COVID-19: F0 bị "bỏ quên" gần một tuần khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19, lãnh đạo phường lên tiếng

H.A - Ngày 15/12/2021 12:10 PM (GMT+7)

Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh. Đến nay, sau gần 1 tuần mắc COVID-19 , các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà.

10 diễn biến

F0 bị "bỏ quên" gần một tuần khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19, lãnh đạo lên tiếng

Tối 14/12, anh Vũ Đình Phong (40 tuổi, trú tại tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh vừa đại diện cho cư dân sống cùng tầng có đơn cầu cứu gửi lãnh đạo UBND phường.

Cụ thể, đơn thư anh Phong phản ánh về việc tại tầng có gia đình 4 trường hợp F0 nhưng cho tới nay sau 5 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vẫn chưa được đưa đi cách ly hay có biện pháp gì trong công tác phòng chống dịch.

Đơn kêu cứu của anh Vũ Đình Phong ở tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm. Ảnh: NVCC

Đơn kêu cứu của anh Vũ Đình Phong ở tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm. Ảnh: NVCC

"Tối 8/12, một cư dân nữ sống cùng chồng và hai con tại tầng 16 báo với tôi đã bị dương tính SARS-CoV-2. Tôi trình báo lên tổ dân phố, Ban quản lý toà nhà và toàn bộ cư dân. 10h ngày 9/12 trạm y tế phường có lên test COVID-19 cho cả tầng (trừ F0 ban đầu).

Ngày 11/12, F0 ban đầu báo cho tôi cả nhà họ đã dương tính. Tới tối đã có 4 F0 trong cùng gia đình. Ngay ngày hôm đó tổ trưởng dân phố có phát trang phục bảo hộ và yêu cầu gia đình F0 chuẩn bị đi cách ly. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua từ 1 F0 đã lây nhiễm thành 4 F0 (trong đó 2 trẻ nhỏ chưa tiêm vắc xin) nhưng chính quyền cơ sở, y tế phường vẫn chưa có động thái cụ thể nào để đưa F0 đi thăm khám và cách ly", anh Phong chia sẻ.

Anh Phong kể tiếp, tình hình hiện tại đã làm cho bản thân gia đình nhiễm COVID-19 cùng cư dân trong tầng rất hoang mang bức xúc, lo lắng không yên.

"Với tư cách là người trưởng tầng, thay mặt cho cư dân tầng 16 tôi khẩn thiết kêu cứu đến chính quyền phường Hoàng Liệt. Thời điểm này toàn thành phố trong trạng thái bình thường mới việc nhiễm bệnh COVID-19 chúng tôi không sợ vì người lớn đã được tiêm vắc xin nhưng nhiều trẻ nhỏ chưa được tiêm. F0 ở nhà không được thăm nom, điều trị nhỡ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Dù cách ly ở nhà hay ở y tế cũng được nhưng phường phải có thông tư hướng dẫn cụ thể để mọi người biết nên làm gì, rác thải y tế xử lý ra sao, thuốc thang như thế nào. Mấy ngày nay không nhận được phản hồi gì từ phường chúng tôi rất bức xúc", anh Phong chia sẻ thêm.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trưa 15/12, đại diện lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc.

Theo vị này, sau khi có một trường hợp được xác định là F0, các trường hợp cùng nhà được xác định là F1. Họ có thông tin về việc xét nghiệm nhanh dương tính SARS-CoV-2, nhưng chưa có thông tin xác nhận chính thức là F0 từ đơn vị chuyên môn cao nhất là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nên chưa thể ra quyết định cách ly, điều trị như trường hợp F0. Cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn cũng đã có dấu hiệu quá tải, nên rất khó để bố trí.

"Hơn nữa, hiện nay thành phố đã có chủ trương điều trị F0 tại nhà. Chúng tôi cho lấy mẫu lại, xét nghiệm nếu khẳng định là F0 sẽ cho điều trị, cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện", vị này cho biết.

Cũng theo đại diện lãnh đạo phường Hoàng Liệt, hiện nay, do F0 tăng cao, áp lực lên hệ thống chính quyền, y tế cơ sở là rất lớn. "Nếu có điều kiện, các phóng viên nên đến tìm hiểu thực tế về việc cơ sở làm việc, ăn, ngủ, nghỉ thế nào trong những ngày này. Rất vất vả", vị này thông tin.

Nguồn: https://tienphong.vn/f0-ha-noi-bi-bo-quen-gan-mot-tuan-khien-ca-nha-4-nguoi-mac-covid-1...

Vụ test Covid-19 giá "cắt cổ": Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế làm rõ

Tối 14-12, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh vụ doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 của công nhân với giá cao hơn mặt bằng chung, ông đã chỉ đạo Sở Y tế vào cuộc kiểm tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm việc với doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ việc trừ tiền test Covid-19 vào lương của công nhân.

Ông Võ Văn Minh cho rằng, trước đó, tỉnh Bình Dương đã đưa ra mức giá chung cho cơ sở y tế Nhà nước, đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh giá dịch vụ, mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm. Về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Theo ông Minh, đối với cơ sở y tế tư nhân, Bình Dương không áp đặt giá. Tuy nhiên, phải gửi bảng giá thu phí test nhanh và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR của đơn vị về Sở Y tế để đăng công khai trên Website Sở Y tế Bình Dương. 

"Thực ra, doanh nghiệp có thể chọn cơ sở y tế nhà nước để test Covid-19 cho người lao động với giá thành rẻ hơn" - ông Minh nói.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13-12, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singapore; Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore, Công an VSIP và Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp hứa sẽ làm việc lại về giá test Covid-19 với Phòng khám Đa khoa An Thuận, cũng như sẽ xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho công nhân test từ lần 2, 3, 4.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-11, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao. 

Cụ thể, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10- 2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với Covid-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR với một đơn vị y tế ở bên ngoài, chi phí xét nghiệm được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10-12, khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 750.000 đồng/mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-test-covid-19-gia-cat-co-chu-tich-tinh-binh-duong-yeu-cau...

Quốc gia ĐNA giáp Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên

Hãng Reuters hôm 15/12 đưa tin, Campuchia đã phát hiện ca nhiễm biến Omicron đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 23 tuổi, vừa trở về từ Ghana.

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia đêm 14/12 xác nhận, người phụ nữ 23 tuổi nhiễm biến thể Omicron là công dân Campuchia, sinh ra tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. 

Bộ Y tế Campuchia hôm 14/12 xác nhận nước này đã có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Campuchia hôm 14/12 xác nhận nước này đã có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ đã lên chuyến bay từ Ghana, nơi cô đang làm việc, để trở về quê hương Campuchia. Vì không có chuyến bay thẳng, người phụ nữ phải quá cảnh qua Dubai và Thái Lan. 

Bộ Y tế Campuchia cho biết thêm, người phụ nữ đang mang thai 15 tuần và về tới Campuchia hôm 12/12. 

Với việc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron, biến thể đang xuất hiện ở hơn 70 quốc gia trên thế giới, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân hết sức thận trọng, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 - "3 không, 3 an toàn". 

Việc tiêm phòng đầy đủ (2 mũi) và tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) đang được quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh. Campuchia cũng là nước có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở mức cao. Tính tới ngày 11/12, Campuchia đã tiêm chủng đầy đủ cho 13,25 triệu người trên tổng số 16 triệu dân, chiếm 82,7%. Khoảng 14,18 triệu người (chiếm 88,17% dân số) đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trong khi, 2,17 triệu người (chiếm 13,6% dân số) đã hoàn thành tiêm mũi nhắc lại. 

Tháng trước, quốc gia Đông Nam Á này mở cửa biên giới trở lại với các du khách đã tiêm chủng đầy đủ.

Biến thể Omicron, được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11, đã được ghi nhận ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 14/12 khuyến cáo vẫn nên theo dõi sát sao dù dữ liệu ban đầu cho thấy, biến thể này chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ.

Nguồn: http://danviet.vn/quoc-gia-dna-giap-viet-nam-ghi-nhan-ca-nhiem-omicron-dau-tien-5020211...

Tăng vọt ca Covid-19, Hải Phòng gấp rút lập trạm y tế lưu động trong KCN

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Hải Phòng hiện có 20 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 170.000 công nhân lao động làm việc.

Thời gian qua, TP Hải Phòng đã ghi nhận trên 2.700 ca nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều ca nhiễm cộng đồng, đặc biệt là trong nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Do vậy, các ngành chức năng Hải Phòng đang quyết tâm thành lập các trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, tránh được tình trạng doanh nghiệp tự ý cho công nhân nhiễm bệnh về địa phương khi xuất hiện ổ dịch lớn như từng xảy ra.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, mỗi khu công nghiệp phải thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động phục vụ người lao động làm việc tại các công ty sản xuất, kinh doanh. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, sẽ lập thêm trạm y tế để bảo đảm mỗi trạm y tế lưu động phụ trách số lượng 50 -100 ca F0 để giảm tải cho địa phương có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Các trạm y tế lưu động sẽ có phụ trách trạm là bác sĩ hoặc y sĩ, còn lại là nhân viên y tế, nhân viên khác của các công ty trong khu công nghiệp, số lượng thành viên mỗi trạm y tế lưu động tối thiểu 5 người hoặc nhiều hơn tùy theo quy mô, số lượng người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

"Thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với các doanh nghiệp chọn địa điểm phù hợp để bố trí trạm y tế lưu động. Nếu khu công nghiệp không chọn được các công trình sẵn có thì có thể làm nhà tạm, nhà di động để trạm y tế hoạt động", ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, Trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp đáp ứng nhiệm vụ trong một giai đoạn nhất định, vì vậy trước hết nên tận dụng cơ sở vật chất hiện có của đơn vị.

Trong bối cảnh cấp thiết như hiện nay thì cần làm từng bước, chắc chắn, hiệu quả. Trạm y tế lưu động trực thuộc trung tâm y tế, đầu tư phương tiện, trang thiết bị theo hình thức xã hội hóa.

Nhiệm vụ của các trạm y tế lưu động này là quản lý, theo dõi người mắc Covid-19 ngay từ khi được phát hiện tại doanh nghiệp; hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin và xét nghiệm Covid-19; truyền thông về dịch Covid-19…

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tang-vot-ca-covid-19-hai-phong-gap-rut-lap-tram-y-te-luu-do...

Nhiều F0 là học sinh, giáo viên, 6 trường ở Quảng Ninh đổi học trực tuyến

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, từ 16h ngày 13/12 đến 16h ngày 14/12, địa phương đã phát hiện 17 ca F0 là giáo viên, học sinh. Trong đó, có 2 giáo viên ở TP Hạ Long, 15 học sinh tại một số trường học trên địa bàn gồm: Huyện Vân Đồn 1 ca, TP Cẩm Phả 2 ca, TP Hạ Long 8 ca, TP Uông Bí 4 ca.

Từ các trường hợp F0 mới, trên địa bàn Quảng Ninh đã có thêm 655 trường hợp F1 là giáo viên, học sinh.

Lũy kế đến ngày 14/12, trong toàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã có 128 ca mắc Covid-19 (gồm 8 giáo viên, 120 học sinh), trong đó có 64 ca đã khỏi bệnh. Một số địa phương có nhiều học sinh, giáo viên là F0 là, gồm TX Đông Triều 36 ca (trong đó có 33 học sinh), TP Hạ Long 29 ca (trong đó có 26 học sinh), TP Uông Bí có 22 ca đều là học sinh…

Nhiều phụ huynh trên địa bàn Quảng Ninh tự test nhanh kiểm tra sức khỏe cho con, em mình

Nhiều phụ huynh trên địa bàn Quảng Ninh tự test nhanh kiểm tra sức khỏe cho con, em mình

Trước thực trạng này, nhiều trường, lớp tại Quảng Ninh đã chuyển sang học trực tuyến. Đến sáng 15/12, có 6 trường phổ thông và 61 lớp học tại Quảng Ninh tổ chức học trực tuyến.

Cụ thể: TP Hạ Long THCS Lê Văn Tám và 49 lớp học trực tuyến; TP Cẩm Phả có 5 trường học trực tuyến (tiểu học Cẩm Đông, tiểu học Cẩm Trung, tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Trọng Điểm, THCS Chu Văn An) và 4 lớp học trực tuyến tại 2 trường THCS.

TP Uông Bí có 4 lớp học trực tuyến tại 3 trường tiểu học, THCS; TX Quảng Yên có 2 lớp học trực tuyến ở 2 trường THCS; TP Móng Cái và TX Đông Triều, mỗi địa phương có 1 lớp học trực tuyến.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhieu-f0-la-hoc-sinh-giao-vien-6-truong-o-quang-ninh-doi-ho...

Cà Mau lần đầu tiên vượt 1.000 ca mắc Covid-19/ngày, gần cán mốc 20.000 ca

Vượt hơn 1.000 ca mắc mới/ngày

Chiều tối 14/12, theo thông tin từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong ngày 14/12, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 1.011 ca mắc mới Covid-19. Lũy kế đến nay ghi nhận 18.237 ca nhiễm.

Hiện tại, đang cách ly điều trị 9.165 ca; lũy kế tử vong 76 ca; khỏi bệnh 9.083 trường hợp.

Nhân viên Trạm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (F0) không triệu chứng tại nhà. (Ảnh minh họa)

Nhân viên Trạm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (F0) không triệu chứng tại nhà. (Ảnh minh họa)

Hiện đang cách ly tập trung 194 người; đang cách ly tại nhà 6.053 người; đang cách ly tại hộ gia đình 2.838 hộ. Lũy kế đã tiêm mũi 1 là 894.156 (đạt 95,86%) và mũi 2 là 824.043 người (đạt 88,34%).

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới, ngành Y tế tỉnh Cà Mau đã cho kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 8 điều trị Covid-19 tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, kể từ ngày 13/12/2021.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng giao Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tổ chức điều hành mọi hoạt động tại Bệnh viện dã chiến số 8 để điều trị hiệu quả bệnh nhân Covid-19.

Kêu gọi hỗ trợ "gấp" thuốc kháng virus SARS-CoV-2

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Cà Mau đang diễn biến rất phức tạp, mỗi ngày ghi nhận thêm hàng trăm người mắc mới. Ngành Y tế tỉnh Cà Mau dự báo trong những ngày tới số ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng.

Đến thời điểm hiện tại, thuốc kháng virus điều trị Covid-19 chưa được sản xuất trong nước nên việc tiếp cận nguồn thuốc kháng virus để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang gặp khó khăn do thiếu nguồn cung ứng.

Để đáp ứng cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19 trong bối cảnh hiện tại, tỉnh Cà Mau kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho tỉnh thuốc kháng virus để điều trị bệnh nhân Covid-19 hoặc tạo điều kiện cho tỉnh được mua thuốc kháng virus để điều trị cho người bệnh Covid-19.

Cụ thể, thuốc kháng virus đường uống Molnupiravir 30.000 liệu trình điều trị cho 30.000 ca mắc Covid-19; Favipiravir 10.000 liệu trình điều trị cho 10.000 ca mắc Covid-19.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng đề nghị tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tiếp tục góp công, góp sức vào các hoạt động phòng, chống dịch, nhất là tham gia Trạm Y tế lưu động trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau - Nguyễn Văn Dũng, mỗi bệnh viện ngoài công lập, mỗi phòng khám đa khoa tư nhân đăng ký tham gia phụ trách ít nhất 1 Trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện, thành phố và xã phường, thị trấn.

“Việc tăng cường nêu trên là để tiếp tục góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19; giảm mắc, giảm chuyển tầng nặng và giảm tử vong do mắc Covid-19 trên địa bàn”, ông Dũng thông tin thêm.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ca-mau-lan-dau-tien-vuot-1000-ca-mac-covid-19ngay-gan-can-m...

F0 diễn biến nặng tại Hà Nội tăng nhanh, nhiều bệnh viện tuyến cuối lo quá tải

Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Số ca mắc tăng từ hàng chục ca lên con số nghìn trong khoảng thời gian ngắn, một số bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.

Ngày 13/12, theo thống kê từ Bộ Y tế, Hà Nội thêm 1.000 ca Covid-19 ghi nhận trong vòng 24 giờ. Ngày 14/12, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 900 ca mắc.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Thạch Thảo

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Thạch Thảo

Trước thực trạng này, một lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện nay cơ sở điều trị Covid-19 của bệnh viện trên đang chịu áp lực lớn khi ca Covid-19 đang có xu hướng tăng nóng.

"Bệnh viện cũng đang quá tải, trong ngày 13/12 có thêm 30 F0 khỏi bệnh được ra viện, hiện tại bệnh viện đang có gần 200 F0 đang điều trị. Tuy nhiên so với thời điểm trước đó thì cũng đỡ áp lực hơn một chút khi mà TP Hà Nội đã cho F0 được điều trị tại nhà", vị lãnh đạo này thông tin.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, số ca mắc tăng đồng nghĩa với số bệnh nhân nặng tăng lên theo tỉ lệ. Qua đánh giá, cứ 200 F0 thì có khoảng 10 bệnh nhân nặng phải vào viện điều trị, vì vậy tình hình khá căng thẳng.

Đối với trường hợp F0 nhẹ nhưng vẫn muốn đến các bệnh viện tuyến cuối để điều trị, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đơn vị đang xây dựng quy trình chuẩn để sàng lọc, tiếp nhận.

"Đối với những trường hợp F0 đến điều trị, qua quá trình khám sàng lọc, nếu tình trạng nhẹ, bệnh viện sẽ không tiếp nhận điều trị, liên hệ tới các nơi khác để bệnh nhân được điều trị tại cơ sở y tế phù hợp", đại diện bệnh viện chia sẻ thêm.

Về vấn đề này, BS.CKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng đơn nguyên phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, theo quy định, thành phố và Sở Y tế giao cho Bệnh viện Thanh Nhàn là 300 giường, trong đó 250 giường ICU, 50 giường cho bệnh nhân mức độ trung bình.

Với mức độ phân tầng như giai đoạn hiện tại, chỉ tiêu phân cho bệnh viện 100 giường bệnh nhưng đang điều trị 120 bệnh nhân. 

"Với mức độ chỉ 20 giường nặng, chúng tôi đã gấp 150% so với công suất và quy định mà thành phố và Sở Y tế Hà Nội giao", vị này chia sẻ. Được biết, tại Bệnh viện Thanh Nhàn đang có 20 - 30 bệnh nhân trở nặng, cá biệt có giai đoạn lên đến 40 bệnh nhân ở tầng 3 - tầng thở oxy cho đến khi bệnh nhân phải can thiệp bằng thở máy.

Đa phần những ca bệnh nặng trên là những người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine nhưng chưa đủ liều hoặc tiêm 2 mũi thời gian chưa đủ sinh ra kháng thể.

Nguồn: https://danviet.vn/f0-dien-bien-nang-tai-ha-noi-tang-nhanh-nhieu-benh-vien-tuyen-cuoi-l...

Thừa Thiên Huế: F0 từ chối tiêm vaccine Covid-19 phải trả phí điều trị?

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm đủ liều vaccine Covid-19 cơ bản. 

Ban yêu cầu xem xét để các trường hợp F0 không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19 nhưng từ chối thực hiện tiêm vaccine phải tự chi trả phí điều trị.

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cha mẹ/người giám hộ của học sinh thấy rõ được tác dụng tích cực của công tác tiêm chủng trong phòng chống dịch Covid-19. Các trường hợp học sinh không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19 nhưng từ chối thực hiện tiêm vaccine theo chủ trương sẽ "xem xét việc đi học".

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, những bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh bệnh chuyển nặng chủ yếu là những người chưa tiêm vaccine.

Cụ thể, theo số liệu tính đến ngày 13/12, trên địa bàn tỉnh có 91 trường hợp bệnh nhân Covid-19 bệnh chuyển nặng. Trong số này có 63 bệnh nhân là những người chưa tiêm vaccine Covid-19, 19 người đã tiêm mũi 1 và 9 người đã tiêm 2 mũi.

Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, qua thực tế số liệu bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng ở tỉnh cho thấy những người mắc Covid-19 nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì bệnh rất khó chuyển nặng.

"Những người đã tiêm đủ vaccine nếu bệnh chuyển nặng chủ yếu là những người mắc bệnh nền, và số bệnh nhân tử vong cũng thế", ông Nguyễn Văn Phương cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm, hiện những người chưa tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh bên cạnh những người chưa đủ điều kiện để tiêm như những trường hợp thai sản chưa đủ ngày để tiêm, người mắc bệnh nặng và người cao tuổi, thì cũng có những trường hợp chưa chịu tiêm. Số người chưa chịu tiêm tập trung nhiều ở TP Huế.

Đến 18h ngày 14/12, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 395 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế, trong đó có 276 ca cộng đồng. Qua test nhanh trong ngày, ở tỉnh phát hiện thêm 317 ca dương tính, trong đó 80 ca cộng đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 7.410 ca F0, hiện đang điều trị 2.928 ca, đã điều trị khỏi 4.410, 11 ca tử vong.  

Nguồn: https://danviet.vn/thua-thien-hue-f0-tu-choi-tiem-vaccine-covid-19-phai-tra-phi-dieu-tr...

TP.HCM được thí điểm thời gian cách ly tập trung của F0 chỉ còn 7 ngày

Cụ thể, Bộ Y tế có văn bản ngày 14/12 phản hồi Sở Y tế TP.HCM về việc thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung tử 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính ngày thứ 7. Đề nghị này của TP.HCM được gửi lên Bộ Y tế hôm 18/11.

Giảm thời gian cách ly tập trung để tránh tình trạng quá tải

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, để thích ứng tình hình mới, nguồn lực của địa phương, Bộ đề nghị Sở Y tế TP HCM thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 như đề xuất.

Theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến TP.HCM (Ảnh HCDC)

Theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến TP.HCM (Ảnh HCDC)

Khi người bệnh hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị, đề nghị thực hiện theo dõi tại nhà theo quy định. Về xuất viện và dự phòng lây nhiễm thực hiện theo hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị Covid-19 ban hành theo Quyết định số 4689 ngày 6/10 của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 18/11, TP HCM có công văn gửi Bộ Y tế về việc thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung tử 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính ngày thứ 7.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 4689, đặc biệt sử dụng thuốc Molnupiravir, đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau 1 tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định (14 ngày). Việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi.

F0 ở Hà Nội không triệu chứng, test nhanh âm tính sau 10 ngày theo dõi sẽ được coi là khỏi bệnh

Trước đó, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội về vấn đề xác định người mắc Covid-19 và các điều kiện để F0 khỏi bệnh, có thể được ra viện.

Bộ Y tế quy định, đối với F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày.

Kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hoặc Trạm Y tế nơi quản lý F0 chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Đối với F0 điều trị các các cơ sở thu dung, điều trị, người bệnh Covid-19 đơn thuần phải có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Người bệnh có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, người bệnh cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời. Đồng thời, phải tuân thủ thông điệp 5K.

Với trường hợp F0 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo, để được xác định khỏi bệnh, các triệu chứng lâm sàng của bệnh Covid-19 phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên.

Người bệnh cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Bộ Y tế lưu ý, các trường hợp này cũng phải tuân thủ thông điệp 5K.

Nguồn: https://danviet.vn/tphcm-duoc-thi-diem-thoi-gian-cach-ly-tap-trung-cua-f0-chi-con-7-nga...

Nghệ An: 4 học sinh THPT nhiễm Covid-19, xét nghiệm toàn trường 1.500 người

Sáng 15/12, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đang tích cực lấy mẫu, truy vết, để ngăn chặn dịch Covid-19 khi xuất hiện các ca cộng đồng trên địa bàn.

Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ (từ 18h ngày 13/12 đến 18h ngày 14/12) huyện Kỳ Sơn ghi nhận 8 ca mắc Covid-19. Trong đó 4 ca trong cộng đồng là học sinh trường THPT Kỳ Sơn, 3 ca ở xã Keng Đu là F1 của bệnh nhân L.T.T. được công bố từ trước và 1 ca ở xã Na Ngoi đi từ các tỉnh phía Nam về cách ly.

Xét nghiệm hơn 1.500 học sinh và giáo viên trường THPT Kỳ Sơn.

Xét nghiệm hơn 1.500 học sinh và giáo viên trường THPT Kỳ Sơn.

Các ca cộng đồng gồm: Bệnh nhân L.T.V. (SN 2004, bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn), bệnh nhân V.V.U. (SN 2006, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn), bệnh nhân M.T.C. (SN 2005, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn), bệnh nhân Ô.V.C. (SN 2006, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn). Tất cả các ca cộng đồng này đều là học sinh trường THPT Kỳ Sơn.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp, xuất hiện các ca F0 liên quan đến các trường học, lực lượng chức năng của huyện đã căng mình xét nghiệm nhanh, lấy mẫu cho hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn”, ông Minh nói.

Trong đó, Trường THPT huyện Kỳ Sơn có hơn 1.500 học sinh và giáo viên. Vì vậy, lực lượng y tế phải trắng đêm truy vết, đồng thời tiến hành khử khuẩn toàn trường.

Lực lượng y tế phải xét nghiệm xuyên đêm.

“Các ca bệnh có lịch trình rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều bạn trong trường nên chúng tôi xác định phải triển khai khẩn trương công tác truy vết, nhằm ngăn chặn dịch lây lan”, ông Minh cho biết thêm.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Kỳ Sơn có mặt trực tiếp buổi lấy mẫu.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Kỳ Sơn có mặt trực tiếp buổi lấy mẫu.

Lịch trình phức tạp

Ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, bước đầu qua điều tra dịch tế, mới xác định được bệnh nhân L.T.V. có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân L.H.T.B. trú xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã công bố ngày 13/12.

Ngày 13/12, sau khi nhận được thông tin bệnh nhân L.H.T.B. dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân L.T.V. được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Lịch trình các bệnh nhân khá phức tạp.

Lịch trình các bệnh nhân khá phức tạp.

“Các trường hợp còn lại mặc dù học chung Trường THPT Kỳ Sơn nhưng khác lớp với bệnh nhân L.T.V. nên hiện chúng tôi chưa xác định được nguồn lây. Vì vậy, chúng tôi phải xét nghiệm toàn bộ học sinh và giáo viên để truy vết. Mặc dù xác định khối công việc lớn, số lượng mẫu nhiều nhưng để ngăn chặn dịch không còn cách nào khác”, ông Hải nói.

Trực tiếp chỉ đạo công tác xét nghiệm, Giám đốc Trung tâm Y tế đã yêu cầu đội ngũ lấy mẫu và truy vết thần tốc để xác định sớm những trường hợp nghi ngờ đồng thời khoanh vùng nhanh để tránh tình trạng dịch lây lan.

“Dịch bệnh đang rất phức tạp, mong mọi người thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để chung tay đồng hành cùng đội ngũ tuyến đầu”, ông Hải nói thêm.

COVID-19: F0 bị amp;#34;bỏ quênamp;#34; gần một tuần khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19, lãnh đạo phường lên tiếng - 12

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Bảo Nam xét nghiệm sau khi nhận thông tin về bệnh nhân Covid-19.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Bảo Nam xét nghiệm sau khi nhận thông tin về bệnh nhân Covid-19.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Bảo Nam, sau khi phát hiện bệnh nhân Ô.V.C. (SN 2006, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Kỳ Sơn) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành xác minh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 10/12, bệnh nhân có về thăm gia đình. Đến ngày 13/12, bệnh nhân quay lại trường tiến hành xét nghiệm mới phát hiện nhiễm Covid-19.

Ông Moong Văn Chăn, Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho hay: “Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Bảo Nam đã chỉ đạo trạm y tế, công an và các ban ngành thần tốc truy vết, bước đầu đã truy vết 16 em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Bảo Nam là F1 của bệnh nhân Ô.V.C.. Hiện, các trường hợp này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi PCR giám định”.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-4-hoc-sinh-thpt-nhiem-covid-19-test-toan-truong-1-50...

COVID-19 14/12: Nhiều học sinh dương tính với SARS-CoV-2, trường tiểu học khẩn cấp thành khu điều trị
Nhiều người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có học sinh nên trường tiểu học Lạng Khê đã được chuyển thành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Dịch COVID-19

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19