Gia đình 10 người tử nạn trên máy bay AH5017

Ngày 26/07/2014 13:37 PM (GMT+7)

Mười người từ một gia đình Pháp đã tử nạn trong vụ máy bay Air Algerie AH5017 rơi hôm 24-7 làm chết 118 hành khách và toàn bộ phi hành đoàn người Tây Ban Nha.

BBC tối 25-7 dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định không hành khách nào trên chuyến bay số hiệu AH5017 của hãng Air Algerie sống sót.

Ông Hollande cho biết một hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay đã được phục hồi sau khi quân đội Pháp đến hiện trường tai nạn ở vùng giáp ranh giữa Mali và Burkina Faso.

Gia đình 10 người tử nạn trên máy bay AH5017 - 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande đau xót trước cái chết của các hành khách AH5017. Ảnh: Reuters

“Than ôi, không một ai sống sót”, ông Hollande thốt lên tại buổi họp báo tối 25-7 tại Paris. Được biết, chuyến bay AH5017 cất cánh từ Burkina Faso đến Algeria chở 54 người Pháp. Báo cáo cho thấy mộtgia đình người Pháp gồm 10 người đã tử nạn trong vụ rơi máy bay này.

Gia đình 10 người tử nạn trên máy bay AH5017 - 2

Hiện trường chiếc máy bay AH5017 rơi nhìn từ trên cao. Ảnh: Telegraph

Một công dân Pháp tên Amadou Ouedrago nói với tờ France 24 rằng em trai anh có mặt trên chuyến bay và tin dữ này khiến anh đau đớn tột cùng. “Tôi không thể tin được rằng mình đã mất em trai. Khó khăn lắm thằng bé mới được đi châu Phi, nó đã rất vui, vậy mà…”, anh Amadou nghẹn ngào.

Theo báo cáo ban đầu, ngoài các công dân Pháp chiếm số đông, chiếc máy bay AH5017 còn chở 24 người Burkina Faso, 8 người Lebanon, 4 người Algeria, 2 người Luxembourg, 1 người Bỉ, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Cameroon, 1 người Ukraine và 1 người Rumani. Tuy nhiên, báo cáo sau đó cho thấy trên máy bay còn có 27 người Burkina Faso, 5 người Canada và 4 người Đức. Bộ Ngoại giao Anh hôm 25-7 cũng xác nhận một công dân của họ cũng tử nạn trong vụ máy bay AH5017 rơi.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot