Đầu tuần Hà Nội mát mẻ, có mưa dông

Ngày 27/07/2015 08:46 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, những ngày đầu tuần, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ trong khoảng 29-32 độ C. Một số khu vực có mưa vừa, mưa dông, đề phòng xảy ra lũ quét.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, từ ngày 25/07 đến 1h sáng ngày 27/07 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to phổ biến từ 30 – 60mm; riêng khu vực Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to như: Cửa Ông 580mm, Bãi Cháy 270mm, Quảng Hà 220mm… 

Ngày và đêm nay (27/07), ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 29/7 đến ngày 1/8, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó có nơi mưa vừa, mưa to. Cần đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 2/8 đến ngày 5/8, mây thay đổi, đêm và sáng ngày 2/8 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh Nam Bộ từ ngày 27/7 đến ngày 5/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đầu tuần Hà Nội mát mẻ, có mưa dông - 1

Hà Nội trời mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C (Ảnh minh họa)

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc và Đông Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên; đặc biệt ở các huyện như: Mường Tè, Sìn Hồ,Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên (tỉnh Lai Châu); Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Mường Lay, Mường Nhé, Mường Chà (tỉnh Điện Biên); Cao Phong, Kỳ Sơn, Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình); Bình Yên, Ba Chẽ, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh); Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Sơn Động, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ :24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot