Đợt rét mới tràn xuống, miền Bắc và Hà Nội mưa rét kéo dài đến khi nào?

H.A - Ngày 28/10/2021 20:14 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội từ nay (28/10) đến ngày 31/10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh.

Hiện không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch Đông. Dự báo chiều và đêm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.  Khu vực Hà Nội rừ nayđến ngày 31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trời lạnh.

Miền Bắc chuyển mưa rét (Ảnh minh họa)

Miền Bắc chuyển mưa rét (Ảnh minh họa)

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.     

Từ đêm qua đến chiều nay ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 14h ngày 28/10) như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 295mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 259.4mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 213.4mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 211mm,…

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo:

- Từ chiều 28/10 đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

- Từ chiều 28/10 đến hết ngày 30/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

- Từ chiều 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 28/10 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ đêm 28/10 đến ngày 01/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to. Trời lạnh.

Từ ngày 02/11 đến ngày 06/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 28-31/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng đêm 27/10 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/10, trời chuyển lạnh.

Từ ngày 01-02/11, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 01/10, sau có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh.

Từ ngày 03/11 đến ngày 06/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ 28-31/10, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 01-02/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 03-06/11, có mưa vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ 28-30/10, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Bình Định và Phú Yên đêm 27/10 còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 31/10, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi.

Từ ngày 01-06/11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 04/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 28-31/10, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc tối 27/10 cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 01-06/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ 28/10-01/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 02-04/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 05-06/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ 28-31/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng đêm 27/10 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/10, trời chuyển lạnh.

Từ ngày 01-02/11, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 01/10, sau có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh.

Từ ngày 03/11 đến ngày 06/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

COVID-19 28/10: 10 học sinh cùng một trường mắc COVID-19, toàn thành phố nghỉ học, dừng nhiều dịch vụ
Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 27/10, địa phương này đã ghi nhận thêm 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 học sinh...

Dịch COVID-19

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết