COVID-19 28/5: Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính liên tục đến chợ Quảng Bá

KHAI TÂM - Ngày 28/05/2021 12:10 PM (GMT+7)

Sau 4 lần xét nghiệm, bà P.T.T (SN 1968, trú xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) dương tính SARS-CoV-2.

*Tiếp tục cập nhật...

Sáng 28/5, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19.

Trường hợp này là bà P.T.T (SN 1968, trú tại thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là F1 của BN3168.

Theo CDC Hưng Yên, ngày 27/4, BN3168 và BN4262 đến nhà bà P.T.T chơi và cùng nhau hát karaoke tại nhà.

Ngày 1/5, con trai (làm tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và con gái ở xã kế bên về nhà chơi.

Chiều 3/5, bà P.T.T chở BN3168 từ quê lên phố Trương Định (TP Hà Nội) sau đó ở lại ăn cơm với BN3168.

Những ngày sau đó, bà đi lấy hoa ở chợ Quảng Bá (Nhật Tân, Hà Nội) sau đó về chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai) bán.

​Chiều 7/5, sau khi biết BN3122 mắc COVID-19, bà P.T.T đi xe máy từ Hà Nội về quê rồi ra khai báo tại Trạm y tế xã Đông Ninh sau đó cách ly tại nhà. Tối cùng ngày, BN3168 dương tính SARS-CoV-2, bà P.T.T trở thành F1 và được đưa đi cách ly tập trung tại Khu Than Nâu (huyện Khoái Châu).

Tại khu cách ly, nữ bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính rồi được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên điều trị. Tại đây,kết quả xét nghiệm xác định bà P.T.T dương tính SARS-CoV-2. ​Ngay lập tức TTYT Khoái Châu phối hợp với các trạm y tế xã truy vết các trường hợp F1,F2…

(Theo Tiền Phong)

Lạng Sơn giãn cách xã hội toàn bộ một huyện có 49 ca mắc COVID-19 

Tính đến 18h ngày 28/5, Lạng Sơn ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 53 ca. Các ca mắc mới được Bộ Y tế cấp mã số bao gồm: BN6317, BN6318, BN6320, BN6321, BN6322, BN6323, BN6324, BN6326.

Cả 8 ca mắc mới đều thuộc huyện Hữu Lũng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện lên 49 trường hợp. Đặc biệt, trong số ca mắc mới này có 5 trường hợp là cán bộ Phòng Giao dịch Hữu Lũng – Chi nhánh Lạng Sơn của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bưu điện Liên Việt và 2 người nhà của cán bộ phòng giao dịch.

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 64 trường F1, đã thực hiện cách ly y tế tập trung; 205 trường hợp F2 thực hiện theo dõi và cách ly tại nhà. Công tác truy vết đang được các lực lượng chức năng triển khai thần tốc.

Chiều 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - ông Hồ Tiến Thiệu quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ huyện Hữu Lũng từ 0h ngày 29/5 để khoanh vùng, dập dịch.

UBND huyện Hữu Lũng có trách nhiệm triển khai ngay các giải pháp để thực hiện giãn cách theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời xây dựng các kịch bản để vừa chống dịch vừa bảo đảm tổ chức đời sống sản xuất cho người dân.

Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng có ca mắc COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương chưa có ca mắc thực hiện theo Chỉ thị 15.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tập trung nhân lực, vật lực, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ huyện Hữu Lũng, đặc biệt là thực hiện xét nghiệm diện rộng để sàng lọc các trường hợp mắc COVID-19.

Công an tỉnh Lạng Sơn bố trí tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại huyện Hữu Lũng; tham gia các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch, kiểm soát nghiêm các hoạt động ra, vào vùng có dịch.

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn lên phương án điều tiết giao thông đảm bảo hoạt động giao thương bình thường, không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa qua địa bàn...

(Theo Dân Việt)

Bình Dương phong tỏa một số tuyến đường liên quan ca mắc COVID-19

Tối ngày 28/5, đại diện UBND thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, việc phong tỏa một số con đường tại phường Đông Hòa là do liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đã được cách ly tại TP.HCM. 

Được biết, ca bệnh kể trên làm việc tại TP.HCM và là F1 của một bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM. 

Sau khi được cơ quan chức năng đưa đi cách ly, sáng 28/5, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa nơi bệnh nhân này cư trú tại Bình Dương để khoanh vùng những người trong gia đình (4 người), theo dõi sức khỏe.

Theo đại diện UBND thành phố Dĩ An, dù bệnh nhân kể trên dương tính khi đã được cách ly tại TP.HCM, nhưng địa phương vẫn tiến hành phong tỏa một số khu vực có liên quan để theo dõi y tế theo quy định. 

Một số con đường bị phong tỏa gồm: Đường Tô Vĩnh Diện-Phùng Khắc Hoan; đường Nguyễn Thiện Thuật-Tổ 14, đường hẻm Tổ 14. 

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn và phát loa thông báo để người dân trong khu vực bị phong tỏa được biết về thông tin.

(Theo Tiền Phong)

Cà Mau truy tìm người đi chung xe từ TP HCM về Bạc Liêu với ca nghi mắc Covid-19​​​​​​​

Ngày 28-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau phát đi thông báo khẩn về việc tìm người để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tại Bạc Liêu có một trường hợp nghi mắc Covid-19 nên CDC Cà Mau thông báo đến tất cả công dân trong tỉnh có đi trên chuyến xe (mang BKS: 51B-313.07) với trường hợp này từ TP HCM về Bạc Liêu vào lúc 10 giờ ngày 22-5 thì hãy đến cơ sở y tế khai báo.

Những người đến, đi, ở, về từ ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu từ ngày 22-5 đến nay thì đến cơ sở y tế khai báo hoặc thông báo đến đường dây nóng qua số điện thoại 0290.38365.06; 0967.671.818; 0349.535.657 để được hỗ trợ phòng, chống dịch. Trường hợp người dân không thông báo có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau... tăng cường làm việc với các đối tác ngoài tỉnh bằng hình thức họp online; tổ chức các hội nghị, hội thảo bằng hình thức họp trực tuyến.

Đồng thời, giao Sở Y tế cập nhật kịp thời công bố thông tin những vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi đến vùng có dịch.

"Những người đến/về từ vùng có dịch phải khai báo và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Chỉ đạo các đơn vị thu thập thông tin khai báo y tế phải lưu trữ dữ liệu ít nhất 30 ngày để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết…", văn bản nêu.

(Theo Người Lao Động)

TP.HCM: Người dân đến 44 địa điểm trong khoảng thời gian sau cần khai báo y tế và cách ly tại nhà

Trưa 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ban hành Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Theo đó, người dân từng đến 44 địa điểm thuộc 12 quận, huyện, thành phố trong khoảng thời gian sau cần khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà. Cụ thể như sau:

*Quận 1

1. Quầy thu ngân tầng trệt, bên trái cửa ra vào Nhà sách Nguyễn Huệ, 40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thời gian từ 18h30 - 18h40 ngày 14-5.

2. Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, thời gian từ ngày 13-5.

3. Starbucks coffee store, tại góc Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, từ 21h đến 21h45 ngày 13-5.

*Quận 3

 1. Công ty Cổ phần tập đoàn Grove, 129 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, từ ngày 13-5.

2. Hẻm 287 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, từ ngày 12 đến 20-5.

3. Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 từ ngày 13-5.

*Quận 7

1. Chung cư mini đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 từ ngày 13-5.

2. Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7 từ ngày 13-5.

3. Ngân hàng VIB số 5 -7 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7 từ ngày 17 đến 27-5. *Quận 10: 1. Trung tâm y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo), quận 10, từ 8h-14h ngày 19-5.

*Quận 12

 1. Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, quận 12, từ ngày 13-5.

2. Block A2 Chung cư Moscow Tower 19 Tân Thới Nhất 17, quận 12, từ ngày 13-5.

3. Tổ 8, khu phố 3B, Thạch Lộc 19, quận 12, từ ngày 13-5. 4. Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, khu phố 4, quận 12, từ ngày 13-5.

*Quận Gò Vấp

1. Hẻm 891 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5.

2. Phòng khám Thiên Khai, phường 9, quận Gò Vấp, từ 14h-18h20 ngày 26-5.

3. Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, từ 17h-19h ngày 20-5. 4. Hẻm 637 Quang Trung, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5.

5. Đường 53, tổ 36 khu phố 5 phường 14, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5.

6. Hẻm 1358 Quang Trung, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5.

7. Hẻm 415 (Nhà thờ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng), Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5. 8.

Hẻm 456 Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, từ ngày 13-5.

*Huyện Hóc Môn

 1. Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, từ ngày 13-5.

2. Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thành, Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, từ ngày 13-5.

3. Hẻm 129 Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, từ ngày 13-5.

4. Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2 Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, từ ngày 13-5.

5. Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân, Bà Điểm, từ ngày 13-5.

*Huyện Nhà Bè

 Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, khu phố 7, huyện Nhà Bè, từ ngày 13-5.

*Quận Phú Nhuận

1. 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, từ ngày 13-5.

2. 57 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận Phú Nhuận, từ ngày 13-5.

*Quận Tân Bình

1. Hẻm 333 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, từ ngày 13-5.

2, 139 Bạch Đằng, quận Tân Bình, từ ngày 13-5.

3. Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh Vượng (01 Hoàng Việt), quận Tân Bình, từ ngày 13-5.

4. Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam (Số 2 Bắc Hải Nối Dài), quận Tân Bình, từ ngày 13-5.

*Quận Tân Phú

1. Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu, Phú Trung, quận Tân Phú, từ ngày 13-5.

2. Lô C Chung cư Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, quận Tân Phú, từ ngày 13-5. 3. Hẻm 17 Gò Dầu, Sơn Kỳ, quận Tân Phú, từ ngày 13-5.

4. Hẻm 710 Lũy Bán Bích, Tân Thành, quận Tân Phú, từ ngày 13-5.

*TP Thủ Đức

1. Block A1, chung cư Sunview, Thủ Đức, từ ngày 13-5.

2. 74/2/4 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức, từ ngày 13-5.

3. Số 35 đường 59, Thảo Điền, TP Thủ Đức, từ ngày 13-5.

4. Số 29 Thảo Điền, TP Thủ Đức, từ ngày 13-5.

5. Số 14E Quốc Hương, Thảo Điền, TP Thủ Đức, từ ngày 13-5.

6. Block C2 Chung cư Tropic Garden, Số 49 đường 66, Thảo Điền, TP Thủ Đức, từ ngày 13-5.

Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Chiều 28/5, UBND TP.Hà Nội có văn bản hoả tốc về việc triển khai thực hiện một số biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

TP yêu cầu quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyệt đối không hoang mang, lo lắng, thái quá, đặc biệt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân với quan điểm “chống dịch như chống giặc”.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, truy vết thần tốc, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, xét nghiệm nhanh, dập dịch triệt để.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... phải đến ngay cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời.

Cùng với đó, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình, khu chung cư, khu nhà ở của công nhân, ký túc xá sinh viên, trụ sở làm việc, hội họp, trên phương tiện giao thông, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu công nghiệp, nhà máy... theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Thành phố yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, nhân viên làm việc luân phiên (trừ các lực lượng vũ trang, y tế và các lực lượng khác theo quy định) nhưng không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát lại tổ COVID-19 cộng đồng và phối hợp Công an thành phố kiện toàn lại tổ này.

Cụ thể, 1 Tổ COVID-19 cộng đồng thành lập từ 10 - 20 nhóm COVID-19 cộng đồng tùy theo tình hình thực tế của địa phương do người đứng đầu địa phương quyết định, phải đảm bảo các thành phần.

Theo đó, Công an cơ sở làm tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ trưởng Tổ dân phố/Trưởng Ban công tác Mặt trận/Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ/Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh/Bí thư Chi đoàn/Trưởng Ban Quản trị tòa nhà làm trưởng nhóm, lực lượng bảo vệ dân phố/dân phòng và các đoàn thể chính trị - xã hội làm thành viên nhóm COVID-19 cộng đồng.

(Theo Dân Việt)

Lãnh đạo bệnh viện bác bỏ tin đồn thiếu vật tư điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 28-5, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định bệnh viện có đủ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế để điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả các thiết bị, vật tư cho bệnh nhân nặng như: thở máy xâm nhập, ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), lọc máu…

Ông Thạch cho biết có thể trong một thời điểm nào đó do việc điều chuyển trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế giữa các cơ sở chưa kịp thời, nhưng cho đến thời điểm hiện nay bệnh viện đảm bảo đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế không được để thiếu trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế. "Bộ Y tế bao giờ cũng cấp dư cơ số cho bệnh viện, và nếu có tình trạng thiếu chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Y tế để được kịp thời giải quyết" - ông Thạch khẳng định.

Hiện nay, có hơn 300 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó số lượng bệnh nhân nặng từ các địa phương chuyển đến từ ngày 27-4 đến nay là 115 ca.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã thống nhất ban hành quy định về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Ngoài quy định mua sắm thiết bị y tế bằng hình thức đấu thầu thì trong thời gian có dịch được cấp có thẩm quyền công bố, các địa phương được quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách theo quy định.

Trước đó, ngày 25-5, trên mạng xã hội có thông tin được cho là của nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phản ánh việc bệnh viện hết một loại vật tư đặc chủng (quả cầu lọc máu hiệu quả cho bệnh nhân Covid-19). Theo thông tin này, "bệnh viện có tiền để mua, nhưng theo quy định thì phải qua đấu thầu, mà chờ đấu thầu thì bệnh nhân nguy hiểm tính mạng. Nếu các nhà hảo tâm ủng hộ tiền vào tài khoản bệnh viện cũng không dùng tiền đó để mua được".

Cũng theo thông tin, lý do của tình trạng hết vật tư này số bệnh nhân Covid-19 nặng từ các tỉnh chuyển về nhiều, số ca suy hô hấp, thở máy, đặt nội khí quản tăng nên các loại thuốc, vật tư... cũng tăng theo. Toàn bộ vật tư quả lọc máu liên tục (loại bỏ cytokine, độc tố..) và thuốc chống đông máu Lovenox (enoxaparin) trong đấu thầu của năm 2021 đã sử dụng hết vì chỉ trong 1 tháng đã dùng nhiều gấp 5 lần cả năm bình thường. Phòng Vật tư và khoa dược bệnh viện phải vay mượn hàng của các đơn vị cung cấp và khẩn trương làm thủ tục đấu thầu để mua bổ sung nhưng thật sự vay mượn cũng không thể quá số lượng quy định trong khi những quy định về đấu thầu rất ngặt nghèo trong đó có quy định về mặt thời gian đấu thầu bắt buộc không thể bỏ qua.

"Chúng tôi khẩn cầu xin các anh/chị nếu có ý định ủng hộ thì hãy chuyển nhu yếu phẩm thành vật tư y tế thiết yếu mà bệnh viện đang cần để cứu sống cho bệnh nhân nặng đó là Quả lọc máu và thuốc chống đông máu (những thứ mà bệnh viện không thể mua khi chưa thực hiện đấu thầu trong giai đoạn này). Mỗi một quả lọc được chuyển đến sớm thì cơ hội sống của bệnh nhân tăng lên..." - thông tin trên trang facebook này nêu.

(Theo Người Lao Động)

Có ca nhiễm thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM thần tốc lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 28-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay HCDC vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận 12 đã triển khai khoanh vùng, phong tỏa 1 dãy nhà của chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12) và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 thần tốc cho cư dân đang sinh sống tại đây. Chung cư này có 2 ca nghi nhiễm Covid-19 là hội viên "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" cư trú.

COVID-19 28/5: Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính liên tục đến chợ Quảng Bá - 1

Công tác của nhân viên chống dịch tại TP HCM.

BSCK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở y tế TP, đã có mặt chỉ đạo các đội phản ứng nhanh, yêu cầu lấy mẫu khẩn trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, cố gắng có kết quả ngay trong tối ngày 27-5.

Thực hiện thần tốc, TP đã huy động 4 đội để lấy mẫu cho hơn 900 cư dân đang sinh sống tại dãy nhà chung cư này, trong đó những trường hợp được đánh giá có nguy cơ cao sẽ tiến hành lấy mẫu đơn, những trường hợp còn lại được thực hiện theo hình thức lấy mẫu gộp, gộp 5 người thành một nhóm.

Để đảm bảo các biện pháp phòng dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn thang máy, hành lang chung của dãy nhà và căn hộ của ca nghi nhiễm đang sinh sống. Dãy nhà này sẽ được tạm thời phong toả chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, từ tầng 4 đến tầng 15 của dãy nhà sẽ được gỡ bỏ phong tỏa, riêng tầng 2 và 3 sẽ phong tỏa đủ 21 ngày.

(Theo Báo Giao Thông)

Sẵn sàng cho kịch bản số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, Bắc Giang lập thêm 3 bệnh viện dã chiến

Dự báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang trong những ngày tới có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng, vì thế Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 ở Bắc Giang đã tiến hành khảo sát thêm các địa điểm để lập các bệnh viện dã chiến mới. 

Chiều 28/5 ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã tới khảo sát Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn; Trung tâm điều dưỡng người có công và Trung tâm việc làm Bắc Giang.

Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn với khu ký túc xá có thể bố trí 400 giường và khoảng 200 giường ở Nhà thi đấu của trường. Riêng Trung tâm điều dưỡng người có công có 200 giường, gần như có thể tiếp nhận bệnh nhân ngay.

Trung tâm việc làm Bắc Giang là toà nhà 5 tầng mới được xây dựng chưa đi vào hoạt động, nhưng các tiện ích đầy đủ, dự tính bố trí được 1000 giường và 200 chỗ ăn ở cho đội ngũ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân.

Hiện tại, ông Nguyễn Trọng Khoa phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường đưa ra lựa chọn, giải pháp tốt nhất để có nơi thu dung cho những ca bệnh để đáp ứng kịch bản số lượng bệnh nhân gia  tăng.

TP.HCM: Khoanh vùng tạm thời Bệnh viện quận Tân Phú

Theo ghi nhận, sáng 28/5, lực lượng chức năng TP.HCM đã dựng hàng rào cách ly tạm thời ở trước cổng chính bệnh viện quận Tân Phú. Người dân tạm thời không thể ra, vào khu vực này. Phía bên trong, lực lượng y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và thân nhân đang nuôi bệnh ở đây.

Bệnh viện ra thông báo cho biết: “Hiện nay bệnh viện đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, nên từ ngày 28/5/2021, bệnh viện tạm thời ngưng nhận bệnh, nhưng vẫn nhận bệnh nhân cấp cứu”.

Theo một nguồn tin, việc khoanh vùng này liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19 từng đến bệnh viện.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó, có 3 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 4 trường hợp trong cùng 1 gia đình gần nhà mục sư của Hội thánh này đang ở khu phong toả, 1 trường hợp là con rể của mục sư cư trú tại quận Tân Phú.

Ngoài ra, còn có 2 trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (quận Phú Nhuận) chưa xác định được nguồn lây. 2 trường hợp này được ghi nhận vào tối 27/5 là 2 vợ chồng trong đó người vợ đang mang thai tuần thứ 10.

Sáng 28/5, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết sẽ tạm ngưng đón người bệnh và thân nhân đến khám, thăm bệnh trong hai ngày, từ ngày 28 đến 29/5, nhằm khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người bệnh và thân nhân.

TP HCM: Người mua thuốc điều trị đường hô hấp phải khai báo y tế

Sáng 28-5, Sở Y tế TP HCM phát công văn khẩn về việc yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Sở Y tế đề nghị Phòng y tế TP Thủ Đức và phòng y tế các quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Phối hợp với trung tâm y tế thống kê các nhà thuốc trên địa bàn có liên quan đến các ca nghi nhiễm và các ca F1 (nếu có). Kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế, liên thông dữ liệu kinh doanh thuốc của các nhà thuốc đối với các ca nghi nghi nhiễm nêu trên. 

Báo về Sở Y tế các trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm quy định để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục hướng dẫn các nhà thuốc về việc khai báo y tế nếu có người mua các thuốc điều trị triệu chứng liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở.

Theo BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế, hiện nay tại TP HCM đã xuất hiện một số ca mắc và ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tăng cường phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là rất cần thiết. Đây là lần thứ 2 đã có văn bản khẩn nhấn mạnh về vấn đề này.

(Theo Người Lao Động)

Hà Nội phong toả 1 toà chung cư Eco Lake View do có ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 28/5, bà Nguyễn Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chính quyền đã cho tạm phong tỏa tòa nhà HH02A thuộc chung cư Eco Lake View (32 Đại Từ), do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Việc phong tỏa tòa nhà HH02A được tiến hành từ chiều qua.

Theo bà Thái, sau khi phong tỏa, khoảng 300 hộ dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, đợi để lấy mẫu xét nghiệm. UBND phường Đại Kim đề nghị gia đình nào có nhu cầu về thực phẩm, có thể liên hệ với lực lượng chức năng phường hoặc ban quản lý tòa nhà.

COVID-19 28/5: Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính liên tục đến chợ Quảng Bá - 2

Lực lượng chức năng tạm phong toả 1 toà ở chung cư Eco Lake View để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bà Thái cũng cho biết, lực lượng y tế của phường và quận đang truy vết lịch trình những trường hợp F1, F2 liên quan đến ca dương tính. Tình hình cư dân sinh sống ở đây đều ổn. Việc phong tỏa tòa nhà trên do có liên quan đến trường hợp thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T (BN6278).

Trường hợp này làm tại tầng 5 của Công ty T&T, số 2 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm và được cách ly tập trung từ ngày 24/5, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.

Đến ngày 26/5, người này xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 27/5, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

(Theo Dân Việt)

Phát hiện 1 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" trong khách sạn Thanh Hóa

Ngày 28-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị trực thuộc vừa phát hiện một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang lưu trú tại một khách sạn ở TP Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 27-5, từ tin báo của nhân dân, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra hành chính tại khách sạn Long Anh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) đã phát hiện 1 nam giới tên là Ou Yang F. (SN 1994; ngụ TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đang lưu trú bất hợp pháp trong khách sạn.

Tại thời điểm kiểm tra, Ou Yang F. không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Qua khai nhận, người Trung Quốc này cho biết thông qua một người môi giới không quen biết (qua mạng |Internet) đã giúp F. nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu tháng 5-2021 qua khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Sau khi nhập cảnh F. di chuyển vào TP HCM. Đến ngày 25-5, Ou Yang F. di chuyển và đến lưu trú tại khách sạn Long Anh, TP Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Ou Yang F. đã được bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời tiến hành xử lý theo quy định của luật pháp Việt Nam.

(Theo Người Lao Động)

Hàng chục xe chuyên dụng đưa 3.000 công nhân ở Bắc Giang đi cách ly ngay trong đêm

Sáng 28-5, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết thực hiện chủ trương giảm tải số lượng công nhân thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, Việt Yên) để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã yêu cầu đưa khoảng 3.000 công nhân đang trọ ở thôn Núi Hiểu ra các khu cách ly tại huyện Việt Yên và các huyện, TP khác.

COVID-19 28/5: Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính liên tục đến chợ Quảng Bá - 3

Hàng chục xe cấp cứu đưa 3.000 công nhân đi cách ly tập trung ngay trong đêm 27-5 - Ảnh: Trần Khánh Hoà

Trong đó, công nhân là công dân huyện nào sẽ đưa về huyện đó. Đây đều là những người xét nghiệm 2 lần âm tính. Riêng công nhân người Lục Ngạn thì giao cho 3 đơn vị là TP Bắc Giang, huyện Tân Yên, Yên Dũng đón đi cách ly. Số công nhân này về sẽ cách ly tập trung tại huyện 14 ngày.

Theo lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, lực lượng y tế đang tiến hành test nhanh một số địa phương trọng điểm như: Tam Tầng, Núi Hiểu, Quang Biểu, Trung Đồng. Qua test nhanh phát hiện thêm hàng trăm trường hợp dương tính SARS-CoV-2, những trường hợp này phải xét nghiệm khẳng định PCR mới có kết quả chính xác.

(Theo Người Lao Động)

Thái Nguyên: Kiểm soát chặt người ra vào tỉnh sau khi có ca mắc COVID-19

Ngay sau khi có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Đầm Danh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh kể từ 00 giờ 00 ngày 27/5/2021.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, công nhân lao động các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác: Dừng việc di chuyển ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Ngược lại, người lao động của tỉnh Thái Nguyên đang làm việc tại các địa phương nêu trên ngừng di chuyển về tỉnh, ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Chuyên gia, người quản lý làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khuyến khích những người đang cư trú ở các địa phương khác (kể cả các địa phương không có dịch) đến tỉnh Thái Nguyên làm việc thì nghỉ lại tại Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh có chỉ đạo mới.

Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, người quản lý không thể ở lại tỉnh và hằng ngày ra, vào tỉnh Thái Nguyên thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (03 ngày một lần). Đối với trường hợp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 03 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu… cho các doanh nghiệp: Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

Đối với người hiện đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác hạn chế vào và nghỉ lại tại tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người của tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu hạn chế đi tới các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Gỡ phong tỏa bệnh viên phổi Lạng Sơn

Bắt đầu từ 15h ngày 27/5, bệnh viện phổi Lạng Sơn chính thức được gỡ phong tỏa sau 21 ngày tích cực phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Xuân Huyên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn, ký .

Ngay trong chiều, tối 27/5, một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ làm việc đã được ra, vào bệnh viện. Riêng những trường hợp F1 phải tự theo dõi y tế tại nhà trong 7 ngày.

Sáng 28/5, Bệnh viện tiếp tục thực tiếp nhận bệnh nhân vào khám và điều trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh nhân và người nhà đến khám, chữa, thăm nuôi bệnh nhân phải tuân thủ thông điệp 5K.

Trước đó, Bệnh viện phổi Lạng Sơn đã được phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ bệnh viện do có liên quan đến trường hợp BN3090 mắc COVID-19 điều trị tại đơn vị (BN3090 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được điều trị khỏi). Bệnh viện đã thực hiện cách ly với 10 trường hợp F1 và 343 trường hợp F2 là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Trong 21 ngày thực hiện cách ly y tế, đời sống của cán bộ y tế và Nhân dân tại đơn vị luôn ổn định, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không phát sinh ca mắc COVID-19 mới. Tất cả các trường hợp F1, F2 đều được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đúng quy định và đều cho kết quả âm tính.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 27/5, địa phương ghi nhận thêm 8 ca dương tính vi rút SARS-CoV-2. Trong số này có 5 trường hợp đang làm việc tại ngân hàng Liên Việt, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 2 trường hợp là người nhà của các cán bộ trên và 1 trường hợp tại Kho KV1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Từ đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 53 ca bệnh COVID-19, trong đó riêng huyện Hữu Lũng có 46 ca, huyện Chi Lăng có 05 ca, huyện Tràng Định có 01 ca và Bệnh viện Phổi Lạng Sơn có 01 ca.

Hai thanh niên trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái là F1

Công an thị trấn Thuận Châu (Sơn La) đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính với L.V.C (SN 2002) và L.V.T (SN 2004, cùng ở xã Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La) vì có hành vi đột nhập trái phép vào khu cách ly.

Cụ thể, tối 26/5, hai nam thanh niên trên đi xe máy đến khu vực cách ly y tế người có nguy cơ mắc COVID-19 tại Trường Phổ Thông trung học - Trung học cơ sở nội trú huyện Thuận Châu.

Cả 2 trèo tường vào trong để thăm bạn gái tên D (ở Chiềng Ngàm, Thuận Châu) - là F1 đang phải cách ly tại trung tâm.

Sau khi di chuyển đến khu vực nhà 3 tầng trong khu cách ly, hai nam thanh niên bị lực lượng bảo vệ phát hiện nên đã trèo tường ra ngoài và bỏ chạy nhưng bị Công an thị trấn Thuận Châu kịp thời tạm giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an Thị trấn Thuận Châu đã đề nghị xử phạt hành chính L.V.C số tiền 7,5 triệu đồng và L.V.T số tiền 3,75 triệu đồng (do chưa đủ 18 tuổi).

(Theo Tiền Phong)

Quảng Ninh điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu tạm dừng thêm một số dịch vụ không thuộc diện thiết yếu.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu từ 12h ngày 28/5/2021, các quán cà phê, giải khát, bia, rượu tuyệt đối không được bán tại chỗ, chỉ được phục vụ mang về. Các nhà hàng, quán ăn duy trì khoảng cách, chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 1m, không phục vụ quá 10 người tại một khu vực cùng một thời điểm, phải có tấm chắn ngăn giọt bắn giữa các gian hàng, khuyến khích tối đa mang về, không tụ tập ăn uống tại nhà hàng, quán ăn.

Tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến khích người dân không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, không tụ tập quá 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Đối với các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trên địa bàn lập các chốt kiểm soát y tế, đo thân nhiệt người dân ra vào chợ, kiên quyết không để các trường hợp không đeo khẩu trang vào cơ sở.

Trước đó, ngày 26/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch. Nếu bắt buộc phải về tỉnh Quảng Ninh vì lý do bất khả kháng, đặc biệt, cần phải thực hiện khai báo trung thực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày theo hình thức tự trả phí. Mọi trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực sẽ bị buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định.

Quảng Ninh cũng tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa lưu thông ra/ vào tỉnh từ các địa bàn trên, yêu cầu trên mỗi xe có tối đa 2 người (1 lái xe và 1 phụ xe), có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian tối đa 7 ngày và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

(Theo Gia đình và Xã hội)

COVID-19 27/5: TP.HCM chính thức tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ 28/5
UBND TP HCM vừa chính thức thông báo từ 0 giờ ngày mai 28-5 sẽ tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí; nhà hàng ăn uống; địa điểm du lịch, tham quan;...
KHAI TÂM (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19