Gần 60 du khách được giải cứu giữa biển

Ngày 30/03/2014 08:16 AM (GMT+7)

Tàu chở khách du lịch ra đảo Cát Bà bất ngờ dừng giữa biển vì hỏng máy khiến nhiều du khách hoảng sợ.

Chiều 29/3, chiếc tàu Thống Nhất do ông Tô Quang Trung (40 tuổi, ở thị trấn Cát Hải, Hải Phòng) làm thuyền trưởng chở 58 du khách (10 trẻ em, 18 phụ nữ) ra đảo Cát Bà dự lễ hội làng Cá. Trong số này có 5 người mang quốc tịch Pháp.

Khi ra đến khu vực phao 8 - luồng vào cảng Hải Phòng, tàu bất ngờ hỏng máy và phải dừng đột ngột giữa biển. Thời điểm này, thời tiết khu vực đảo Cát Bà có sương mù, mưa phùn dày đặc, gây khó khăn cho các phương tiện tàu thủy tham gia giao thông trên biển.

Gần 60 du khách được giải cứu giữa biển - 1

 Số du khách đi trên tàu của ông Trung.

Trước tình huống trên, thuyền trưởng Trung đã điện thoại về phía đảo Cát Bà xin ứng cứu. Quãng thời gian chờ đợi, có nhiều du khách rơi vào trạng thái hoảng sợ.

10 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cát Bà đã sử dụng tàu, xuồng cao tốc ra tiếp cận hành khách gặp nạn. Hơn một tiếng sau, 58 du khách được đưa vào bờ an toàn.

Tàu chở khách của ông Trung có trọng tải chở 95 người. 

Theo Thùy Linh (ZING.vn)
Nguồn:

Tin liên quan