Giá rau tăng đột biến sau nghỉ lễ

Ngày 03/05/2013 06:03 AM (GMT+7)

Sau dịp lễ 30/4-1/5, giá thực phẩm đang có xu hướng tăng trở lại, nhất là các loại rau xanh.

Khảo sát tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội vào sớm 5/2, ngay sau đợt nghỉ lễ dài 5 ngày, giá các loại rau củ quả tăng mạnh. Giá nhiều loại rau tăng gấp đôi so với thời điểm mấy ngày nghỉ lễ.

Tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), các loại rau củ quả tăng khoảng 1.000-3.000 đồng tùy loại. Hiện rau muống có giá 4.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng/mớ; rau ngót, rau dền, mùng tơi đều tăng 1.000 đồng/mớ, lên 2.000 đồng/mớ; cải chíp 7.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; dưa chuột 6.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; bí xanh tăng 1.000 đồng/kg, lên 7.000 đồng/kg...

Giá rau tăng đột biến sau nghỉ lễ - 1

Các loại rau của quả khác tăng thêm 2.000 đồng/kg, như cà chua lên 10.000 đồng/kg, cải xanh tăng lên 3.000 đồng/mớ, mướp đắng 7.000 đồng/kg...

Đợt này chỉ có su su, khoai tây, cà rốt, cải thảo, bầu giá vẫn giữ ở mức ổn định.

Chị Thu Thảo - tiểu thương chuyên buôn rau tại chợ đầu mối Phùng Khoang, cho biết, sau đợt nghỉ lễ sinh viên, công chức đã trở lại thành phố, chợ không còn ế ẩm, theo đó giá bán cũng tăng lên.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan tiểu thương tại chợ đầu mối Dịch Vọng cũng thừa nhận giá rau tăng là do chợ không còn cảnh ế ẩm. Tuy nhiên, bà Lan nói rằng, bình thường giá rau củ quả sẽ không tăng mạnh khi chợ hết ế như vậy, song 2-3 hôm nay trời mưa, người dân không đi cắt rau nên hàng về chợ khan hiếm.

“Người dân nghỉ lễ cộng với trời mưa liên tục họ không đi cắt rau bán, nhiều loại rau hôm nay cháy hàng, còn các loại rau như rau cải, rau su su hiếm lắm mới có hàng để bán. Như những hôm trước chợ họp đến 11h trưa mới tan, hôm nay mới hơn 8h nhiều người đã dọn hàng, hàng nào còn cũng chỉ còn lại toàn củ quả”, bà Lan chia sẻ.
Đợt này, không tăng giá mạnh như các loại rau xanh nhưng giá nhiều loại thực phẩm tươi sống cũng đang rục rịch có xu hướng tăng dần lên.

Tại chợ đầu mối Phùng Khoang, các loại thịt lợn như ba chỉ, mông, vai, chân giò giá vẫn ổn định ở mức 75.000 đồng/kg, nạc thăn giá 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sườn lợn giá đã tăng lên thêm 5.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg sườn loại 2, loại 1 lên 90.000 đồng/kg.
Tương tự, với các loại thực phẩm khác như thịt bò, thủy hải sản, trứng giá cầm hay các loại thịt gà nhìn chung giá vẫn không đổi; riêng chỉ có cánh gà công nghiệp giá 65.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đồng/kg.

Theo Bảo Hân (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm