Anh Quý “đánh liều” nhập những giống gà lạ như gà Mông Cổ, Hy Lạp, gà mặt quỷ... lên vùng núi cao ở xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Kỳ Sơn trước đây) để nuôi. Sau khi được chàng trai vùng cao thuần hóa, những con gà lạ bắt đầu sinh sản đều, giúp anh Quý thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ bán con giống.
Hiện tại, anh Trần Văn Quý (SN 1983, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) đang sở hữu một trang trại nuôi đủ các giống gà độc lạ.
Trong trang trại có gà Mông Cổ, Hy Lạp, gà mặt quỷ, gà đen bản địa. Trang trại của anh Quý cũng trở thành địa chỉ cung cấp con giống uy tín mà người dân trong vùng tìm đến.
Nhớ lại quyết định tìm đến những giống gà độc lạ này, anh Quý chia sẻ: “Trước đó, tôi khởi nghiệp bằng cách chăn nuôi gà đen bản địa theo hình thức truyền thống. Vốn ít, nên chuồng trại không được đầu tư, quy mô đàn nhỏ, vì thế hiệu quả kinh tế không cao.
Không cam chịu trước thất bại, năm 2018, anh Quý, lặn lội lên Hà Giang để tìm mua giống gà H’Mông bản địa. Tại đây, anh cũng đặt mua các dòng gà ngoại như gà Mông Cổ, gà mặt quỷ (Ayam Cemani) và gà Hy Lạp từ Thái Lan thông qua đầu mối trung gian. Gà giống được vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo chất lượng.
Ngoài gà mặt quỷ, anh Quý còn nuôi thêm các giống gà độc lạ như gà Mông Cổ, Hy Lạp.
Sau đó, anh Quý đầu tư xây dựng chuồng trại trên diện tích hơn 200m2. Chuồng trại cũng được trang bị thêm đệm lót sinh học để đảm bảo vệ sinh, giảm mùi và hạn chế dịch bệnh.
Người đàn ông chọn hướng đi mới, thay vì nuôi thương phẩm, anh tập trung xây dựng đàn gà bố mẹ chất lượng, hướng tới sản xuất con giống, cung ứng cho bà con trong vùng.
Những giống gà độc lạ được đưa lên sống ở vùng cao ở miền Tây Nghệ An lại tỏ ra phù hợp với điều kiện khí hậu nơi đây. Bên cạnh đó, anh Quý cũng tìm hiểu thêm về kỹ thuật, tập tính của từng loài nên đã “thuần hóa” thành công những giống gà lạ này. Đàn gà bắt đầu sinh trưởng tốt, đẻ trứng xòn xòn.
Chinh phục được những giống gà độc lạ giúp anh Quý ở xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An có nguồn thu nhập ổn định từ việc bán con giống.
Anh Quý chia sẻ, yếu tố quan trọng nhất để đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt là luôn phải đảm bảo chuồng trại được vệ sinh thường xuyên, tiêm phòng đầy đủ. Hàng ngày, anh Quý cho đàn gà độc lạ của mình ăn cám gạo kết hợp ngô, thóc và phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương. Đây là những loại thức ăn chi phí thấp giúp anh Quý tăng thêm hiệu quả kinh tế.
Trại gà của anh hiện có nhiều giống khác nhau, mỗi giống có đặc điểm riêng biệt. Gà Mông Cổ có thân hình lớn, trọng lượng gà trống trưởng thành đạt 3,5 đến 5kg/con, phù hợp nuôi thương phẩm và làm giống.
Đặc biệt, gà mặt quỷ gây ấn tượng với màu đen toàn thân, ngoại hình khác lạ, được giới chơi gà cảnh và thị trường đặc sản ưa chuộng. Trong khi đó, loài gà Hy Lạp có khung xương lớn, phát triển nhanh, phù hợp nuôi lấy thịt kết hợp trứng. Việc đa dạng giống giúp anh chủ động nguồn hàng, phân tán rủi ro trong chăn nuôi.
Mỗi năm anh Quý xuất bán ra thị trường hàng ngàn con gà giống độc lạ, thu về hàng trăm triệu đồng.
Đồng thời, để chủ động nguồn con giống, anh Quý đã đầu tư máy ấp trứng bán công nghiệp. Trứng từ đàn gà bố mẹ được chọn lọc kỹ, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhằm nâng cao tỷ lệ nở và chất lượng gà con.
Trung bình mỗi năm, trại gà của anh Quý cung ứng ra thị trường hàng ngàn con gà giống các loại. Gà giống được khách hàng ở các tỉnh phía Bắc đặt trước. Gà giống đạt khoảng 1 tháng tuổi có thể xuất chuồng.
Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, mô hình chăn nuôi gà giống của anh Quý mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình phát triển ổn định, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện, anh Quý đã thuê thêm đất để mở rộng quy mô trang trại, tăng thêm số lượng đàn, cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài tỉnh.






