Bằng sự nỗ lực cùng tinh thần kỷ luật trong học tập và rèn luyện, nam sinh Hồ Huy Thành (quê ở Khánh Hòa) đã ghi dấu ấn cá nhân với “bộ sưu tập” giải thưởng và giấy khen đồ sộ. Tiêu biểu là danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố mới được trao tặng, đây chính là kết quả cho hành trình phấn đấu không ngừng của Huy Thành.
Từ tình yêu văn học tới chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng
Huy Thành hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Báo chí, Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Huy Thành tiết lộ, từ những năm học cấp 2 rồi lên cấp 3 và cho tới hiện tại, cậu luôn có một ngọn lửa đam mê với văn học và là thành viên của đội tuyển HSG môn Văn 7 năm liên tiếp.
Huy Thành từng đạt giải Nhì HSG Văn cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi Giới thiệu Sách, giải Nhì cuộc thi thuyết trình Văn học, và 3 năm phổ thông có điểm môn Văn đứng đầu khối. Cùng với đó, Huy Thành cũng là thành viên tích cực của đội văn nghệ trường và liên tiếp “ẵm” giải trong các cuộc thi.
Hồ Huy Thành - Sinh viên 5 Tốt được thành phố Đà Nẵng vinh danh
Khi bước vào giảng đường đại học, mọi thứ khác rất nhiều, về môi trường, cách học, bạn bè, thầy cô… Tuy nhiên không vì vậy mà Thành từ bỏ đam mê của mình. Nam sinh đã rất cố gắng vừa học vừa tham gia các phong trào, cuộc thi do trường tổ chức. Đam mê văn học nghệ thuật và nhiệt huyết tuổi trẻ đã giúp thành gặt hái được những thành tựu đáng tự hào.
Bộ sưu tập giải thưởng và giấy khen của Huy Thành tiếp tục nối dài với: giải Ba cuộc thi Thuyết trình “Tìm hiểu về Đất nước và Con người Ấn Độ” do Trường tổ chức; giải Nhì cuộc thi Tuyên truyền Giới thiệu Sách của thanh phố Đà Nẵng; 7 tấm giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên và các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền, chiến dịch truyền thông, ngày hội Câu lạc bộ - Đội - Nhóm,...
Bên cạnh đó, Huy Thành còn giữ chức Chủ nhiệm CLB Văn học, Đội trưởng Đội truyền thông Chiến dịch Tình nguyện hè, tham gia các hội nghị nghiên cứu khoa học do trường tổ chức. Huy Thành từng nhận danh hiệu Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác tiêu biểu cấp Trường, và mới đây nhất là danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường và cấp Thành phố năm 2024 - 2025.
Huy Thành dành tình yêu đặc biệt cho văn học, nghệ thuật
Bằng những nỗ lực và tích cực hoạt động suốt 3 năm đại học, Huy Thành đã kịp viết cho mình chiếc “CV thanh xuân” rực rỡ với hàng loạt danh hiệu đẹp. Khoảnh khắc được xướng tên nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt ở nhiều cấp với Thành là một ký ức rất khó quên.
“Đó không chỉ là niềm vui hay niềm tự hào cá nhân, mà còn là sự xúc động khi nhìn lại cả một chặng đường dài của những nỗ lực âm thầm, những buổi học sớm, những đêm thức muộn và cả những lần tự nghiêm khắc với chính mình để không bỏ cuộc trong cả học tập và tham gia các hoạt động thiện nguyện, các phong trào của trường học.
Mỗi tấm giấy khen là một dấu mốc, ghi nhận cho quá trình em đã cố gắng học tập tốt hơn, sống trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn cho tập thể. Đặc biệt, khi được ghi nhận ở các cấp cao hơn như Đại học Đà Nẵng và cấp thành phố, em cảm nhận rất rõ đó không chỉ là vinh dự mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm: trách nhiệm tiếp tục nỗ lực, tiếp tục lan tỏa tinh thần Sinh viên 5 Tốt và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày”, Huy Thành chia sẻ đầy tự hào.
Với nam sinh, những danh hiệu ấy không phải là điểm kết thúc, mà là động lực để bắt đầu những hành trình mới, khiêm tốn hơn, bền bỉ hơn và có ích hơn cho cộng đồng sinh viên.
Tính kỷ luật là yếu tố quan trọng để thành công
Chia sẻ về phương pháp học tập và rèn luyện để đạt kết quả tố và có thể “cân” mọi vai trò, Huy Thành cho biết, cậu duy trì một phương pháp học tập tương đối kỷ luật và nhất quán. Trước hết, nam sinh luôn xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng theo từng giai đoạn, xác định mục tiêu cụ thể cho mỗi ngày và mỗi môn học, từ đó chủ động phân bổ thời gian ôn tập hợp lý.
Trong quá trình học, Thành chú trọng việc tự học, đọc trước tài liệu, ghi chép có chọn lọc và thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ hoặc ghi chú ngắn để dễ ghi nhớ và liên kết vấn đề.
Bên cạnh đó, Huy Thành cũng tiết lộ bản thân có một phương pháp rèn luyện khá đặc biệt để tạo sự tỉnh táo và tập trung cao độ, nhất là vào những buổi sáng sớm.
“Trước khi bắt đầu học bài hoặc đi học, em thường ngâm mặt vào nước đá khoảng vài phút. Cách làm này giúp em nhanh chóng tỉnh táo, kích thích tinh thần và tạo cảm giác sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới. Với em, đây không chỉ là một thói quen thể chất mà còn là một cách khởi động tinh thần, giúp em bước vào việc học với trạng thái tập trung và chủ động hơn”, Huy Thành chia sẻ.
Huy Thành đã gặt hái nhiều thành tích cả trong học tập và hoạt động đoàn thể
Bên cạnh việc học tập và tham gia các phong trào, Huy Thành có một sở thích khá đặc biệt là theo dõi và ủng hộ các thần tượng. Với cậu, việc “đu idol” không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn là một cách để học hỏi. Thành luôn quan sát cách họ làm việc nghiêm túc, giữ kỷ luật, nỗ lực không ngừng và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng người hâm mộ.
Từ sở thích này, Thành học được cách cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm học tập, biết chọn lọc thông tin, giữ thái độ văn minh khi tham gia các cộng đồng người hâm mộ. Điều đó giúp cậu có thêm năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái để học tập tốt hơn và tham gia các hoạt động phong trào một cách hiệu quả, chủ động và bền bỉ hơn.
Tiếp tục hoàn thiện bản thân để được cống hiến trọn vẹn
Bên cạnh Huy Thành luôn có một nguồn động lực và điểm tựa vững chắc là gia đình. Có những lúc mệt mỏi vì áp lực hay thật sự cảm thấy lạc lõng đến gần như muốn bỏ cuộc, thì những người thân yêu sẽ trở thành động lực để Thành tiếp tục cố gắng và không cho phép bản thân gục ngã.
“Em nghĩ về mẹ, với vài sợi tóc bạc ngày một nhiều thêm theo năm tháng vì lo cho con. Em nghĩ về đôi bàn tay của bố, ngày càng rám nắng vì những ngày vất vả mưu sinh, chắt chiu từng đồng để lo học phí cho em. Những hình ảnh rất đỗi giản dị ấy nhắc em nhớ rằng phía sau mình luôn có gia đình lặng lẽ hy sinh và dõi theo chặng hành trình trưởng thành của mình.
Em hiểu rằng mỗi bước đi của mình hôm nay không chỉ là ước mơ của riêng em, mà còn là niềm tin và sự kỳ vọng của những người em yêu thương”, Huy Thành tâm sự.
Huy Thành tự tin thử sức ở nhiều vai trò
Chia sẻ về ngành học mà mình lựa chọn, Huy Thành cho biết, cậu đến với ngành Báo chí trước hết xuất phát từ niềm đam mê lâu dài với văn học và con chữ. Ngay từ khi còn đi học, cậu đã yêu thích việc đọc, viết và lắng nghe những câu chuyện đời sống, đặc biệt là những câu chuyện phản ánh số phận con người và các vấn đề xã hội. Với nam sinh, báo chí chính là sự tiếp nối tự nhiên của tình yêu văn học, nhưng không dừng lại ở cảm xúc hay nghệ thuật, mà đi thẳng vào đời sống, gắn với hiện thực và trách nhiệm xã hội.
“Em chọn ngành Báo chí không chỉ để viết cho hay, mà để viết có trách nhiệm; không chỉ để phản ánh cuộc sống, mà để góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tiếng nói nhân văn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của xã hội trong tương lai”, Huy Thành bộc bạch.
Một kỷ niệm rất đáng nhớ với Thành là trong một học phần phỏng vấn, cậu được giao thực hiện bài viết về một nhân vật lao động bình dị trong thành phố. Khi trực tiếp tiếp cận nhân vật, Thành nhận ra việc đặt câu hỏi, lắng nghe và ghi chép không hề đơn giản như trên lớp. Có những lúc cậu lúng túng, hỏi chưa trúng vấn đề, thậm chí phải quay lại nhiều lần chỉ để xác minh một chi tiết nhỏ.
Tuy nhiên, chính quá trình ấy giúp Thành hiểu rõ hơn về nghề báo. Khi bài viết hoàn thành, đọc lại từng câu chữ, cậu nhận ra mình không chỉ đang viết một bài tập học phần, mà đang kể câu chuyện đời sống của một con người thật. Kỷ niệm đó khiến nam sinh thay đổi cách nhìn về việc học: từ học để đạt điểm số, sang học để làm nghề một cách nghiêm túc, cẩn trọng và có trách nhiệm hơn.
Một dấu mốc thanh xuân rực rỡ của nam sinh Khánh Hòa
Trong tương lai, Huy Thành sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt mọi vai trò. Cậu đặt mục tiêu tiếp tục học lên bậc thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn và nền tảng học thuật. Huy Thành mong muốn được trở thành giảng viên đại học, không chỉ để giảng dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng, kinh nghiệm và những giá trị sống tích cực cho sinh viên.
Xa hơn nữa, nam sinh sẽ nỗ lực phấn đấu để thật sự thành công trên con đường mình đã chọn, với mong muốn mang đến cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn và không phải lo nghĩ nhiều về tương lai. Đó không chỉ là mục tiêu nghề nghiệp, mà còn là động lực lớn nhất để Huy Thành nỗ lực học tập, rèn luyện và cố gắng mỗi ngày.



