COVID-19 25/10: Nhiều địa phương phát hiện hàng trăm ca F0 trong cộng đồng, phải ứng phó khẩn

H.A - Ngày 25/10/2021 12:11 PM (GMT+7)

Những ngày qua, các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, và An Giang, Đắk Lắk đã ghi nhận hàng trăm ca F0, trong đó nhiều ca cộng đồng và chưa rõ nguồn lây.

Sáng 24/10, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 109 ca nhiễm COVID-19, trong đó 28 ca cộng đồng, 56 ca trong khu cách ly là người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về Trà Vinh. Các ca còn lại phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế, khu phong tỏa và khu cách ly.

TP Trà Vinh có nhiều ca nhiễm nhất với 29 ca, tiếp đến là huyện Duyên hải và huyện Châu Thành. Tính từ ngày 21 đến 24/10, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 295 ca nhiễm COVID-19, trong đó 118 ca cộng đồng.

Các hoạt động trong nội tỉnh Trà Vinh trở lại bình thường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các hoạt động trong nội tỉnh Trà Vinh trở lại bình thường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Trà Vinh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đến ngày 24/10 đã tiêm 400.000 liều vaccine mũi 1 (đạt 56% tỷ lệ dân số) và 57.000 người đã tiêm đủ 2 mũi.

“Tình hình diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các Duyên Hải, Châu Thành, Trà Cú và đang lan qua các khu vực khác", bác sĩ Kiên Sóc Kha – Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh nói.

Nhiều chùm ca bệnh chưa xác định nguồn lây, trong đó một số trường hợp từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về Trà Vinh, đã hoàn thành việc cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng sau đó dương tính với SARS-CoV-2. 

Từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận hơn 20.000 trường hợp người từ các tỉnh, thành trở về và ghi nhận hơn 500 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan và phong tỏa điểm nguy cơ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại Tiền Giang, địa phương này vừa ghi nhận các ca dương tính liên quan đến hai doanh nghiệp ở xã Bình Đức. Ngành chức năng đã điều tra dịch tễ và truy vết hơn 80 F0 và 100 F1.

Ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết đến sáng 24/9, địa phương đã ghi nhận 89 ca F0 liên quan đến ổ dịch tại hai doanh nghiệp ở xã Bình Đức. Huyện Châu Thành đã cho phong tỏa 2 địa điểm này và các điểm nguy cơ, nơi có công nhân là F0 lưu trú.

“Ban đầu địa phương dự kiến phong tỏa toàn bộ xã Bình Đức với hơn 2.000 hộ dân. Tuy nhiên việc này sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất của người dân. Huyện đã họp và quyết định phong tỏa trong phạm vi hẹp, kiểm soát chặt các điểm nguy cơ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan”, ông Tới nói.

Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, đã ký quyết định công bố bổ sung cấp độ dịch COVID-19 từ cấp độ 1 lên cấp độ 4 (vùng đỏ) với nguy cơ rất cao đối với xã Bình Đức (huyện Châu Thành). 

Tỉnh An Giang là địa phương có số ca nhiễm cộng đồng ghi nhận rất cao so với các tỉnh miền Tây. Trong ngày 23/10, địa phương này ghi nhận 297 ca F0, trong đó 109 ca cộng đồng, nhiều nhất là huyện Chợ Mới với 67 ca và huyện Châu Phú với 28 ca. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký văn bản yêu cầu người dân không ra đường từ 20h đến 5h sáng hôm sau.

Hai ngày qua, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 15 ca F0 cộng đồng tại huyện Tân Hồng, Tam Nông và Cao Lãnh. Ngành chức năng đã truy vết và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến các ca nhiễm mới phát hiện ngoài cộng đồng.

Nguồn:

https://cand.com.vn/y-te/tang-so-ca-f0-cong-dong-tai-cac-tinh-mien-tay-i632494/

TP.HCM: 4 kịch bản ứng phó với các cấp độ dịch tại bệnh viện

Chiều ngày 25/10, tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, đánh giá cấp độ dịch cho thấy thành phố đang ở cấp độ 2 với tỷ lệ bao phủ vắc xin cao; tuy nhiên các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3. Lý do, hiện số ca mắc COVID-19 mới của thành phố đang có xu hướng giảm nhưng con số vẫn đang ở cấp độ 3.

Mặt khác, đến cuối tháng này, thành phố sẽ hoàn toàn tự lực trong công tác phòng chống dịch bệnh khi các đoàn hỗ trợ, chi viện y tế của Trung ương và các địa phương trở về. “Vì vậy, công tác truyền thông cần nhấn mạnh để người dân tự giác trong phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là với sức khỏe của bản thân và gia đình” - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc Covid-19 tại cộng đồng, ngành y tế đã xây dựng 4 kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống dịch bệnh tại các bệnh viện (kiểm soát tốt, kiểm soát, cơ bản được kiểm soát và dịch bùng phát).

Các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3

Các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3

Thứ nhất, nếu tình hình dịch COVID-19 tại thành phố được kiểm soát tốt, số ca mắc mới tương ứng mức độ 1 thì sẽ sử dụng Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 ba tầng - số 16, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Từ Dũ để điều trị người mắc Covid-19 với 2.000 giường (trong đó có 1.040 giường oxy và 360 giường ICU), 120 giường cho trẻ em và 60 giường cho phụ nữ mang thai. 

Thứ hai, nếu tình hình dịch COVID-19 tại thành phố được kiểm soát, số ca mắc mới tương ứng mức độ 2 thì sẽ sử dụng 2 bệnh viện dã chiến thành phố (dã chiến thu dung điều trị COVID-19 ba tầng - số 13 và số 16), bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quận, huyện; 2 bệnh viện chuyên khoa nhi (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2); 2 bệnh viện chuyên khoa sản (Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương) để điều trị người mắc COVID-19 với 11.623 giường (trong đó có 3.815 giường oxy và 803 giường ICU), 180 giường cho trẻ em và 120 giường cho phụ nữ mang thai. 

Thứ ba, nếu tình hình dịch COVID-19 tại thành phố cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới tương ứng mức độ 3 thì sẽ sử dụng 3 bệnh viện dã chiến thành phố (dã chiến thu dung điều trị COVID-19 ba tầng - số 13, số 14, số 16); bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quận, huyện; 3 bệnh viện hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Chợ Rẫy, Quân y 175, Bệnh nhiệt đới); 3 bệnh viện chuyên khoa nhi (Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Nhi đồng 1) và 2 bệnh viện chuyên khoa sản (Từ Dũ, Hùng Vương) để điều trị người mắc COVID-19 với 11.623 giường (trong đó có 3.815 giường oxy và 803 giường ICU), 180 giường cho trẻ em và 120 giường cho phụ nữ mang thai. 

Thứ tư, nếu tình hình dịch COVID-19 tại thành phố bùng phát lại, số ca mắc mới tăng cao tương ứng mức độ 4, ngoài các bệnh viện được huy động ở mức độ 3 thì mỗi quận, huyện phải đảm bảo có một bệnh viện dã chiến 300-500 giường. Tổng giường điều trị COVID-19 là 16.556 giường (bao gồm 6.568 giường oxy và 2.029 giường ICU).

Về cấp độ dịch tại TP.HCM sẽ được đánh giá theo phường, xã, thị trấn, các quận, huyện và TP Thủ Đức. Việc đánh giá sẽ được các địa phương thực hiện và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo và Sở Y tế vào thứ 6 hàng tuần. Riêng những nơi có cấp độ dịch diễn biến theo chiều hướng xấu phải gửi kèm kế hoạch can thiệp, xử lý. Vào thứ 2 hàng tuần, Ban chỉ đạo sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch tại Cổng thông tin COVID-19, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các buổi họp báo định kì.

Nguồn:

http://danviet.vn/tphcm-4-kich-ban-ung-pho-voi-cac-cap-do-dich-tai-benh-vien-5020212510210617.htm

Xác định 243 F1 tại ổ dịch Quốc Oai, Hà Nội tìm người đến TAND có nhiều cán bộ dương tính SARS-CoV-2​​​​​​​

Ngày 25/10, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tìm người đến trụ sở Tòa án nhân dân huyện này từ ngày 11 đến 24/10.

Đến nay, nhiều cán bộ công tác tại Toà án Nhân dân huyện Quốc Oai được xác định dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây. Chính quyền địa phương đã tạm phong toả trụ sở toà án, yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trung tâm y tế huyện Quốc Oai đề nghị tất cả những người đã đến Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn phòng, chống dịch.

Tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19.

Cùng ngày, Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Liên quan đến ổ dịch ở huyện Quốc Oai, lực lượng chức năng đã truy vết được 243 trường hợp F1, 1400 trường hợp F2, 2890 trường hợp F3 và 250 trường hợp liên quan khác. Các xã đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với 7 khu vực có F0 và 3 trụ sở cơ quan nhà nước. Tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường THPT Quốc Oai điểm cũ và trường THPT Quốc Oai mới.

Đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị thuộc huyện, 100% các hộ dân trong khu cách ly phong tỏa. Đã lấy 662 mẫu đơn, 837 mẫu gộp và thực hiện test nhanh cho những người liên quan.

Tối 25/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo, TP ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2 lên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai. 12 trường hợp này là F1 của các bệnh nhân dương tính ngày 24/10. Tính từ ngày 24/10 đến nay ổ dịch tại huyện Quốc Oai có 19 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, ca khởi điểm ban đầu tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai.

Nguồn:

http://danviet.vn/xac-dinh-243-f1-tai-o-dich-quoc-oai-ha-noi-tim-nguoi-den-tand-co-nhieu-can-bo-duong-tinh-sars-cov-2-502021251020103962.htm

Bộ GTVT yêu cầu bỏ giấy cam kết phòng chống COVID-19 khi lên máy bay, tàu hỏa

Ngày 25-10, Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Hàng không và Cục Đường sắt, yêu cầu dừng việc bắt buộc hành khách đi tàu và máy bay phải viết bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 trước giờ khởi hành.

Thay vào đó, hành khách được yêu cầu thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC - COVID và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định.

Theo Bộ GTVT, việc bỏ quy định trên là do trong quá trình triển khai việc kê khai này gây ra một số bất cập cho người dân. Chẳng hạn như hành khách tập trung đông người để khai tại nhà ga gây nguy cơ chậm giờ khởi hành, lây lan dịch…

Hiện nay các hãng hàng không trong nước đã mở nhiều đường bay nội địa. Ảnh: V.LONG

Hiện nay các hãng hàng không trong nước đã mở nhiều đường bay nội địa. Ảnh: V.LONG

Ngày 20-10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về việc tiếp tục triển khai các đường bay nội địa và đường sắt (từ ngày 21-10 đến 31-11). Các hướng dẫn mới này đều nới điều kiện đi lại cho hành khách.

Cụ thể về hàng không, hành khách cần có giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine phòng chống COVID-19, giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Hành khách cũng cần in và điền thông tin đầy đủ, chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 theo mẫu của Bộ GTVT về hướng dẫn hành khách đi máy bay. Sau đó chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục (check-in).

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…

Sau khi hoàn thành chuyến bay, hành khách di chuyển về nơi cư trú, lưu trú và hạn chế dừng, tiếp xúc nơi đông người; Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú...

Nguồn:

 https://plo.vn/do-thi/bo-gtvt-yeu-cau-bo-giay-cam-ket-phong-chong-covid19-khi-len-may-bay-tau-hoa-1023808.html

Thừa Thiên Huế thêm 24 ca mắc mới, có 1 ca cộng đồng

Tối 25/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Khu cách ly tập trung T3 (TP Huế).

Khu cách ly tập trung T3 (TP Huế).

Theo đó, tính đến 18h cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 24 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, phát hiện tại khu cách ly tập trung 13 ca, giám sát y tế tại nhà 10 ca và phát hiện tại cộng đồng 1 ca.

Các trường hợp được phát hiện trong khu cách ly và giám sát y tế tại nhà hầu hết đều là người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam đã được cách ly và thực hiện các biện pháp giám sát y tế.

Ca mắc ngoài cộng đồng là BN 885893 (SN 1967, quê ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), bệnh nhân đã được đưa vào khu cách ly y tế ngay sau khi phát hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh có 1.029 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 7). Hiện đang điều trị 173 ca; đã được điều trị khỏi 852 ca; tử vong 4 ca.  Các trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế là 23; cách ly tại nơi lưu trú 1.159; tại cơ sở cách ly tập trung 2.324.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng như lây lan dịch đối với người đang giám sát, cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các đơn vị rà soát lại hoạt động tại các chốt kiểm soát y tế, vì lưu lượng xe đi qua ngày càng đông nên phải có phương án tăng công suất hoặc tăng quy mô, thay đổi quy trình hiện đại hơn để hạn chế việc ách tắc giao thông và không để người dân phải chờ đợi lâu.

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/thua-thien-hue-them-24-ca-mac-moi-co-1-ca-cong-dong-172211025200953358.htm

Số ca Covid-19 tăng mạnh ở Nga, Đức, Anh và Đan Mạch​​​​​​​

Cơ quan phòng chống Covid-19 của Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm 37.930 ca mắc Covid-19 và 1.069 ca tử vong, nâng tổng ca mắc và tử vong lên lần lượt 8.279.573 và 231.669 ca.

Theo hãng tin TASS, 6 khu vực - bao gồm Samara và Perm ở phía Đông thủ đô Moscow - sẽ cho người lao động tạm nghỉ bắt đầu từ ngày 25-10.

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tuyên bố từ ngày 30-10 đến ngày 7-11, Nga sẽ thực hiện chiến dịch "những ngày không làm việc" để kiềm chế dịch Covid-19. Các khu vực có thể kéo dài thời gian đó hoặc thực hiện sớm hơn tùy thuộc vào tình hình dịch tễ học tại địa phương.

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Ông Putin cũng ra lệnh tiến hành một loạt biện pháp như tăng cường xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Người lao động được nghỉ 2 ngày có lương như một phần thưởng nếu họ tiêm chủng.

Ngoài ra, từ ngày 28-10 tới, Moscow sẽ áp đặt các biện pháp phong toả nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 6-2020, chỉ cho phép cửa hàng thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc mở cửa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ kinh tế do những hạn chế Covid-19 gây ra.

"Tất cả biện pháp này đang được thực hiện và mọi thứ đang được theo dõi chặt chẽ. Tình hình rất khó khăn nên mọi người phải cẩn thận diễn biến mới" - ông Peskov cảnh báo.

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trong bối cảnh các quan chức và chuyên gia y tế nước này lo ngại về một đợt gia tăng số ca mắc Covid-19 mới. Đức hiện ghi nhận trung bình 12.775 ca mắc Covid-19/ngày - tăng 57% trong 2 tuần qua, theo dữ liệu của báo The New York Times. Tỉ lệ tử vong trung bình do Covid-19 trong cùng thời gian cũng tăng 11%.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia do Đức ban bố sắp hết hạn vào ngày 25-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn trấn an rằng tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 của Đức cao và tình trạng khẩn cấp có thể bị dỡ bỏ khi Berlin áp đặt các biện pháp chống dịch khác. Khoảng 70% dân số Đức đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Anh cũng tăng trở lại sau khi nước này dỡ bỏ hầu hết hạn chế Covid-19 hồi tháng 7. Trong tháng 6, Anh báo cáo là 2.000 ca mắc Covid-19/ngày nhưng tuần trước, số ca mắc hằng ngày tăng lên 47.209 ca.

Trong khi đó, Đan Mạch đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến dù đã tiêm vắc-xin cho hơn 75% dân số 5,8 triệu người. Ngày 24-10, Đan Mạch có thêm 1.349 ca mắc Covid-19, cao nhất kể từ tháng 5 năm nay.

Nguồn;

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-covid-19-tang-manh-o-nga-duc-anh-va-dan-mach-202110251817018.htm

Nhân viên y tế mắc Covid-19, hàng trăm người tiêm vắc-xin phải xét nghiệm

Sáng 25-10, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các phương án phòng chống dịch sau khi có kết quả PCR khẳng định chị H.T.N. (SN 1984, làm việc tại Trạm Y tế xã Đăk Liêng) mắc Covid-19.

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân đi tiêm vắc-xin

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân đi tiêm vắc-xin

Theo truy vết, từ ngày 15 đến 18-10, chị N. nhiều lần đi chợ, tới cơ quan làm việc và đến tối 18-10 bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Ngày 19-10, sau khi đi chợ mua đồ, chị N. lên Trung tâm Y tế huyện Lắk để nhận vắc-xin phòng Covid-19. Ngày 20-10, chị N. đi chợ, lên trạm y tế, qua UBND xã Đắk Liêng rồi cùng các nhân viên khác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (chị N. là nhân viên tiếp đón người đến tiêm).

Trưa cùng ngày, chị N. đi ăn uống cùng với các tư vấn viên công ty bảo hiểm tại quán Làng nướng, sau đó về trạm triển khai tiêm vắc-xin.

Từ ngày 21 đến 23-10, buổi sáng chị N. đi chợ, sau đó tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin tại UBND xã Đắk Liêng. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 23-10, chị thấy mệt mỏi, nghi ngờ nên test nhanh và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần chị N; lấy mẫu test nhanh cho các nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Đắk Liêng và một số cán bộ xã.

Đến tối 24-10, sau khi có kết quả PCR khẳng định chị N. mắc Covid-19, lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho hàng trăm người dân đi tiêm vắc-xin trong nhiều ngày qua.

Theo ông Nay Y Phú, Trạm Y tế xã và UBND xã Đắk Liêng tạm thời được phong tỏa, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với những người dân đi tiêm vắc-xin, sau khi có kết quả test nhanh âm tính sẽ được về nhà và thực hiện 5K.

Chị N. đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 loại AstraZeneca, mũi 2 được tiêm vào ngày 22-6.

Từ 16 giờ ngày 24 đến 6 giờ ngày 25-10, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 79 ca mắc Covid-19, trong đó có 14 ngoài cộng đồng.

Nguồn:

https://nld.com.vn/thoi-su/nhan-vien-y-te-mac-covid-19-hang-tram-nguoi-tiem-vac-xin-phai-xet-nghiem-20211025072303089.htm

Nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng, TP Buôn Ma Thuột sẽ dừng hoạt động ăn uống tại chỗ

Chiều 24-10, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết thành phố sẽ siết chặt một số hoạt động trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Một quán nhậu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến ca Covid-19

Một quán nhậu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến ca Covid-19

Theo ông Hưng, thành phố đã thống nhất sẽ tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ từ 18 giờ ngày 25-10 đến ngày 10-11. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng kiểm tra, xử phạt các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê vi phạm, xử phạt nghiêm các trường hợp tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi cơ quan, công sở, bệnh viện.

Trước đó, ngày 21-10, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, làm tóc, chợ tự phát, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng…

Lý do được đưa ra, theo ông Hưng, trong những ngày qua, thành phố phát hiện nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng, rất phức tạp. Nếu không siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để lây lan rộng trong cộng đồng thì có nguy cơ "vỡ trận".

Những ngày qua, tại TP Buôn Ma Thuột liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh ngoài cộng đồng như chùm ca bệnh tại buôn Kô Siêr (phường Tân Lập) có 27 ca mắc, chùm ca bệnh tại phường Tân Hòa có 44 ca mắc…

Trong 2 ngày qua, rất nhiều quán ăn, quán cà phê, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến các ca bệnh ngoài cộng đồng. Thậm chí, ngày 24-10 sau khi được lực lượng chức năng truy vết, 1 cửa hàng ở TP Buôn Ma Thuột lên mạng xã hội thông báo liên tiếp trong 2 ngày 19 và 20-10 đã có 2 trường hợp mắc Covid-19 ghé vào cửa hàng mua quần áo.

Nguồn:

https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-ca-benh-ngoai-cong-dong-tp-buon-ma-thuot-se-dung-hoat-dong-an-uong-tai-cho-20211024164449473.htm

Về từ tỉnh Bình Dương, 2 con cách ly tại nhà lây Covid-19 cho bố, mẹ

Sáng 24/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện 4 ca mắc Covid-19. Đây đều là trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân vừa mắc Covid-19 tại xã Hạ Long

Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân vừa mắc Covid-19 tại xã Hạ Long

Cụ thể, 2 trường hợp là công dân P.T.N và V.T.H đang thực hiện cách ly tại nhà thuộc thôn 3, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, theo diện đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi thứ 2 đã đủ ít nhất 14 ngày.

Đây là 2 công dân trở về từ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (là khu vực thuộc vùng xanh). Về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Đá Bạc, TP Uông Bí (Quảng Ninh) vào trưa 18/10, hai người này đã khai báo y tế, sau đó di chuyển bằng taxi thẳng về xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Ngày 18/10, hai công dân khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hạ Long, trình kết quả test nhanh Covid-19 âm tính ngày 16/10 và giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Ngày 19/10, hai công dân được test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ khi về địa phương, 2 công dân thực hiện cách ly tại nhà.

Đến ngày 24/10, 2 công dân test nhanh kháng nguyên đợt 2, vào ngày thứ 7 để hoàn thành đợt cách ly tại nhà cho nhóm đối tượng đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, kết quả dương tính. CDC tỉnh Quảng Ninh xét nghiệm khẳng định bằng Realtime-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 trường hợp F1 là P.V.B và Đ.T.C (thôn 3, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), là bố, mẹ của 2 công dân trở về từ Bình Dương. Trong ngày 24/10 được CDC Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi gia đình gồm 4 người ở thôn 1, xã Hạ Long có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, chính quyền xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa hợp lý, truy vết các trường hợp liên quan.

Cụ thể, cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 24 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung; 53 trường F2 được lấy mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR và yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện còn có 21 trường hợp F3 được yêu cầu tự theo dõi tại nhà.

Cùng với đó, UBND huyện Vân Đồn đã yêu cầu phong tỏa tạm thời một phần thôn 3, xã Hạ Long gồm 42 hộ, 198 nhân khẩu, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm gộp toàn bộ số công dân này. UBND huyện Vân Đồn cũng cho toàn bộ học sinh điểm trường Mầm non tại thôn 3, xã Hạ Long với 101 giáo viên, học sinh, Trường Tiểu học Hạ Long 2, tại thôn 2, xã Hạ Long với 235 giáo viên, học sinh nghỉ học tạm thời từ ngày 25/10 tới khi có kết quả xét nghiệm.

Ở một diễn biến khác, trong ngày 24/10, Quảng Ninh cũng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19. Đó là công dân T.Đ.T, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 17/10, hạ cánh ở sân bay Vân Đồn, hiện đang cách ly tập trung tại khách sạn FLC Hạ Long và nhân viên N.T.T đang phục vụ buồng phòng cho đoàn cách ly trên tại khách sạn FLC Hạ Long.

Trong đó, trường hợp nhập cảnh từ Nga là công nhân, chưa từng mắc Covid-19 trước khi về Việt Nam, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Sputnik V, mũi 1 ngày 2/3; mũi 2 ngày 23/3. Ngày 18/10, xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 23/10, được Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành lấy mẫu gửi Công ty cổ phần GEMEDIC xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.T là nhân viên phục vụ buồng phòng tại khách sạn FLC Hạ Long. Từ ngày 17 đến 24/10 trực tiếp phục vụ buồng phòng cho các đối tượng đang cách ly tập trung, trong đó có trường hợp công dân T.Đ.T.

Trong suốt thời gian làm việc tại khu cách ly, N.T.T ở tại phòng trong khu cách ly, không sang các phòng khác, không về nhà. Ngày 23/10, được Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành lấy mẫu gửi Công ty cổ phần GEMEDIC xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn:

https://www.baogiaothong.vn/ve-tu-tinh-binh-duong-2-con-cach-ly-tai-nha-lay-covid-19-cho-bo-me-d529842.html

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại nguy cơ bùng phát dịch thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19” do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố chiều 24/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, về cơ bản chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như Tp.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác.

"Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết. 

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Mặc dù, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nhưng các tỉnh như: Phú Thọ, Thanh Hoá, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

“Chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói đồng thời đề nghị các địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn Tp.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

“Phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly… theo đúng hướng dẫn”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Người đứng đầu ngành y tế nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc: Các địa phương phải coi công tác phòng chống dịch là trọng tâm để giữ được thành quả chống dịch đã có.

Liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, thông tin tại hội nghị cho thấy, qua 10 ngày triển khai thực hiện Nghị quyết 28 và Quyết định 4800 các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc.

Nguồn:

https://www.nguoiduatin.vn/bo-truong-bo-y-te-lo-ngai-nguy-co-bung-phat-dich-thoi-gian-toi-a531686.html

Hà Nội: Phong tỏa nhiều địa điểm tại huyện Quốc Oai liên quan 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tối 24/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ổ dịch tại huyện Quốc Oai ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 phân bố tại xã Sài Sơn (3), thị trấn Quốc Oai (2), xã Thạch Thán (1). Ngoài ra, 1 trường hợp F1 tại thị xã Sơn Tây cũng được xác định dương tính do tiếp xúc gần 6 F0 này.

Lực lượng chức năng tạm phong toả trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai

Lực lượng chức năng tạm phong toả trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai

Cùng ngày, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai cho biết, ca khởi điểm dương tính SARS-CoV-2 là người phụ nữ 40 tuổi N.T.P.N. trú tại xã Sài Sơn. Ngày 21/10, chị xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ, đến ngày 23/10 cùng chồng tới Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai khám. Cả 2 test nhanh dương tính.

CDC Hà Nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng rà soát được 37 F1, trong đó 5 người đã chuyển thành F0. Chính quyền địa phương điều tra, truy vết được 177 F1 liên quan 6 F0.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai, có 3 trường hợp là cán bộ toà án, thư ký, thẩm phán công tác tại Toà án nhân dân huyện Quốc Oai, một trường hợp là Trưởng Công an huyện Quốc Oai, một trường hợp khác là Trưởng Công an thị trấn Quốc Oai và Bí thư Đảng uỷ thị trấn Quốc Oai.

Sở Chỉ huy huyện đã chỉ đạo khoanh vùng cách ly nơi ở của các F0. Cụ thể, xã Thạch Thán phong tỏa, cách ly y tế 6 hộ dân xung quanh gia đình có F0 tại xóm 11.

Xã Sài Sơn tổ chức 3 khu vực phong tỏa, cách ly y tế đối với 30 hộ dân tại thôn Đa Phúc và Sài Khê.

Thị trấn Quốc Oai phong tỏa, cách ly y tế gồm 10 hộ dân.

Huyện Quốc Oai cũng yêu cầu Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện và UBND thị trấn phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị do liên quan các ca dương tính. Các cơ quan, công sở này khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị biết để tự theo dõi; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động.

Cơ quan chức năng đã đưa toàn bộ 177 F1 đi cách ly tập trung tại trường THPT Quốc Oai điểm cũ và trường THPT Quốc Oai mới. Đồng thời liên hệ CDC Hà Nội và các cơ sở điều trị đưa 6 F0 đến các cơ sở điều trị theo quy định.

Nguồn:

http://danviet.vn/ha-noi-phong-toa-nhieu-dia-diem-tai-huyen-quoc-oai-lien-quan-6-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-502021241021164126.htm

Thông tin mới về dịch Covid-19 ở Trung Quốc

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, hôm 21/10. Ảnh: Xinhua News

Kể từ ngày 17/10, một ổ dịch mới xuất hiện ở Trung Quốc và lây lan ra 11 tỉnh trong vòng một tuần.  Hầu hết các ca nhiễm có liên quan đến hoạt động du lịch, theo báo cáo ngắn của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC). 

Wu Liangyou, phó giám đốc Văn phòng kiểm soát dịch bệnh NHC, cho biết, tính tới ngày 23/10, tổng số ca nhiễm của ổ dịch mới trên cả nước là 133 ca. Sau khi truy vết và điều tra dịch tễ, 106 người trong số này được phát hiện có liên quan tới các hoạt động du lịch của 13 nhóm du lịch theo tour và tự phát. 

Theo các điều tra dịch tễ học và kết quả xác định trình tự virus hiện có, trình tự bộ gene virus của ổ dịch mới với các ổ dịch trước có mức độ tương đồng rất thấp. Điều này cho thấy, ổ dịch mới là do một nguồn nhập cảnh gây ra, theo ông Wu. 

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang ở giai đoạn phát triển nhanh do các ca lây nhiễm thứ phát tăng nhanh. Khi quá trình sàng lọc cộng đồng diễn ra, số ca nhiễm dự kiến còn tăng thêm và khu vực ảnh hưởng cũng mở rộng, ông Wu cho biết thêm. 

Cân nhắc các nguy cơ bùng phát trở lại của Covid-19 và dịch cúm mùa sẽ gây áp lực tới công tác chống dịch trong mùa thu và mùa đông năm nay, NHC khuyến cáo người dân nên tiêm vắc xin Covid-19, đặc biệt là các mũi tăng cường (mũi thứ 3). 

Hiện nay, một số nhóm có nguy cơ cao được yêu cầu phải tiêm mũi tăng cường. Theo ông Wu, các nhóm này gồm nhân viên làm việc tại bến cảng, lực lượng tuần tra biên giới, địa điểm kiểm dịch, người có nhu cầu học tập, đi lại, làm việc ở nước ngoài, người trên 60 tuổi.

Nguồn: 

http://danviet.vn/thong-tin-moi-ve-dich-covid-19-o-trung-quoc-502021241021143712.htm

Sáng 25/10, Nghệ An ghi nhận 25 ca mắc mới, có chùm ca mắc ở xã Hưng Lộc với 10 ca

Sáng 25/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/10 đến 06h00 ngày 25/10), Nghệ An ghi nhận 25 ca mắc mới. Trong đó, có 11 ca trong khu phong tỏa, 2 ca là F1, 12 ca từ các tỉnh miền nam về.

Đáng chú ý 10 ca mắc trong vùng phong tỏa ở xã Hưng Lộc, TP Vinh là các thành viên của 4 gia đình. Các ca mắc này có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối ngày 24/10.

Ngoài xã Hưng Lộc, ca mắc trong khu phong tỏa tiếp theo ghi nhận tại khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập là BN B. V. T (nam, SN 1962). Ngày 23/10, BN được lấy mẫu XN trong khu phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 24/10, BN được lấy lại mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 24/10.

Các ca mắc còn lại có 2 F1 của các BN đã được công bố trước đó và 12 ca từ các tỉnh phía Nam về.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.257 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.951 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 286 BN.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 22.265. Phát hiện 254 ca dương tính (251 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/sang-25-10-nghe-an-ghi-nhan-25-ca-mac-moi-co-chum-ca-mac-o-xa-hung-loc-voi-10-ca-172211025085124904.htm

Quảng Ninh ghi nhận 6 ca dương tính

Trường hợp thứ nhất: Gồm 2 ca dương tính đang thực hiện cách ly tại nhà thuộc thôn 3, xã Hạ Long (huyện Vân Đồn). Những công dân này đi về từ phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương, khu vực thuộc vùng xanh).

Vào trưa 18/10, 2 ca dương tính về đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch cầu Đá Bạc (TP. Uông Bí) và có thực hiện khai báo y tế. Khi khai báo y tế xong, công dân di chuyển bằng xe taxi về thẳng nhà tại xã Hạ Long.

Cùng ngày, công dân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hạ Long, có trình kết quả test nhanh COVID-19 âm tính ngày 16/10 và giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đến hôm sau, hai ca dương tính được test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính và từ khi về địa phương đến nay công dân thực hiện cách ly tại nhà.

Vào hôm nay (24/10), 2 công dân test nhanh kháng nguyên đợt 2 vào ngày thứ 7 để hoàn thành đợt cách ly tại nhà cho nhóm đối tượng đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine và có kết quả dương tính. Tiếp đó, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai: Gồm 2 ca dương tính là F1 (bố, mẹ) của 2 công dân trở về từ tỉnh Bình Dương, cùng trú tại thôn 3, xã Hạ Long (huyện Vân Đồn). Trong ngày 24/10, những công dân này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3: Gồm 2 ca dương tính; trong đó 1 công dân nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 17/10, hạ cánh ở sân bay Vân Đồn, hiện đang cách ly tập trung tại khách sạn ở Hạ Long và 1 công dân là nhân viên phục vụ buồng phòng cho đoàn cách ly trên.

Trường hợp nhập cảnh từ Nga làm công nhân, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ngày 18/10, công dân xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến 23/10 trường hợp này được Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành lấy mẫu gửi Công ty cổ phần GEMEDIC xét nghiệm và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với ca dương tính là nhân viên phục vụ buồng phòng tại khách sạn ở Hạ Long. Từ 17/10 đến 24/10, công dân trực tiếp phục vụ buồng phòng cho những trường hợp đang cách ly tập trung, trong đó có ca dương tính nhập cảnh từ Nga.

Trong suốt thời gian làm việc tại khu cách ly, ở tại phòng trong khu cách ly, công dân không sang các phòng khác và không về nhà. Ngày 23/10, nhân viên được Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành lấy mẫu gửi Công ty cổ phần GEMEDIC xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/nong-quang-ninh-phat-hien-6-ca-duong-tinh-trong-dem-172211024231330737.htm

Thanh Hóa: 38 bệnh nhân COVID-19 mới được phát hiện

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 38 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 bệnh nhân từ các điểm dịch trong tỉnh, còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân được ghi nhận tại các khu cách ly.

Cụ thể, bệnh nhân lây nhiễm từ các điểm dịch trong tỉnh gồm: tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 08 bệnh nhân mới tại khu cách ly, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 132 bệnh nhân.

Tại huyện Hà Trung ghi nhận 04 bệnh nhân, (1 người ở xã Yến Sơn, 3 người ở xã Hà Bình) cả 4 bệnh nhân đều có tiếp xúc với 1 bệnh nhân được ghi nhận trước đó.

Huyện Thọ Xuân ghi nhận 02 bệnh nhân mới tại Thôn 4, xã Xuân Lai là bố và mẹ của 1 bệnh nhân được ghi nhận trước đó.

24 bệnh nhân còn lại và công dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam hiện đang được cách ly tập trung.

Trong 24h qua, Thanh Hóa phát hiện thêm 38 bệnh nhân COVID-19

Trong 24h qua, Thanh Hóa phát hiện thêm 38 bệnh nhân COVID-19

Liên quan đến các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đến nay huyện Thọ Xuân đã truy vết được 252 trường hợp F1 và hơn 2.000 trường hợp F2: cụ thể 2 ca F0 được phát hiện ngày 19/10 tại xã Xuân Lai, lực lượng chức năng đã truy vết được 118 F1; 1.034 F2. Ca F0 tại xã Thuận Minh ngày 21/10, truy vết được 36 F1; 358 F2. Ca F0 tại xã Phú Xuân phát hiện ngày 22/10, có 63 F1; 491 F2. Ca F0 tại xã Xuân Minh phát hiện ngày 22/10, truy vết được 35 F1 và 277 F2. Tất cả F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; các F2 được cách ly tại nhà.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 866 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 506 người điều trị khỏi ra viện; 6 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/thanh-hoa-38-benh-nhan-covid-19-moi-duoc-phat-hien-172211024192237165.htm

Sàng lọc tại cơ sở y tế, Hà Nam phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19

Tối 24/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa và 4 bệnh nhân được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470 ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến 19 giờ ngày 24/10, Hà Nam ghi nhận 842 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong số đó, có 40 ca dương tính thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế; 54 ca cộng đồng, còn lại được phát hiện ở các khu cách ly, khu phong tỏa và tại nhà.

Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý.

Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý.

Hiện UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo quyết định, Hà Nam xác định đối với cấp tỉnh ở mức cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Đối với cấp huyện: Cả 6 huyện, thị xã và thành phố ở cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Nguồn:

https://suckhoedoisong.vn/sang-loc-tai-co-so-y-te-ha-nam-phat-hien-them-nhieu-ca-mac-covid-19-169211024190901275.htm

Số ca tử vong trong ngày vì COVID-19 ở TPHCM thấp nhất trong 3 tháng qua

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM tối 24/10 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 23/10 đến 17 giờ ngày 24/10 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 966 trường hợp nhiễm mới tại TPHCM. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố có tổng cộng 421.704 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Các bệnh viện trên địa bàn hiện đang điều trị 11.204 bệnh nhân, trong đó có 771 trẻ em dưới 16 tuổi. Từ con số hàng nghìn trong tháng trước, đến nay thành phố chỉ còn 296 bệnh nhân nặng đang thở máy xâm lấn. Tổng số ca điều trị khỏi bệnh được xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 245.802.

Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thành phố chỉ ghi nhận 30 trường hợp tử vong. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong 3 tháng qua (cao nhất là ngày 22/8 với 340 ca tử vong). Tình hình dịch trên toàn thành phố cơ bản đã được kiểm soát, số ca bệnh nặng giảm sâu.

Sự chung tay góp sức của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang đưa TPHCM từng bước trở lại trạng thái bình thường mới

Sự chung tay góp sức của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang đưa TPHCM từng bước trở lại trạng thái bình thường mới

Trong các giải pháp dự phòng và điều trị, thành phố tiếp tục lấy vắc xin làm chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chiến dịch tiêm chủng đang được thực hiện cho người từ 18 tuổi trở lên đến nay đã đạt gần 100% tiêm mũi 1 và hơn 77% số người được tiêm mũi 2. Thành phố đã có kế hoạch triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Trước những diễn biến khả quan của tình hình dịch bệnh, từ ngày 25/10, TPHCM sẽ tổ chức hoạt động lại 8 tuyến xe buýt có trợ giá là tuyến trục chính hoặc có lộ trình đi qua các khu trọng điểm kinh tế, khu dân cư như bến xe, bệnh viện… để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 8 tuyến được hoạt động lại gồm các tuyến 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141.

Các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày, riêng tuyến số 74 hoạt động tại Bến xe Củ Chi từ 4 giờ 30 đến 17 giờ 30 và tại Bến xe An Sương từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30; vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện.

Dự kiến từ ngày 1/11, thành phố tiếp tục tái hoạt động các tuyến xe buýt khác tùy theo nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Riêng lộ trình mở lại các tuyến buýt vận chuyển học sinh, sinh viên sẽ khôi phục theo kế hoạch tổ chức đi học lại của các trường.

Nguồn:

https://tienphong.vn/so-ca-tu-vong-trong-ngay-vi-covid-19-o-tphcm-thap-nhat-trong-3-thang-qua-post1387463.tpo

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán 1 điều thành sự thật, khi nào thế giới thoát khỏi COVID-19?
Thêm một lời tiên đoán khác của thần đồng tiên tri người Ấn Độ đã trở thành sự thật khiến nhiều người càng thêm tin tưởng vào những dự đoán này.

Chuyện lạ thế giới

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19