Đêm nay miền Bắc rét buốt trở lại

Ngày 06/01/2015 09:47 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, từ tối nay, không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, trời có mưa rải rác.

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay (06/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (07/01) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày mai (07/01), ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. 

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều 07/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Từ đêm 07/01, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời rét. 

Đêm nay miền Bắc rét buốt trở lại - 1

Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (6/1):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17, vùng núi có nơi 10 - 12 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28, có nơi 29 - 31 độoC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC. 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot