tiếp là niềm vui lớn của phụ huynh và giáo viên mầm non.

Tuy nhiên, khi trẻ mầm non trở lại trường, nhiều phụ huynh và một số trường mầm non băn khoăn về phương án xử lý khi có trẻ là F0 tại lớp học trong Hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT- SYT ngày 28/02/2022 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học.

Sau khi đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 4/2021, ngày 13/4/2022, toàn bộ trường mầm non tại Hà Nội mở cửa đón trẻ trở lại học trực tiếp.

Sau khi đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 4/2021, ngày 13/4/2022, toàn bộ trường mầm non tại Hà Nội mở cửa đón trẻ trở lại học trực tiếp.

Trong Hướng dẫn của liên Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ như sau: Nếu trong lớp mầm non có một ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 (F0) thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Hướng dẫn này liệu có còn phù hợp trong điều kiện bình thường khi tất cả các cổng trường đã mở hoàn toàn?

Y tế địa phương và nhà trường có thể phối hợp để điều chỉnh phương án xử lý phù hợp

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS. Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, Hướng dẫn này đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. 

Nhưng để đáp ứng với tình hình mới khi chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro, tránh học sinh phải nghỉ học quá nhiều thì y tế địa phương và nhà trường có thể phối hợp để đánh giá chính xác trẻ mầm non nào là F0, trẻ nào là F1 để thống nhất điều chỉnh phương án xử lý phù hợp.

Theo PGS.TS. Trần Đắc Phu, về quy trình xử lý khi trẻ mầm non là F0 trong lớp có thể được thực hiện như đối với học sinh phổ thông là F0. Cụ thể, khi phát hiện trẻ mầm non là F0, giáo viên cho cả lớp ngồi yên tại chỗ, đưa F0 đến phòng cách ly tạm thời của trường. Sau đó, tổ chức xét nghiệm cho những trẻ được xác định là F1.

Với những trường hợp chỉ nghi ngờ mà chưa chắc chắn là F1 có thể kết hợp với xét nghiệm 2 ngày 1 lần để theo dõi, đánh giá, tránh nhiều học sinh phải nghỉ học.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tre-mam-non-la-f0-toan-bo-hoc-sinh-trong-lop-co-can-phai-cach...

Bình Thuận lập tổ kiểm tra kết quả thanh tra mua sinh phẩm, kit test tại 9 đơn vị

Tổ Công tác này do ông Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Bình Thuận làm Tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Bình Thuận làm Tổ phó và các thành viên là thanh tra viên, gồm bà Phạm Thị Lan Phương, bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng và ông Đỗ Văn Vũ Vương.

Tổ Công tác có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan đến kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại công văn số 161 vào ngày 29/3.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi chức năng Bình Thuận đã điều chỉnh nguồn vốn thanh toán từ nguồn chi thường xuyên sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không báo cáo cấp thẩm quyền.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi chức năng Bình Thuận đã điều chỉnh nguồn vốn thanh toán từ nguồn chi thường xuyên sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không báo cáo cấp thẩm quyền.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã công bố các kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện Y học cổ truyền Phục hồi chức năng Bình Thuận, Bệnh viện Phổi Bình Thuận và UBND các huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết. Thời gian được thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021 tại các đơn vị trên.

Theo đó, trong hai năm 2020 và 2021, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi chức năng Bình Thuận đã chi hơn 3,3 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, bệnh viện đã điều chỉnh nguồn vốn thanh toán từ nguồn chi thường xuyên sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không báo cáo cấp thẩm quyền. Việc điều chỉnh này là không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Tương tự, Bệnh viện Phổi Bình Thuận đã chi gần 7 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Mua tài sản công của Sở Tài chính đã không gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo quy định, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo thời gian 7 ngày làm việc. Bệnh viện gửi hồ sơ yêu cầu cho 3 nhà thầu, sau đó tiến hành lập biên bản mở thầu với 3 nhà thầu là không đúng quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

Trong hai năm 2020 và 2021 dịch bệnh xảy ra phức tạp trên địa bàn, UBND TP Phan Thiết đã chi gần 38,5 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch và chi cho các chế độ đặc thù.

Quá trình triển khai thực hiện, TP Phan Thiết đã không đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Địa phương này cũng không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định. Công ty TNHH Dược phẩm TPVN là đơn vị trúng thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013.

Ở huyện Hàm Thuận Bắc, việc mua sắm 35 danh mục vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng thuộc gói thầu để phục vụ cho việc thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận do Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư đã không được thực hiện đúng quy định pháp luật về mua sắm tài sản và quy định về đấu thầu.

Cụ thể, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc đã mượn vật tư, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng trước, sau đó tiến hành hợp thức hồ sơ chỉ định thầu rút gọn cho đơn vị cho mượn được trúng thầu hơn 649 triệu đồng.

Kiểm tra gói thầu do Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng trúng thầu cho thấy, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc không tổ chức khảo sát giá mà nhận 3 báo giá từ 1 nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trung tâm Y tế huyện không thực hiện tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định Luật Đấu thầu mà mua sắm theo hợp đồng đã ký trước đó.

Tại huyện Hàm Tân, trong quá trình thực hiện không thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ ký tên và đóng dấu vào trang bìa của hồ sơ yêu cầu); nội dung hồ sơ yêu cầu không đầy đủ theo quy định; đánh giá hồ sơ đề xuất không đúng tiêu chuẩn đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; không có báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy định…

Đối với gói thầu mua sắm giường inox cho cơ sở cách ly tập trung tại Trường THPT Hàm Tân, Đoàn Thanh tra còn phát hiện Trung tâm Y tế huyện mượn giường trước để thành lập khu cách ly tập trung, sau đó làm hồ sơ chỉ định thầu và phê duyệt đơn vị cho mượn được trúng thầu.

Ở huyện Tánh Linh, Trung tâm Y tế huyện không khảo sát giá mà cũng nhận báo giá từ một nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Tài chính.

Trung tâm Y tế huyện không trình và phòng Tài chính Kế hoạch huyện không thực hiện thẩm định giá gói thầu; không đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu; không thực hiện thương thảo hợp đồng…

Tại huyện Hàm Thuận Nam, Trung tâm Y tế huyện cũng không trình và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định.

Nguồn: https://tienphong.vn/binh-thuan-lap-to-kiem-tra-ket-qua-thanh-tra-mua-sinh-pham-kit-tes...

Việt Nam xây dựng 2 kịch bản phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh mới

Thông tin trên được GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết trong bối cảnh đi lại nhiều trên toàn thế giới, việc phòng chống dịch COVID-19 không phải của một địa phương, một quốc gia mà của toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra các kịch bản có thể xảy ra.

Cụ thể, ở kịch bản thứ nhất, biến thể Omicron dần dần giảm bớt động lực, bên cạnh đó việc có miễn dịch sẵn có (do mắc, tiêm vắc xin) sẽ giảm tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn. “Với kịch bản này, chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới hay sang bệnh lưu hành, để các hoạt động trong xã hội có thể trở về bình thường. Một cá nhân trong xã hội biết được các nguy cơ của mình, từ nguy cơ đó nếu thực hiện tốt họ sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta chủ yếu tập trung can thiệp vào nhóm đối tượng nguy cơ", GS Lân cho hay.

Kịch bản thứ 2, theo GS Lân là xuất hiện các biến thể mới trong bối cảnh hiểu biết của thế giới về virus SARS-CoV-2 chưa toàn diện. “Khi sự giao lưu đi lại nhiều, việc xuất hiện các biến thể mới vẫn còn có khả năng xảy ra. Điều này có thể làm giảm đi hiệu quả của vắc xin, xuất hiện sự tái nhiễm, đặc biệt có thay đổi chuyển nặng, lây lan mạnh. Khi đó, chúng ta sẽ phải triển khai lại các biện pháp cấp bách như chúng ta đã từng làm. Hiện nay chúng ta đã có các vũ khí như vắc xin, thuốc điều trị, kinh nghiệm của các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên chúng ta phải thường xuyên cập nhật, kể cả về thuốc điều trị, đặc biệt là công nghệ vắc xin", chuyên gia dịch tế Phan Trọng Lân thông tin.

Bộ Y tế nhận định, tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Từ cuối tháng 12/2021, sau khi ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, số mắc cả nước tăng cao nhất trong 3 tuần đầu của tháng 3, sau đó giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay. Điều này cũng tương đồng với một số nước trong khu vực như Malaysia và Singapore. Dịch đạt đỉnh vào khoảng 8 đến 9 tuần sau khi ghi nhận biến thể Omicron xâm nhập.

Trong 3 tuần qua số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày do Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Việc triển khai chiến dịch được thực hiện trên quan điểm thống nhất "tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng đặc biệt với người nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các thành thị…

Nguồn: https://tienphong.vn/viet-nam-xay-dung-2-kich-ban-phong-dich-covid-19-trong-boi-canh-mo...

Bộ Y tế thông tin về tiêm vắc xin cho người đã mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết ngày 17/12/2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 10722/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Tiếp đó, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và các đơn vị về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19.

Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia và ý kiến của các chuyên gia, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 10722/BYT-DP. Theo đó, đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, thực hiện trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ em đang đi học thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị triển khai tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tránh bỏ sót; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên;

Thông tin về vắc xin phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ

Liên quan đến việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thông tin tại buổi gặp mặt báo chí về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế tổ chức sáng 13/4, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, trong hôm nay sẽ có giấy phép xuất xưởng đối với lô vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đã về Việt Nam. Đây là vắc xin Moderna do Chính phủ Úc viện trợ.

Trước đó ngày 31/3 Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Theo đó trẻ sẽ được tiêm bắp, liều tiêm bằng ½ liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), giống như tiêm vắc xin cho người lớn liều nhắc lại. Tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần.

Vắc xin Moderna đóng lọ nhiều liều: Lọ 10 liều (mỗi liều 0,5ml) tương đương với 20 liều mỗi liều 0,25ml.

Bảo quản nhiệt độ -25⁰C đến -15⁰C, hạn sử dụng 9 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản nhiệt độ nhiệt độ +2⁰C đến +8⁰C, sử dụng tối đa 30 ngày.

Đối với vắc xin Moderna: các phản ứng rất thường gặp là: Sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm, một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác (ví dụ: ở cổ, ở trên xương đòn), đau đầu, buồn nôn/nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tiêm, ban đỏ tại vị trí tiêm.

Các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tiêm (98,4%), mệt mỏi (73,1%), đau đầu (62,1%), đau cơ (35,3%), ớn lạnh (34,6%), buồn nôn/nôn mửa (29,3%), sưng/đau ở nách (27.0%), sốt (25,7%), ban đỏ tại vị trí tiêm (24,0%), sưng tại vị trí tiêm và đau khớp;

Phản ứng thường gặp là : Tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tiêm, phát ban tại vị trí tiêm, phản ứng muộn tại vị trí tiêm;

Phản ứng ít gặp là: Chóng mặt, ngứa tại vị trí tiêm;

Phản ứng hiếm gặp là: Giảm cảm giác, sưng mặt ở người có tiền sử tiêm chất làm đầy da;

Phản ứng rất hiếm gặp là: Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim.

Nguồn: https://tienphong.vn/bo-y-te-thong-tin-ve-tiem-vac-xin-cho-nguoi-da-mac-covid-19-post14...

Đồng loạt tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Ngày 13-4, tại cuộc gặp mặt báo chí về tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, cho biết ngày 14-4, địa phương đầu tiên trong cả nước là Quảng Ninh sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đã kiểm định vắc-xin

Theo PGS-TS Dương Thị Hồng, trong tuần tới, các địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng sẽ thực hiện đối với nhóm trẻ lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi và tiêm cho trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn.

Đây là lô vắc-xin đầu tiên với gần 1 triệu liều do Chính phủ Úc viện trợ về Việt Nam cuối tuần qua và đã hoàn tất kiểm định. Các lô vắc-xin tiếp theo sẽ về trong tháng 4 này. Bộ Y tế đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung ứng vắc-xin COVID-19 bảo đảm kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ thực hiện trong quý II/2022.

Đến nay đã có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện có 2 loại vắc-xin COVID-19 được tiêm cho trẻ lứa tuổi này là Pfizer và Moderna. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 4 tuần. Trẻ chỉ tiêm một loại vắc-xin, không tiêm trộn.

GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết theo khảo sát của 63 tỉnh, thành phố, ước tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần tiêm vắc-xin COVID-19. Trong số này khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19 sẽ tiêm vắc-xin trong chiến dịch này, số còn lại sẽ tiêm chủng trong tháng 7 và 8. Trẻ từng là F0 sẽ trì hoãn tiêm vắc-xin sau khi khỏi bệnh 3 tháng.

Sau khi tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, Bộ Y tế triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Ảnh: TẤN THẠNH

Sau khi tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, Bộ Y tế triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Ảnh: TẤN THẠNH

Miễn dịch bị giảm sau 3 tháng mắc bệnh

Theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, 2 loại vắc-xin được đồng ý tiêm cho trẻ 5-11 tuổi đều có bản chất là mRNA nên phản ứng sau tiêm tương tự nhau. Hầu hết các bé sẽ gặp phản ứng thông thường như đau đầu, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, có thể mệt mỏi, hơi ớn lạnh và sốt. Phản ứng này xuất hiện ở liều thứ 2 nhiều hơn liều thứ nhất. Các phản ứng gặp ít hơn (dưới 10%) là buồn nôn, sưng tấy tại chỗ tiêm. Phản ứng gặp dưới 1% trường hợp là nổi hạch, phát ban, ngứa, nổi mề đay, mất ngủ. Một số trẻ có biểu hiện ngủ li bì, tăng tiết mồ hôi, đau chi, suy nhược, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm.

Ngoài ra có thể xảy ra các phản ứng hiếm gặp như phản ứng phản vệ, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. "Ghi nhận tại một số quốc gia đã triển khai trước Việt Nam cũng như thông báo của nhà sản xuất, tỉ lệ phản ứng hiếm gặp như viêm cơ tim, viêm ngoài màng tim ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ít hơn nhóm từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn hướng dẫn cán bộ y tế khi triển khai tiêm phải có tinh thần trách nhiệm, cảnh giác với tất cả phản ứng có thể xảy ra" - PGS-TS Dương Thị Hồng lưu ý.

PGS-TS Dương Thị Hồng cho biết những phản ứng thông thường đã nêu có thể xuất hiện từ 4-8 giờ sau tiêm vắc-xin và sẽ có xu hướng giảm dần sau ngày đầu chứ không tăng nặng. Trường hợp phản ứng trầm trọng thì cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Bên cạnh đó, nếu trẻ́ xuất hiện những biểu hiện khác với tất cả nội dung cán bộ y tế đã tư vấn thì phụ huynh hãy gọi điện tới các cơ sở y tế để được tư vấn. Để việc tiêm chủng được an toàn, trước khi đến bàn tiêm chủng, cha mẹ phải chia sẻ hết thông tin của con, tiền sử dị ứng, bệnh mạn tính với cán bộ y tế, từ đó có chỉ định, hướng dẫn cụ thể liên quan việc bảo đảm an toàn. Sau tiêm, phụ huynh cũng cần lắng nghe tư vấn theo dõi sức khỏe của trẻ.

Các phụ huynh chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ trong ít nhất 3 ngày sau tiêm. Ở lại điểm tiêm để theo dõi sau 30 phút nhằm xử lý kịp thời tình huống phản ứng phản vệ, đồng thời báo lại cho cán bộ y tế trước khi về. Nếu mải vui chơi, trẻ nhỏ có thể bỏ qua việc kể lại cho cha mẹ những triệu chứng bất thường đang gặp. Bởi vậy, người chăm sóc trẻ phải tích cực hơn, chủ động hơn, hỏi thăm trẻ thường xuyên mới có thể phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường.

Với các trẻ đã mắc COVID-19, bác sĩ Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhi trung ương, khẳng định cha mẹ vẫn cần cho con đi tiêm vắc-xin COVID-19 sau khi mắc 3 tháng như hướng dẫn của Bộ Y tế, bởi trẻ đã mắc COVID-19 vẫn có thể mắc lại. Khi trẻ đã mắc COVID-19 thì nguy cơ diễn biến nặng, có thể tử vong, tình trạng hậu COVID-19và cả các biến chứng khác là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, sau 3 tháng mắc Covid-19 là khoảng thời gian trẻ gần như đã hồi phục, đồng thời khả năng bảo vệ tự nhiên của trẻ cũng suy giảm, vì vậy tiêm vắc-xin cho trẻ là phù hợp.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dong-loat-tiem-vac-xin-cho-tre-tu-5-duoi-12-tuoi-20220413212...

Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và sẽ thông báo cho các tiểu bang 60 ngày trước khi chính sách chấm dứt hoặc hết hạn.

Từ tháng 1/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính sách được gia hạn sau mỗi quý. Theo các chuyên gia chính sách, đây có thể là lần gia hạn cuối cùng.

"Tất cả chúng tôi đều đã có bảo hiểm và có thể sử dụng xét nghiệm COVID-19, cũng như các phương pháp điều trị và vắc-xin. Trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, phần lớn các hạng mục này được miễn phí, còn khi chính sách này chấm dứt thì sẽ không như vậy”, Tiến sĩ Juliette Cubanski, phó giám đốc chương trình Medicare của Kaiser Family Foundation cho biết.

Test COVID-19 cho người dân Mỹ. Ảnh: Reuters

Test COVID-19 cho người dân Mỹ. Ảnh: Reuters

Hàng triệu người có thể mất bảo hiểm Medicaid khi các tiểu bang khôi phục các quy tắc ghi danh chặt chẽ hơn để đủ điều kiện nhận tài trợ từ Quỹ liên bang lần 2.

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là một trong bốn chính sách khẩn cấp đang có hiệu lực trên toàn nước Mỹ liên quan đến đại dịch, bên cạnh các chính sách cho phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép khẩn cấp cho các phương pháp điều trị, xét nghiệm COVID-19 và vaccine.

Việc đổi mới lần này cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Biden liên quan đến đại dịch. Ông muốn cho phép cả nước quay trở lại cuộc sống bình thường trong khi vẫn cho rằng COVID-19 vẫn là một mối đe dọa và cần có nhiều ngân sách hơn từ Quốc hội để ứng phó.

Cũng trong ngày 13/4, các quan chức y tế Mỹ đã gia hạn yêu cầu du khách đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và các trung tâm trung chuyển. Họ cho biết cần thời gian để đánh giá tác động của việc số ca COVID-19 gia tăng gần đây, trước khi dỡ bỏ các hạn chế.

Theo ước tính mới nhất từ ​​Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể phụ của Omicron, BA.2 đang gây ra 86% các ca COVID-19 mới trên toàn nước Mỹ hồi tuần trước. Tuy nhiên số ca nhập viện đang ở mức thấp kỷ lục và số ca tử vong cũng giảm.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-gia-han-tinh-trang-khan-cap-ve-suc-khoe-...

Chính phủ đồng ý nhận viện trợ vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 về vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả.

Bộ Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc-xin, nguồn viện trợ, nguồn vắc-xin có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, loại vắc-xin nhận viện trợ, mua thương mại bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; không để bị động, không thừa, thiếu hụt vắc-xin trong mọi hoàn cảnh.

Trường hợp cần mua vắc-xin thương mại để tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian và chủng loại vắc-xin cần mua phù hợp với tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết cũng nêu rõ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu với các điều kiện như các Nghị quyết của Chính phủ về mua vắc-xin phòng COVID-19 đối với người lớn

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả và đặc biệt là tiến độ.

Liên quan đến vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, đến nay Chính phủ Úc đã cam kết tài trợ 7,2 triệu liều vắc-xin để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này.

Sáng 14/4, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các cấp, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành Y tế, ngành Giáo dục rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học và tại cộng đồng thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

“Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị tăng cường chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ trên 95% ở quy mô xã, phường; chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai tổ chức tiêm ngay cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi được phân bổ vắc xin”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý.

Nguồn: http://danviet.vn/chinh-phu-dong-y-nhan-vien-tro-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-5-12-tu...

Kết luận thanh tra vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á tại Long An

Thanh tra tỉnh Long An vừa có kết luận thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 2 năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, UBND của 15 đơn vị hành chính cấp huyện, các bệnh viện dã chiến… đã thực hiện trên 655 gói thầu với tổng giá trị hơn 870 tỉ đồng để mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm… nhằm phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Trong đó, Sở Y tế tỉnh chưa có sự phối hợp, thông tin kịp thời giá bán thiết bị, vật tư y tế để các đơn vị tham khảo nên dẫn tới việc thực hiện các gói thầu có chênh lệch, cao hơn giá thị trường.

Điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thực hiện mua sắm gần 110.000 kit xét nghiệm PCR của Công ty CP Công nghệ Việt Á với tổng giá trị gần 45 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu có mức giá cao nhất là 525.000 đồng/bộ kit xét nghiệm PCR, thấp nhất là 367.500 đồng/bộ.

Thanh tra tỉnh Long An đang khẩn trương phối hợp với ngành chức năng để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến việc mua sắm các sản phẩm xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ket-luan-thanh-tra-vu-mua-kit-xet-nghiem-cua-viet-a-tai-long...

Hà Nội: Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 - 12 tuổi

Sáng 14/4, Hà Nội họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, trong kỳ báo cáo (7-13/4/2022) Hà Nội ghi nhận 16.595 ca mắc, 3 trường hợp tử vong; trung bình ghi nhận 2.371 ca bệnh/ngày, giảm 65,9% so với kỳ báo cáo trước. Cộng dồn đến 18 giờ ngày 13/4/2022, Hà Nội đã ghi nhận 1.529.061 ca mắc, 1.391 trường hợp tử vong (0,09%).Sở Y tế nhận định, trong nhiều tuần gần đây, thành phố ghi nhận tình hình dịch giảm nhanh cả ở số mắc, số chuyển nặng, số tử vong. Đây là thành quả của chiến lược phòng, chống dịch đúng đắn, công tác triển khai quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đến nay, thành phố đã tiêm được 18.138.265 mũi; trong đó tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 228.804 mũi; tổng số mũi nhắc lại đã tiêm 4.336.270 mũi. Ngoài ra, thành phố đã tiêm tại nhà được 23.342 cho các đối tượng nguy cơ cao không thể tới được các điểm tiêm chủng.

Hiện thành phố đang điều trị cho 140.290 bệnh nhân ở tầng 1; 402 người ở tầng 2; 76 người ở tầng 3.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cho biết, kể từ ngày 13/4, toàn bộ 2.835 trường học với hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố đã trở lại trường học trực tiếp.

Trong đó, đối với cấp học mầm non có hơn 500 nghìn học sinh và 1.159 cơ sở giáo dục mầm non; hơn 2 nghìn nhóm lớp mầm non tư thục đã trở lại trường học.

Qua kiểm tra cho thấy, trong ngày đầu đón trẻ các trường mầm non đều bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tạo tâm lý thoải mái nhất để phụ huynh và học sinh đến trường vui vẻ.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, trong những tuần gần đây, các ca bệnh giảm sâu, cơ bản đã vượt qua đỉnh dịch. Hiện các bệnh viện đã chủ động khống chế được bệnh nhân nặng. Thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện các ca bệnh, song dự báo ở mức độ nhẹ và được giám sát tại nhà.

Theo bà Hà, đến nay, tất cả các hoạt động đã được mở cửa trở lại (trừ hoạt động vũ trường); học sinh tất cả các cấp cũng đã trở lại trường học trực tiếp… Điều này khẳng định, Hà Nội đã thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành Y tế tiếp tục giải trình tự gen và giám sát các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của chủng Omicron (đa phần ở thể nhẹ). Triển khai tốt tiêm chủng mũi 3; tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em; các quận, huyện, thị xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động tiêm chủng đối với người chưa tiêm chủng…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, thành phố nhằm kiểm soát tình hình dịch, không để tăng số ca chuyển tầng và tử vong. Đồng thời, các địa phương cần duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo, các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà để không xảy ra các tình huống bất ngờ về dịch bệnh.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình địa phương. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành tiêm vắc xin mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân, trong đó chú trọng các đối tượng nguy cơ cao, mắc bệnh nền; chuẩn bị tốt công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các trường học, trong đó phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường theo quy định của thành phố. Các quận, huyện, thị xã cần chủ động phương án “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; rà soát và vận động các đối tượng nguy cơ cao tiêm chủng.

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-dam-bao-an-toan-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-5-12-tuoi-pos...

Ngày 15-4, hộ chiếu vắc-xin được cấp đồng loạt trên toàn quốc

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, ngày 15-4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Trước đó, từ ngày 8-4, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số. Cơ sở nào nhập dữ liệu mũi tiêm thì chịu trách nhiệm ký duyệt thông tin tiêm chủng.

Biểu mẫu hộ chiếu vắc-xin đã được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12-2021 gồm 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vắc-xin... Thông tin được hiện thị bằng mã QR Code để bảo mật, tránh sai sót lộ, lọt thông tin cá nhân.

Mẫu hộ chiếu vắc-xin hiển thị trên ứng dụng PC Covid-19 - Ảnh: Bộ Y tế

Mẫu hộ chiếu vắc-xin hiển thị trên ứng dụng PC Covid-19 - Ảnh: Bộ Y tế

Hộ chiếu vắc-xin sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu... Đây là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Hộ chiếu vắc-xin sẽ hiển thị thông tin tiêm loại vắc-xin, số mũi vắc-xin đã tiêm.

Thời hạn của hộ chiếu vắc-xin điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Hộ chiếu vắc-xin điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

Theo ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.

"Người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vắc-xin nếu các thông tin tiêm chủng sai sót, thiếu mũi tiêm, ngoài ra không cần thực hiện thêm thủ tục gì khác. Với người dân chưa được cấp hộ chiếu vắc-xin do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật. Ngoài ra, người dân có thể phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn để được bổ sung, cập nhật"- đại diện Bộ Y tế khuyến cáo.

Hộ chiếu vắc-xin được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập 4 thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu.

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vắc-xin. Tuy nhiên, để biết hộ chiếu vắc-xin được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào, người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đến nay cả nước đã tiêm gần 209 triệu liều vắc-xin Covid-19. Tỉ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 và mũi 2 là gần 100%, và tỉ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt trên 51%. Đối với người từ 12 đến dưới 19 tuổi, mũi 1 là 99,9% và mũi 2 là 95,3%.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ngay-15-4-ho-chieu-vac-xin-duoc-cap-dong-loat-tren-toan-quo...

Nộp giấy chứng nhận hưởng BHXH, F0 sau bao lâu nhận tiền hỗ trợ?
SKĐS - Sau khi kết thúc quá trình điều trị COVID-19, người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được chi trả quyền lợi nếu đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ.

Dịch COVID-19

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h