Cả nước nắng nóng dịp thi đại học đợt 1

Ngày 02/07/2014 09:02 AM (GMT+7)

Kỳ thi đại học đợt đầu tiên trong hai ngày 4 và 5/7 sẽ diễn ra giữa tiết trời oi bức, nền nhiệt ở miền Bắc lên hơn 36 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong các ngày 03 và ngày 04/7 khu vực Bắc Bộ ít mưa, ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ, trời oi bức. Sang ngày 05/7 các tỉnh miền bắc trời tiếp tục có nắng nhiệt độ cao 35 – 36 độ, nhưng về chiều tối và đêm vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 03 - 05/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trời phổ biến không mưa, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 -37 độ, vùng núi phía Tây có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ, các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ từ 34 – 35 độ.

Trong các ngày từ 03 – 05/7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày mùng 5/7 chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 – 33 độ, tại Nam Bộ là 32 – 35 độ.

Cả nước nắng nóng dịp thi đại học đợt 1 - 1

Cả nước nắng nóng trong kỳ thi đại học đợt 1 (Ảnh minh họa)

Thành phố Ngày và đêm 3/7

Ngày và đêm 4/7

Ngày và đêm 5/7

Hà Nội

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-34 độ

Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 28-35 độ

Có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất: 27-33 độ C

Hải Phòng

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ

Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 28-33 độ

Có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ

Vinh

Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-35 độ

Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 28-36 độ.

Mây thay đổi, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 28-33 độ

Huế

Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 26-36 độ

Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 27-36 độ

Có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ

Đà Nẵng

Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 28-37 độ

Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất: 27-38 độ

Có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ

TP.Hồ Chí Minh

Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-35 độ

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 26-34 độ

Có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất: 24-31 độ

Cần Thơ

Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-34 độ

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-33 độ

Có mưa. Nhiệt độ cao nhất: 25-30 độ

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành phố trong cả nước ngày và đêm nay (2/7):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37, có nơi trên 37 độoC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot