Dự báo thời tiết ngày 10/08: Các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa có thể mưa to

K.T - Ngày 10/08/2022 08:45 AM (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 10/8 các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa to về chiều và tối nay. Nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra.

Diễn biến cơn bão số 2 Mulan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 - 90km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh tới cấp 7-8, giật cấp 9-10 khoảng 80km tính từ tâm của cơn bão số 2.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 Mulan sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng suy yếu dần khi đi vào sâu trong đất liền. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 7-8 (tức là từ 60 - 70km/h), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển tiếp theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7 (tức là từ 58 - 68km/giờ), giật cấp 8. Cuối cùng, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng suy yếu và tan biến.

Dự báo thời tiết ngày 10/08: Các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa có thể mưa to - 1

Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước ngày 10/8

1. Dự báo thời tiết Hà Nội

Ban ngày trời nắng nhẹ, nhiều mây, cảm giác khá oi bức, về chiều tối có mưa to cục bộ xuất hiện. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

2. Dự báo thời tiết Hải Phòng

Ban ngày trời nắng, nhiều mây, đến trưa và chiều bắt đầu xảy ra mưa dông và mưa to cục bộ. Về tối và đêm sẽ có mưa rất to, trong cơn mưa đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

3. Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa đến rất to, về đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ Thanh Hóa đến Nghệ An có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ.

4. Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Dự báo thời tiết ngày 10/08: Các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa có thể mưa to - 2

5. Dự báo thời tiết Đà Lạt

Ban ngày có mưa rào và dông rải rác, về chiều tối và đêm có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 18 độ C.

6. Dự báo thời tiết TPHCM

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

7. Dự báo thời tiết Kiên Giang

Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và mưa rải rác, cục bộ nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 28 độ C.

8. Dự báo thời tiết vùng biển Phú Quốc

Có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió thổi hướng Tây - Tây Nam mạnh cấp 4 đến cấp 5. Cẩn thận sóng cao từ 1-2m, có lúc trên 2m.

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết