Dây diều cứa cổ khiến 2 trẻ em ở Ấn Độ chết thương tâm

Ngày 17/08/2016 19:00 PM (GMT+7)

Ba nạn nhân, trong đó có 2 trẻ em đã bị tử vong sau khi bị dây diều cứa cổ vào ngày Quốc khánh Ấn Độ.

Hai em bé đã tử vong rất thương tâm là Saanchi Goyal, 3 tuổi và Harry, 4 tuổi. Trong khi xem thả diều các em đã bị dây diều cắt cổ dẫn đến tử vong. Một nạn nhân khác là Zafar Khan, 22 tuổi, cũng thiệt mạng vì lý do tương tự.

Dây cước là thứ không thể thiếu khi thả diều, tuy nhiên, vật vô tri này nhiều khi lại trở thành hung khí khiến mọi người bị thương, thậm chí giết người.

Dây diều cứa cổ khiến 2 trẻ em ở Ấn Độ chết thương tâm - 1

Ở Ấn Độ, thả diều là hoạt động để chào mừng lễ hội hay dịp quan trọng như ngày Quốc khánh tổ chức vào 15/8 hằng năm.

Tuy nhiên, theo  báo cáo, mỗi năm đều ghi nhận số trường hợp tử vong vì diều.

Năm ngoái, một bé trai 5 tuổi, ở thị trấn phía bắc của Moradabad và một bé gái 5 tuổi chết ở Jaipur năm 2014.

Thả diều cũng gây thương vong cho hàng trăm loài chim ở đây mỗi năm. Ít nhất 500 loài chim đã được đưa vào bệnh viện từ thiện Chim tại Delhi trong 3 ngày vừa qua. Mỗi năm, bệnh viện này cứu chữa 8.000 con chim.

Chính phủ Delhi hiện nay đã có những lệnh cấm một số vật dụng trong diều và có các chiến dịch giáo dục người dân về sự nguy hiểm của các vật dụng này.

Nhà chức trách cho biết, việc bán, sản xuất và lưu trữ các loại nhựa, kính, kinh loại trong thả diều sẽ bị cấm ở thủ đô. Người vi phạm sẽ bị phạt 1.500 USD và có thể bị tù đến 5 năm.

Tào Nga (BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự