Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, giảm 12 độ C

Ngày 20/02/2017 09:17 AM (GMT+7)

Khoảng 4 ngày nữa miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, nền nhiệt ban ngày giảm khoảng 10-12 độ C.

Hiện nay một khối không khí lạnh cường độ mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn vào miền Bắc gây ra một đợt rét trên diện rộng. Đợt rét này ở Bắc Bộ kéo dài trong các ngày 23-25/2.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, từ hôm nay đến ngày 22/2, miền Bắc ấm lên rõ rệt và tiếp tục đà tăng nhiệt. 

Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, giảm 12 độ C - 1

Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Trong ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh miền Bắc trời nắng từ sáng tới chiều, riêng khu Tây Bắc hôm nay có nắng nóng nhẹ trên 30 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi trên 28oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi trên 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, phía nam 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, phía nam 28 - 31oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi trêm 28oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết